Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rộn ràng khai giảng năm học mới

Thứ hai, 08:18 05/09/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 5/9, hàng triệu học sinh trên cả nước tưng bừng đón chào năm học mới.

Năm nay, nhiều chủ trương sẽ được Bộ GD&ĐT kiên quyết thực hiện như giảm tải chương trình - SGK, tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục...
 
Hà Nội: Nhiều trường  khai giảng sớm

Sáng 4/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng 2.500 học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh học sinh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Việt Đức. Năm học 2011-2012, Trường THPT Việt Đức đón 700 học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 2.200 em. Nhiều năm liền, trường đứng trong tốp 200 trường THPT trên toàn quốc có điểm thi ĐH cao nhất. Năm học 2010 -2011, nhà trường được UBND TP Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối THPT thành phố, được Hội đồng thi đua khen thưởng ngành đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
 
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển đánh trống khai trường tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm.
 
Nhân dịp khai giảng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các thầy, cô giáo phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt, giữ gìn phẩm chất người giáo viên, nêu cao tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, đồng thời chúc các em học sinh phấn khởi bước vào năm học mới. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng trao tặng 1 bộ máy vi tính cho nhà trường và tặng quà cho em Phương Anh, học sinh lớp 10 bị khuyết tật luôn là học sinh giỏi trong 9 năm liền và đã đạt điểm cao trong kỳ thi vào trường năm học 2011- 2012.

Trước đó (ngày 3/9), hơn 2.000 học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên nô nức bước vào năm học mới. Dự lễ khai giảng với thầy và trò nhà trường, bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đề nghị nhà trường cần tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, cách thức kiểm tra, đánh giá thiết thực theo hướng mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một việc làm đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý, qua đó tạo sự đổi mới trong phương thức hoạt động của trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
 
Rước ảnh Bác Hồ tại lễ khai giảng Trường tiểu học Khương Thượng (Hà Nội). Ảnh: Chí Cường

Cũng trong ngày 3/9, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận dự và đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Thanh Oai A (huyện Thanh Oai). Bộ trưởng động viên thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; khuyến khích nhà trường chủ động trong công tác dạy và học, gắn việc dạy chữ với rèn người, đồng thời tích cực kết hợp học tập chính khóa với các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa. Năm học 2011-2012, nhà trường đón gần 600 học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh của trường lên hơn 2.000 em. Nhân dịp này, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã tặng Trường THPT Thanh Oai A một phòng máy vi tính 30 chiếc, giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.
 
Cô và trò Trường tiểu học Khương Thượng (Hà Nội) trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Chí Cường
 
TPHCM: "Lễ" và "Hội"  ngày khai giảng

TPHCM có hơn 700 trường phổ thông sẽ khai giảng vào ngày 5/9. Trước đó trong ngày 3/9, một số trường mới đưa vào hoạt động, bổ sung số phòng học cho năm học 2011-2012 đã tổ chức khánh thành và khai giảng, như Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Nhà Bè), Trường tiểu học Bế Văn Đàn (quận Bình Thạnh)... Riêng hệ thống trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM sẽ khai giảng vào ngày 6/9.
 
Háo hức bước vào năm học mới.

Trong năm học 2011-2012, ngành giáo dục TPHCM tiếp nhận thêm khoảng 35.000 học sinh so với năm học trước. Lượng học sinh gia tăng cũng gây áp lực thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên trên địa bàn. Theo ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM: "Việc giữ sĩ số học sinh/lớp đúng theo quy chuẩn của Bộ GD&ĐT trong năm học này gặp phải nhiều khó khăn. Nếu xây dựng được 1.000 phòng học thì cũng chỉ đủ đáp ứng cho số học sinh tăng cơ học như vậy. Mong  muốn của ngành giáo dục thành phố là giảm sĩ số học sinh trên lớp theo đúng chuẩn mô hình tiên tiến hiện đại, tổ chức lớp học cho các em cả ngày trong trường". Hiện ngành giáo dục TPHCM cũng đang kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận nhiều chính sách ưu tiên cho các nhà đầu tư giáo dục nhằm phát triển thêm mạng lưới ngoài công lập, giảm áp lực thiếu lớp, thiếu trường.

