Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rao bán đề thi "lấy từ mail của Bộ trưởng Bộ giáo dục"

Thứ tư, 11:10 30/05/2007 | Xã hội

Ông Quách Tuấn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Tin học (Bộ GD&ĐT) tối qua cho biết: vừa xác định danh tính kẻ rao bán đề tốt nghiệp THPT được quảng cáo là "lấy từ mail của Bộ trưởng Bộ giáo dục".

Từ ngày 27/5, trong giới học trò sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp năm nay loan đi một tin đồn: “Đề thi môn Toán được rao bán ở trên mạng”.

Theo xác minh của GĐ&XH, thông tin này hoàn toàn có thực, được “tiếp thị” trên Yahoo Messiger (YM). Nhiều học sinh nhận được một đường link lạ được giới thiệu là nơi có thể download đề thi tốt nghiệp môn Toán năm nay.

Khi kích vào đường link này,  người sử dụng sẽ nhận được một tệp văn bản có nội dung: “Thư gởi Bộ Trưởng! Kính gởi bộ trưởng, nhóm làm đề thi Toán xin gởi Bộ trưởng đề thi môn Toán Tốt nghiệp THPT 2006 – 2007. Xin mời Bộ trưởng duyệt qua. (Bộ trưởng gọi cho tôi, tôi sẽ gởi Bộ trưởng mật khẩu mở tệp đề). Người gởi: V.P Lê Thanh Toàn”.

Kèm theo đó là một tệp đính kèm nhưng bị chặn lại bằng mật khẩu. Đề thi này cũng được rao bán, giá cả thương lượng qua chính người gửi đường link nói trên. Phương thức thanh toán là: người này sẽ cấp cho người mua số thẻ ATM, tiền mua đề sẽ được chuyển vào tài khoản. Đổi lại, người mua sẽ được cung cấp password để mở tệp.

Đến trưa ngày 29/5, người gửi đường link nói trên tiếp tục gửi một tin nhắn cung cấp mật khẩu miễn phí cho cư dân mạng, với nội dung: "Đề thi toán lấy từ mail của bộ trưởng Bộ giáo dục, ai cần thì download về, dùng password xx2k4pddttcp"...

Sau khi nhập password, quả thật đó là một văn bản đề thi được trình bày rất “hoành tráng” với dòng chữ đỏ in đậm (ảnh): “Đề tuyệt mật! Không được xem nếu không có quyền cho của Chính phủ Nhà nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam” (?!).

Bộ GD&ĐT bác bỏ thông tin lộ đề

Ngay chiều 29/5, Thứ Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long khẳng định: “Đây là một việc lừa đảo. Sau khi nhận được thông tin, Bộ GD&ĐT đã kiểm tra tất cả các khâu làm đề và khẳng định không có chuyện lộ đề thi tốt nghiệp. Vì vậy, các phụ huynh và học sinh hoàn toàn yên tâm làm bài".

"Thông thường những năm trước, cứ đến trước kỳ thi tốt nghiệp cũng có những tin đồn thất thiệt như vậy. Thậm chí, trong những ngày vừa qua chúng tôi còn nhận được thông tin về việc một số đối tượng cũng rao bán đề qua điện thoại. Tuy nhiên tất cả những thông tin trên đều là bịa đặt, không có căn cứ” - ông Long nói thêm.

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục khảo thí và Chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cũng khẳng định không có chuyện lộ đề: "Cả trên thực tế và nguyên tắc thì đề thi của Bộ GD&ĐT không bao giờ được để trên mạng. Khu làm đề của Bộ GD&ĐT là một địa điểm bí mật, được bảo vệ rất nghiêm ngặt và cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Các điểm sao in đề thi của Bộ GD&ĐT cũng được thực hiện một chế độ bảo mật tương tự. Tất cả các máy tính đều không được nối mạng".

Đã lần ra "hành tung" của kẻ rao bán đề

Ông Quách Tuấn Ngọc - Giám đốc Trung tâm tin học (Bộ GD&ĐT) cho biết: Cho đến 20h ngày 29/5 các trinh sát kỹ thuật đã xác lần ra “hành tung” của kẻ rao bán đề và đã xác định được đối tượng.

Khi được hỏi về khả năng xác định được danh tính thật của đối tượng rao bán đề, ông Ngọc cho biết: “Những hình thức về nghiệp vụ và liên quan đến các vấn đề tố tụng do cơ quan công an đảm trách. Nhưng về cơ bản, chúng tôi đã xác định được đối tượng này”.

Ông Ngọc cho biết thêm: “Quy trình làm đề thi của Bộ GD&ĐT rất nghiêm ngặt, đến bản thân Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng không biết được đề thi như thế nào. Chỉ những người làm công tác soạn đề và sao in đề mới có thể biết được”. 

Theo một nguồn tin chưa chính thức của GĐ&XH, đối tượng ra bán đề cũng là một tay hacker có hạng, đã từng “chui lủi” vào nhiều wesite có “danh tiếng”.  

N.Hoàng

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Xã hội - 43 phút trước

Sáng 16/4 tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Nestlé MILO đã tổ chức Lễ Họp báo Công bố Nhà tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời sự - 44 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Tin sáng 18/4: Sắp hạn chế biểu diễn đối với nghệ sĩ vi phạm; diễn biến mới vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Tin sáng 18/4: Sắp hạn chế biểu diễn đối với nghệ sĩ vi phạm; diễn biến mới vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi nắm được thông tin ông Lê Minh Hoàng tự nhận có khả năng "cầu mưa" giải hạn cho TPHCM, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã mời ông này đến làm việc; lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Chuyện lạ ở Lâm Đồng: 3 chị em ruột cưới cùng 1 ngày, tất cả cùng đến hôn trường tiệc cưới

Chuyện lạ ở Lâm Đồng: 3 chị em ruột cưới cùng 1 ngày, tất cả cùng đến hôn trường tiệc cưới

Đời sống - 11 giờ trước

3 chị em ruột trong một gia đình ở TP Bảo Lộc xuất giá theo chồng trong 1 ngày và cùng 1 tiệc cưới.

Tâm thư của người đàn ông mắc bệnh ung thư, treo cổ tự tử

Tâm thư của người đàn ông mắc bệnh ung thư, treo cổ tự tử

Thời sự - 13 giờ trước

Trước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 13 giờ trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Muôn kiểu lừa đảo: Cho thuê, mua tài khoản ngân hàng giá 500.000 đến 1 triệu đồng, chuyên gia chỉ cách thoát bẫy lừa bạn cần biết

Muôn kiểu lừa đảo: Cho thuê, mua tài khoản ngân hàng giá 500.000 đến 1 triệu đồng, chuyên gia chỉ cách thoát bẫy lừa bạn cần biết

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Cẩn trọng với những bài viết đăng tải thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về việc thuê, mua tài khoản ngân hàng với tiền công 500.000 đồng - 1 triệu đồng.

Vụ cá chết ở khe Rào Trường: Hoàn thiện hồ sơ để xử phạt một trang trại nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết ở khe Rào Trường: Hoàn thiện hồ sơ để xử phạt một trang trại nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục để xử phạt đối với trang trại chăn nuôi của ông P.N.L. do đầu tư, nâng cấp hạng mục xử lý nước thải để xảy ra sự cố, gây ô nhiễm môi trường… dẫn đến cá chết hàng loạt.

Top