Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ruộng khô, lúa chết, người lết vào hang

Thứ hai, 09:42 23/06/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Sau một trận mưa kéo dài 4 ngày, các tỉnh miền Trung lại bị gió Lào thổi liên tục hàng tuần lễ, nắng nóng quần thảo, nhiệt độ mặt đường nhựa có lúc gần 50 độ C. Đồng ruộng khô rang, nứt nẻ, người dân phải vào hang tránh nóng, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn.

Ruộng khô, lúa chết, người lết vào hang  1

Áo tơi đã được mặc trở lại để chống nóng. Ảnh: TL

 
Khô người trên những… chảo rang!

Những ngày này, tại Thừa Thiên-Huế nhiệt độ có lúc lên đến 40-41 độ C, đặc biệt huyện miền núi Nam Đông thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cho cuộc sống của cư dân vùng này bị đảo lộn. Bình thường người dân đi làm rẫy từ sáng đến chiều mới về nhà nhưng những ngày này, mới 8-9h sáng họ đã phải về nhà để tránh nóng.

Ở Quảng Trị, cái nóng như một chảo rang người, cùng với việc gió Lào hoạt động mạnh, nhiệt độ ngoài trời luôn dao động ở mức 38 - 40 độ C, có thời điểm lên tới 41 - 42 độ C. Còn tại Quảng Bình, mặc dù TP Đồng Hới nằm bên bờ biển và có sông Nhật Lệ chảy qua nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn cao trên 40 độ C. Hai huyện miền núi Tuyên Hóa và Minh Hóa đang đối mặt với khô hạn khá nghiêm trọng, hiện nước ở khe suối và nước giếng đang cạn dần, gây thiếu nước sinh hoạt và sản xuất.

Trong khi đó thì Nghệ An và Hà Tĩnh, hai địa phương đang phải hứng chịu đợt nắng nóng lịch sử trong nhiều năm trở lại đây, từ vùng duyên hải đi ngược hướng Tây, chỉ mới ra khỏi vùng đồng bằng, chúng tôi đã cảm nhận được sự khô nóng của thời tiết. Dọc hai bên đường đất đai nứt nẻ, hoa màu đã ngả hết sang màu vàng héo úa, kênh mương kiệt nước. Ông Huỳnh Ngọc Toản ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết,hàng chục ngày nay chỉ tuyền nắng nóng quần thảo. Đồng ruộng trở nên khô khốc, đất đai nứt toác, cây cối héo rũ vì nóng.

Tình trạng hạn hán càng nghiêm trọng ở những xã địa hình bán sơn địa như Mã Thành, Kim Thành, Tiến Thành thuộc huyện Yên Thành (Nghệ An), nơi đây đồi núi khô như rang, hàng trăm hecta ruộng nứt nẻ, hầu hết các khe suối, hồ đập đều cạn khô đáy, các giếng khơi trong làng cũng lần lượt hết nước. Bác Huỳnh Thanh Tịnh (ở xã Mã Thành) đang lúi húi chắt những giọt nước cuối cùng dưới con suối nói với chúng tôi: “Nước này múc về cho vợ tắm, còn tôi và mấy đứa con trai lúc nào nóng quá thì tắm chung với… trâu bò. Tình hình này, nước ăn chẳng có mà dùng chứ chưa nói đến nước tắm. Trời đất thay đổi, lúc thì mưa xối xả, lúc thì nóng như rang. Dân nghèo, chờ hạt thóc, mà kiểu này thì không còn gì mà thu hoạch nữa. Cháy gần hết rồi”.

Lúa cháy, rừng cũng cháy. Vụ cháy rừng xảy ra ngày 22/5 vừa qua, tại khu vực rừng thông giáp ranh giữa xã Thượng Sơn (huyện Đô Lương) và xã Mỹ Thành (huyện Yên Thành) đã thiêu rụi ít nhất hơn 10 ha rừng.

Tha hương lánh hạn

Nắng nóng đang thực sự làm đảo lộn cuộc sống của người dân các tỉnh miền Trung. Đối mặt với nguy cơ hết nước sinh hoạt, mùa màng thất bát, nhiều nông dân đã không còn cách nào khác phải rời quê hương để tránh nóng và quan trọng hơn là kiếm sống cho những ngày sắp tới mà họ lường trước được sẽ rất nhiều khó khăn. Những người rời làng quê đi làm thuê là phần đông là nam thanh niên trẻ khỏe. Phần lớn họ vào TP HCM, hoặc Đồng Nai để làm phu hồ theo sự dẫn dắt của những người đồng hương trong đó.

Còn người ở lại, để chống chọi với cái nắng nóng hiện nay, người dân nhiều xã ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã dùng lại chiếc áo tơi để ra đường, ra đồng. Tại xã Yên Lạc, Quang Lộc, chiếc áo làm bằng lá tơi mộc mạc chân chất tưởng chừng như đã biến mất nay lại được dùng rất phổ biến. Bà Đặng Thị Cháu ở Yên Lạc phàn nàn: “Lọt lòng mẹ, nằm trong chiếc áo tơi. Thời gian qua tưởng như không ai còn dùng áo tới, nhưng bây giờ nóng quá nên mọi người mặc trở lại”.

Anh Hồ Sỹ Thiện ở xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu buồn bã nói: “Ở nhà nóng quá, người còn khó sống huống chi hoa màu. Cứ như thế này họa còn nước ôm nhau chết đói. Phải đi thôi, làm phu hồ vất vả nhưng ngày còn kiếm được hơn trăm ngàn đồng chứ ở nhà trông vào mảnh ruộng cháy thì toi. Tôi chuẩn bị vào TP HCM làm điện nước cho ông chủ thầu xây dựng là người quen”. Rất nhiều bạn bè cùng trang lứa với anh Thiện cũng đã lên đường rời quê hương, đa số vào Nam làm thuê.

Với thời tiết khắc nghiệt như hiện nay, thì những cái hang đá đang trở thành nơi trú nóng đắc dụng cho đồng bào các huyện miền núi Nghệ An, Thanh Hóa. Trưa đến, nhiều người ở vùng Quỳnh Tam (Nghệ An) đã vào hang Dơi tránh nóng. Ở Cẩm Thủy (Thanh Hóa), người dân cũng phải vào hang “lánh nạn”. Còn tại xã Cẩm Liên (Thanh Hóa), hang Mó Đống rộng khoảng 250 m2 đã trở thành nơi trú ngụ cho hàng trăm người mỗi khi mùa nắng nóng đến. Do hang được thông với đỉnh núi bằng một khe rộng, nên không khí ở đây rất trong lành, mát mẻ. Nhiệt độ trong hang luôn ở mức từ 26-27 độ C dù ngoài trời nắng nóng đến 40 độ C.

Miền Trung đang trải qua một mùa hè khắc nghiệt chưa từng thấy.
 
“Cứ khoảng 11h là mọi người trong xã đều đổ ra đường tìm đến một số hang đá gần nhà để ngủ trưa. Đám trẻ con thì chạy tận vào trong hang đá ở suối cá thần để trải chiếu ngủ. Nếu không có mấy cái hang đá thì không biết chúng tôi phải chống chọi với cái nóng ra sao nữa”.

 Ông Phạm Ngọc Thông ở xã Cẩm Lương, Cẩm Thủy, Thanh Hoá
 
Ng.Minh- H. Quân- Q. Thành
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Top