Riêng với các trường mầm non trên địa bàn TPHCM, mùa khai giảng năm học mới lại rơi đúng vào thời kỳ bệnh tay chân miệng bùng phát và gia tăng. Hiện hầu hết các trường mầm non đang nỗ lực thực hiện công tác phòng chống bệnh dịch này theo yêu cầu từ Sở GD&ĐT TPHCM và ngành y tế. Theo đó, các trường cần đẩy mạnh công tác vệ sinh trường lớp, đặc biệt là các cơ sở nội trú, bán trú, các bếp ăn tập thể... Các khu vực vệ sinh phải có vòi nước rửa tay, đủ nước sạch, xà phòng, đồng thời mở cửa thông thoáng lớp học, hội trường, phòng làm việc, bếp ăn... Đối với đồ dùng dạy học, đồ chơi, đồ dùng học sinh bán trú... cần được vệ sinh mỗi ngày; việc khử khuẩn môi trường, lớp học ít nhất 1 lần/tuần nhằm đảm bảo trường học luôn sạch sẽ và an toàn.

Sở GD&ĐT TPHCM chỉ đạo các trường tổ chức khai giảng giúp học sinh hào hứng khởi động năm học mới. Theo đó, buổi lễ khai giảng phải được tổ chức trang trọng có cả phần "Lễ" và phần "Hội": tổ chức phần "Lễ" trang trọng; tổ chức phần "Hội" với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian tươi vui, sinh động nhằm tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới. Trong lễ khai giảng, các trường tổ chức lễ đón học sinh đầu cấp (lớp 1, 6 và 10), đồng thời huy động phụ huynh học sinh cùng tham gia. Bên cạnh đó, các trường cũng lồng ghép việc phát động hưởng ứng "Tháng An toàn giao thông" và "Tháng khuyến học" vào chương trình buổi lễ.
 
Nghệ An: Phát động ngay các phong trào thi đua

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: Sở GD&ĐT đã có văn bản hướng dẫn yêu cầu các đơn vị trường học chuẩn bị  chu đáo về mọi mặt để tổ chức khai giảng năm học mới diễn ra trong không khi vui tươi, phấn khởi. Theo đó, Lễ khai giảng sẽ được tổ chức với nghi lễ trang trọng, không rườm rà, tránh lãng phí... Sau lễ khai giảng sẽ phát động "Tháng Khuyến học", "Tháng An toàn giao thông"; triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực"...
 
Ngoài ra, Sở cũng lưu ý các đơn vị cần có phương án tổ chức khai giảng trong điều kiện thời tiết xấu; đặc biệt lưu ý quan tâm tới các trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn; quan tâm những học sinh là con liệt sỹ, con thương binh, bệnh binh, học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, để các em được hưởng đầy đủ. Thực hiện tốt yêu cầu "3 đủ" đối với học sinh: "đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở". 
 
Hồ Hà
 
Công khai mức thu học phí đầu năm
 
Theo Bộ GD&ĐT, năm học 2011-2012 cả nước có hơn 3,7 triệu trẻ mầm non và hơn 15 triệu học sinh phổ thông đến trường.

Ngay từ những ngày đầu năm học này, Bộ GD&ĐT đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục có những biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục do các địa phương quản lý. Theo đó, tất cả các cơ sở giáo dục đều phải thực hiện công khai mức thu học phí đã được quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT cũng như Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Trong các ngày đầu tựu trường, các cơ sở giáo dục đã có kế hoạch tổ chức cho học sinh học nội quy nhà trường, Luật Giao thông đường bộ và có nhiều hoạt động sinh hoạt tập thể trong tuần đầu năm học mới, nhất là ở những lớp đầu của các cấp học. Đặc biệt, để phục vụ năm học mới, Nhà xuất bản Giáo dục đã phát hành 88,3 triệu bản SGK, tặng con thương binh, liệt sĩ trong cả nước mỗi em 1 bộ SGK và 10 cuốn vở với tổng giá trị 13 tỉ đồng. Các công ty sách - thiết bị trường học địa phương đảm bảo học sinh trên mọi miền đất nước có đầy đủ SGK học tập.
 
Hà Mỹ - Đỗ Bá
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top