Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rộn ràng đón năm học mới

Thứ năm, 05:00 05/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trong những ngày này, trên cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động của ngày “Toàn dân đưa trẻ tới trường”, khai giảng năm học mới (5/9). Theo Bộ GD&ĐT, năm học này cả nước sẽ có hơn 18 triệu học sinh các cấp học mầm non và phổ thông bước vào năm học mới.

Rộn ràng đón năm học mới 1
Cả nước có hơn 18 triệu học sinh bước vào năm học mới.
Ảnh: Chí Cường.

Thêm nhiều lớp học mới

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm học 2013 - 2014, toàn quốc có hơn 18 triệu học sinh mầm non và phổ thông bước vào năm học mới. Tổng số giáo viên đang công tác tại các trường là hơn 1 triệu người. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế, cả nước còn thiếu khoảng 27.000 giáo viên. Năm học này, quy mô trường, lớp tiếp tục tăng với hơn 42.000 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Bước vào năm học mới, trên phạm vi cả nước nhiều địa phương cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị, trong đó nỗ lực nâng cao cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ giáo viên. Tại Hà Nội, theo số liệu của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2013-2014 các trường mầm non đón hơn 400.000 trẻ, các trường tiểu học nhận hơn 125.000 học sinh vào lớp 1, các trường THCS đón 86.000 học sinh lên lớp 6. Để chào đón năm học mới, Hà Nội có thêm 25 trường mới được thành lập gồm 18 trường mầm non, 3 trường tiểu học, một trường THCS, hai trường THPT và một trường tư thục đa cấp. 15 ngôi trường, 7.500 phòng học thuộc các cấp học được cải tạo, xây mới... với tổng kinh phí 2.500 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: “Trong năm học mới, ngành giáo dục sẽ tập trung làm tốt một số vấn đề như: Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, mà trong đó điều quan trọng là không chỉ huy động được nguồn lực mà phải biến nó thành sản phẩm phục vụ cho giáo dục; Đầu tư xây dựng trường cung ứng dịch vụ, trình độ chất lượng cao để đáp ứng nguồn nhân lực cao cho Thủ đô...”.

Chủ tịch nước dự khai giảng năm học mới

Sáng 3/9, thầy và trò Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã vui mừng được đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về dự ngày khai trường.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Trương Tấn Sang trao tặng học bổng cho 10 học sinh của trường vượt khó học giỏi, có thành tích xuất sắc trong học tập nhiều năm liền. Chủ tịch nước nhắn gửi: “Các cháu hiện đã có điều kiện học hành, được sự quan tâm và chăm sóc tốt hơn. Vì thế phải cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng với những điều kiện mà mình đang có, trở thành chủ nhân tương lai của đất nước. Thay mặt Đảng và Nhà nước, bác gửi đến các cháu lời chúc tốt đẹp nhân dịp năm học mới”.  
 
Trung Anh
Trong khi đó, tại TPHCM, năm học này thành phố cũng có gần 1,4 triệu học sinh từ mầm non đến THPT bước vào năm học mới. Năm học này, thành phố đưa vào sử dụng mới 2.875 phòng học, 699 phòng chức năng và đầu tư hơn 753 tỉ đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, năm học mới 2013-2014 Sở lấy chủ đề là: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, nghiên cứu, giảng dạy - phát triển năng khiếu và phẩm chất học sinh”. Theo đó, sẽ thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt là triển khai thực hiện đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Siết lạm thu, học thêm

Bước vào năm học mới, một trong những điểm nổi bật là hàng loạt chính sách mới có hiệu lực đối với giáo viên, học sinh vùng khó khăn. Theo ông Phạm Ngọc Phương - Chánh văn phòng Bộ GD&ĐT: “Bắt đầu từ ngày 1/9, học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được nhận hỗ trợ 15kg gạo/học sinh/tháng. Cũng từ 1/9, học sinh THPT vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ phí ăn ở trong quá trình học tập… Năm học mới này, có thêm 3 đối tượng học sinh, sinh viên được miễn giảm học phí. Đối tượng được miễn giảm học phí ở bậc đại học sẽ được miễn giảm trực tiếp tại trường”.

Một trong những nỗi lo của các bậc phụ huynh có con năm nay vào lớp 1 (sinh năm 2007 là năm “heo vàng”) là số lượng học sinh tăng đột biến, khiến nhiều trường không đáp ứng đủ về điều kiện cơ sở vật chất. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD&ĐT), việc số trẻ đến trường vào lớp 1 tăng mạnh vào năm nay đã được dự báo từ nhiều năm trước. Vì thế, các địa phương đều có sự chủ động. Theo đó, lớp học có thể tăng sỹ số nhưng sẽ không có bất kỳ một em nào sinh năm 2007 không được vào học lớp 1.

Đầu năm học mới, chuyện học thêm, lạm thu luôn là vấn đề “nóng” được cả xã hội quan tâm. Để giải quyết vấn đề này, theo ông Lê Khánh Tuấn - Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ GD&ĐT): “Để chấn chỉnh tình trạng lạm thu và dạy thêm tràn lan trong năm học 2012-2013, Bộ và các sở GD&ĐT địa phương đã tăng cường các giải pháp quản lý. Đến nay, cả nước đã có 41 tỉnh, thành phố ra quyết định ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Riêng TPHCM có quy định về quản lý các nguồn tài trợ tự nguyện, TP Hà Nội khuyến khích và sẽ bảo vệ phụ huynh tố giác trường học lạm thu. Năm học này, chúng tôi mong được sự phối hợp của cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội liên quan để đầy lùi tình trạng lạm thu, học thêm”.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng khẳng định, bất kỳ phụ huynh hay cá nhân nào nếu phát hiện trường nào lạm thu, có bằng chứng cụ thể cứ gửi về Bộ và Bộ sẽ có trách nhiệm thanh tra, xử lý nghiêm, triệt để nếu phát hiện sai sót.

B1: Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm học 2013 - 2014, toàn quốc có hơn 18 triệu học sinh mầm non và phổ thông bước vào năm học mới. Tổng số giáo viên đang công tác tại các trường là hơn 1 triệu người. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế, cả nước còn thiếu khoảng 27.000 giáo viên. Năm học này, quy mô trường, lớp tiếp tục tăng với hơn 42.000 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng năm học mới

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2013-2014 và ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi thư đến các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Trong thư, Chủ tịch nước biểu dương các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, sinh viên trong cả nước đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu trong năm học 2012-2013 đạt được nhiều thành tích.

Bước vào năm học mới 2013-2014, Chủ tịch nước yêu cầu ngành giáo dục cần đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, chương trình, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; Quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Đẩy mạnh thi đua “Dạy tốt - Học tốt” để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học. Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, ngành giáo dục, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên ghi nhớ và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ trong thư gửi các cán bộ, thầy cô giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp đầu năm học mới, tháng 10/1968.

 Quang Anh

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 2 phút trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 52 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Top