Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rộp cả mí vì nhuộm lông mi

Thứ ba, 09:31 06/03/2012 | Xã hội

Nhiều bạn gái đang rủ nhau nhuộm màu cho mi mắt mà không hề biết, việc làm đẹp này có thể khiến mắt bị tổn thương nghiêm trọng.

Ảnh minh họa
Hải Anh, học sinh lớp 11 của một trường THPT tại Q.Đống Đa, Hà Nội, chỉ cho tôi xem bài viết “dạy” cách nhuộm mi mắt trên một trang mạng với những lời quảng cáo có sức lôi cuốn đặc biệt.

Quảng cáo có cánh

Bài viết có những quảng cáo hấp dẫn như: “Với những cô nàng thích thể hiện, không cần mascara mà vẫn có hàng mi theo màu sắc thời trang. Bạn cũng sẽ không mất hàng giờ trau chuốt từng sợi mi bằng nhiều loại mascara khác nhau...”. Chớp chớp đôi mắt với hàng mi được nhuộm màu tím ánh đỏ, Hải Anh hào hứng khoe: “Cháu mới biết kiểu chơi này được 2 tuần, chứ nhiều đứa bạn đã nhuộm được mấy tháng rồi. Cứ mỗi tuần đổi một màu mi mắt, hôm nào hứng còn đổi màu mi theo màu son môi nữa, cực sành điệu cô ạ!”.

Theo lời Hải Anh, màu nhuộm mi được rao bán tràn lan trên mạng, hoặc có thể mua tại các hàng mỹ phẩm trên đường Khâm Thiên, Hàng Ngang – Hàng Đào hoặc ở phố Núi Trúc. “Người bán hàng bảo là nhập từ Đài Loan, chẳng biết có đúng không nữa, có cả hàng xách tay từ Hàn Quốc và Nhật, nhưng giá đắt hơn nhiều nên chúng cháu toàn dùng loại của Đài Loan”, em Sao Y, bạn của Hải Anh cho hay.

Giá của mỗi bộ nhuộm mi cũng tùy theo xuất xứ. Nếu là hàng xách tay, một bộ gồm nước tẩy trang, gel xoa quanh mi mắt để bảo vệ da và chống lem bởi thuốc nhuộm, giấy bảo vệ mi mắt, thuốc nhuộm có giá 400.000 – 600.000 đồng/bộ. Còn nếu là thường, giá chỉ 50.000 – 80.000 bộ, nhưng mỗi bộ chỉ bao gồm một lọ thuốc nhuộm và một miếng giấy dùng dán quanh mắt khi nhuộm. Màu để nhuộm mi cũng rất đa dạng, từ màu nâu nhạt, màu hung, xanh rêu đến màu xám lông chuột hay tím đỏ, nhũ bạc. Thời gian “tồn tại” của đôi mi nhuộm tùy theo sở thích của chủ nhân, còn nếu để thuốc tự phai màu sẽ mất khoảng 1 - 3 tháng.

Dễ rộp mí, sưng mắt

Dù rất tự hào về những bộ mi mắt nhuộm sành điệu của mình nhưng cả Hải Anh và Sao Y đều thừa nhận việc làm đẹp này cũng khiến các cô bé đau khổ. Vì lỡ để một tý thuốc nhuộm dính vào mắt cũng khiến mắt xót cả giờ, còn “triệu chứng” luôn xảy ra là ngứa mắt, chảy nước mắt giàn dụa hoặc đỏ mắt sau khi bôi thuốc nhuộm mi. “Có đứa bạn cùng lớp cháu nhuộm mi lần đầu tiên đã bị sưng phồng cả mắt, đỏ nên phải đi bệnh viện”, Sao Y kể.

Theo các bác sĩ chuyên khoa mắt, hầu hết các loại thuốc uốn mi, nối mi, kích thích mọc lông mi, nhuộm mi có bán trên thị trường hiện nay đều là hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng... Bôi chúng xung quanh mắt rất nguy hiểm. Những triệu chứng như rụng lông mi, đỏ mắt, chảy nước mắt, nóng rát vùng mắt sau khi nhuộm rất dễ xảy ra.

Những người có cơ địa quá mẫn cảm còn thể bị dị ứng toàn bộ vùng da xung quanh mắt, nổi mụn nước hoặc mụn có mủ, gây buồn nôn, nôn, hoặc nổi mẩn đỏ toàn thân, gây sốt. “Thành phần thuốc nhuộm mi chủ yếu là hóa chất, rất có thể gây dị ứng hoặc gây viêm nhiễm cho mắt, đặc biệt là khi thuốc nhuộm không rõ nguồn gốc. Thậm chí mắt có thể mù hoàn toàn nếu khi nhuộm để hóa chất dây, dính vào mắt”, tiến sĩ Đỗ Như Hơn, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, khuyến cáo.
Theo Báo Đất Việt
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 45 phút trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 3 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Top