Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rầm rộ khuyến mãi khủng dịp 30/4

Thứ tư, 15:55 25/04/2012

Hàng loạt chương trình khuyến mãi, hoạt động giải trí hấp dẫn để hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày.

Dù tranh thủ kích cầu với nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn, sức mua nhiều ngành hàng vẫn được dự đoán sẽ không cải thiện nhiều.
 

Sức mua dự kiến không cải thiện nhiều vì phần lớn người lao động chỉ dám chi tiêu cho hàng hóa thiết yếu. Ảnh: Như Ý.

Tranh thủ kích cầu

Bà Trần Thị Mai Trang - Phụ trách quan hệ công chúng hệ thống CoopMart - cho biết, đã chuẩn bị lượng hàng tăng 50% so với ngày thường, tập trung vào loại rau củ quả, thịt gia súc, gia cầm, giò chả...

Cùng người tiêu dùng đón lễ với chi tiêu tiết kiệm, Co.opMart thực hiện 6 chương trình khuyến mãi với hàng ngàn mặt hàng tiêu dùng thiết yếu được giảm giá đến 49%. Tại siêu thị BigC, từ nay đến 13/5, khách hàng sẽ được hưởng 6 chương trình khuyến mãi với hơn 1.700 mặt hàng giảm giá từ 5 – 50% kèm nhiều quà tặng hấp dẫn.
 
Còn hệ thống LotteMart và Maximark với lợi thế là trung tâm thương mại phức hợp vui chơi, giải trí, làm đẹp… đang có hình thức thu hút khách hàng riêng. Khách hàng mua sắm tại Maximark được tặng vé xem phim, ca nhạc, phiếu ăn… LotteMart ngoài giảm giá 49% hàng loạt mặt hàng còn dành ưu đãi cho khách hàng là thành viên, với hóa đơn từ 500.000 đồng trở lên sẽ được tham gia vòng quay may mắn với nhiều mặt hàng có giá trị, được nhận voucher áp dụng cho tất cả các quầy hàng thời trang, được cộng dồn voucher để thanh toán.

Tại Hà Nội, nhiều siêu thị, cửa hàng điện máy dọc các tuyến phố Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Thái Hà đồng loạt căng các biển khuyến mãi giảm giá nhiều mặt hàng, có những mặt hàng giảm tới 49 – 50%, như điện thoại di động, máy tính... Siêu thị Điện máy – Nội thất HC tung ra chương trình giảm giá từ 15 – 49% cho nhiều mặt hàng tủ lạnh, tivi đồ gia dụng... Siêu thị điện máy Topcare kết hợp nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá trực tiếp 38% cho 300 chiếc máy sinh tố, tặng quạt khi mua máy phát điện, “Ngày vàng 25” đem đến cơ hội hưởng khuyến mãi cho 100% khách hàng... tận dụng thời điểm này để kích cầu và khởi động mùa tiêu thụ mặt hàng điện máy.

Tương tự, ngành dịch vụ nhà hàng, du lịch rầm rộ quảng cáo những chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Công ty Viettravel giảm 2 triệu đồng cho tuyến miền Bắc, các tuyến khác cũng được giảm giá từ 500.000 – 600.000 đồng. Trung tâm thương mại Crescent Mall khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng tổ chức chương trình khuyến mãi đặc biệt “Trải nghiệm tất cả” với 7.000 giải thưởng trị giá từ vài chục ngàn đến hàng triệu đồng từ 19/4 đến 13/5.

Không mấy lạc quan

Nhận định về sức mua thị trường, ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội - cho hay, người giàu vẫn đi du lịch, ăn uống cho nên với nhóm khách hàng này, thị trường sẽ có sự tăng trưởng và cải thiện đáng kể trong dịp lễ 30/4 – 1/5. Riêng nhóm hàng và dịch vụ cao cấp, các dịch vụ du lịch vẫn tiếp tục tăng, đặc biệt là giá. Khách sạn vẫn kín phòng, giá vẫn tiếp tục tăng nhưng chỉ phục vụ cho 20% nhóm giàu.

Còn với 80% nhóm nghèo sẽ vẫn không hoặc hạn chế tới mức thấp nhất việc mua sắm, đi chơi, du lịch. Nhìn chung, thị trường vẫn khó khăn, thu nhập của người dân ít nhất phải từ 10 triệu đồng/tháng mới dám mua sắm và đi du lịch ở thời điểm này. Với những lao động có thu nhập 2,5 – 3 triệu đồng/tháng thì họ vẫn phải tiết kiệm và hạn chế tối đa ngay cả các loại hàng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.
Ông Phú dự báo người dân vẫn đến siêu thị nhưng lượng mua và trị giá mua hàng sẽ giảm. 80% cơ cấu hóa đơn nằm trong rau củ, thịt cá, rất ít điện máy, may mặc, do người dân sẽ tiết kiệm chi phí xuống mức tối đa. “CPI 3 tháng chỉ 2,55%, nhưng tiết kiệm là âm. Chi phí cơ hội và bất ổn lớn hơn cả lãi vay ngân hàng” - Ông Phú nói. Theo ông Phú, cuộc sống thực tế khó khăn hơn nhiều, thống kê tăng nhưng chất lượng cuộc sống thực tế đi xuống.
 
Thống kê của Bộ Công thương, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ 3 tháng đầu năm tăng 21,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ 3 tháng chỉ tăng 5%, là mức tăng thấp so với mức tăng trên 10% trong vài năm trở lại đây.
 
Các khu giải trí sẵn sàng
 
Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (Quận 9) lần đầu tiên đưa vào trò chơi cảm giác mạnh “xe chạy địa hình” dịp 30.4. Xe chạy địa hình là một trò chơi mới của giới trẻ thích phiêu lưu, mạo hiểm. Đặc biệt, du khách mua vé vào cổng Suối Tiên sẽ có cơ hội trúng nhiều giải thưởng như xe máy, tivi, tủ lạnh qua chương trình “Xổ số trúng thưởng” vào ngày 1/5.
 
Công viên văn hóa Đầm Sen  tung ra 6 chương trình để chào đón 4 ngày nghỉ lễ. Trong đó, nổi bật là ưu đãi tặng 37.000 vé vào cổng dành cho các du khách đăng ký nhận vé sớm  qua website của công viên và tiệc pháo hoa mừng lễ 30/4. Ngoài ra, du khách được hòa mình vào các trò chơi dân gian mang đậm sắc màu và không khí của ngày 30.4: du kích qua sông, đặc công phá mìn, đột kích đồn địch, hiệu lệnh tấn công, ….

Theo Đất Việt

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 11 phút trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 36 phút trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top