Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rơi lệ vụ bố mẹ bị con đẻ ngược đãi

Thứ tư, 07:40 01/02/2012 | Xã hội

"Chỉ có súc vật mới quay lưng lại với nhau mà thôi. Hơn nữa, đây còn là bố mẹ, những người đã mang nặng đẻ đau ra họ”.

> Tết buồn của đôi vợ chồng già bị 7 con đẩy ra đường

Hai ông bà Quý, Chén hiện đang phải trú nhờ tại ngôi đình làng.
“Xét trên nhiều khía cạnh khác nhau, những hành vi như vậy là không thể chấp nhận được. Về mặt đạo đức, đó không phải hành vi của một con người. Chỉ có súc vật mới quay lưng lại với nhau mà thôi. Hơn nữa, đây còn là bố mẹ, những người đã mang nặng đẻ đau ra họ”.

Đó là một trong những bức xúc của cư dân mạng đối với 7 đứa con đẩy bố mẹ ra đường cùng cỗ quan tài mà báo chí mấy ngày gần đây đây đã đăng tải.

Hình ảnh hai cụ già Nguyễn Văn Quý (84 tuổi) và cụ Nguyễn Thị Chén (82 tuổi) trú tại thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội bị 7 đứa con đẻ ngược đãi, bắt ông bà làm ô sin, đấm vào mặt cụ bà, ghé dao vào cổ cụ ông, lấy hết tài sản rồi đẩy hai cụ ra đường suốt 8 năm nay đã khiến nhiều độc giả không cầm được nước mắt, bày tỏ sự phẫn nộ về hành vi ngược đãi của những đứa con.

“Đọc bài này mà rơi nước mắt, cứ ngỡ tác giả viết tiểu thuyết chứ. Cuộc đời sao còn có những con người như thế? Buồn…” – Độc giả Bảo Minh chia sẻ.

Cùng chung cảm xúc với bạn Bảo Minh, một độc giả có tên Phong Tuân chia sẻ, “đọc xong mình không ngăn được nước mắt, đúng là không ai đo được lòng người, bố mẹ ruột nuôi mình vất vả mà họ nhẫn tâm làm được như thế, đáng buồn thay…”.

Bức xúc hơn, độc giả Thành Luân gọi những đứa con kia là “một lũ bất hiếu” và không hiểu lương tri của những đứa con này để đâu mà lại hành xử với bố mẹ ruột như vậy?

Trên mạng xã hội facebook, một thành viên chia sẻ: “Xét trên nhiều khía cạnh khác nhau, những hành vi như vậy là không thể chấp nhận được. Về mặt đạo đức, đó không phải hành vi của một con người. Chỉ có súc vật mới quay lưng lại với nhau mà thôi. Hơn nữa, đây còn là bố mẹ, những người đã mang nặng đẻ đau ra họ”.

Cộng đồng mạng lập quỹ ủng hộ hai cụ Quý, Chén trên mạng Facebook.
Trong khi đó, một độc giả khác chung niềm bức xúc, người này cho biết, khi đọc xong bài này đã không cầm được nước mắt, “không còn từ nào để diễn tả cho lũ con bất hiếu của hai cụ già đáng thương đó. Đề nghị chính quyền và nhà nước phải vào cuộc để trừng trị hành vi ngược đãi này, đồng thời đưa hai cụ vào viện dưỡng lão để hai cụ sống nốt những ngày tháng cuối đời”.

Đặc biệt, nhiều độc giả không chỉ tỏ thái độ thương cảm đối với hai cụ, căm phẫn với những đứa con bất hiếu kia mà còn tìm địa chỉ nơi hai cụ đang ở để đến động viên giúp đỡ. Bên cạnh đó, nhiều người bức xúc đòi tìm đến nhà những người con, đặc biệt là 3 đứa con trai của hai cụ đòi “xử’, thậm chí đòi “đánh chết những đứa bất hiếu đó đi”…

Làn sóng phẫn nộ của cư dân mạng càng nóng lên khi bài viết được chia sẻ và nhanh chóng trở thành một sự kiện trên các mạng xã hội, đặc biệt là facebook. Ngay sau đó, các thành viên trên mạng này đã tạo ra một sự kiện “Quyên góp ủng hộ hai cụ già bị 7 đứa con đẩy ra đường”, họ dự định sẽ quyên góp và tập trung để tới động viên và giúp đỡ hai cụ vào ngày 11/01/2012 tới đây.

Đến nay, quỹ này đã thu hút được gần 500 thành viên tham gia, dự kiến con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.
 
Theo VTC News
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 28 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 53 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 3 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 3 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Top