Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rằm “gánh nợ” cho Tết

Chủ nhật, 19:53 08/02/2009

Dù đã cố căn cơ, cái tết vẫn tiêu ngốn quá tay với hầu hết các gia đình. Lễ cúng Rằm tháng Giêng vì thế cũng buộc phải tính toán, dè dặt hơn.

Gà, thịt… bão hoà

Chợ Hàng Bè (Hà Nội) ngày rằm mang diện mạo đặc trưng bởi hàng hoa cúng, xôi, gà lễ. Những thúng hoa, gánh hoa di động khắp chợ hay sạp hoa mọc vội trên hè, bên giỏ cau trầu đều xôm khách. Các loại cúc, hồng cành, nhất là cành lộc bán tơi tới.

Rất nhiều tâm trạng khi sắm lễ rằm.


Giá hoa cũng đội lên đáng kể, 3.500-5.000đ/bông hồng, 2.500-4.000đ/bông cúc, ly 30.000đ-35.000đ/cành - mức giá ngang ngửa tết. “Ngày tuần bình thường, chục ngàn đồng là có một lọ hoa cúng đủ lệ bộ. Rằm tháng Giêng, tính cả bó hoa đi lễ đã phải chi gần 70.000đ” - chị Thanh Hà (phố Chân Cầm) vừa đưa cho cho cô con gái cầm giúp ôm hoa để trả tiền vừa phân trần.


Khách liên tay nhưng chị hàng hoa mặt vẫn thiếu tươi vì so với những năm trước hay mấy ngày trước tết, lượng hàng bán thế là… thất bát. Từ sáng, vẫn chưa có “khách sộp” chi ra trăm hơn trăm kém.
 
Hầu hết các loại thực phẩm tại chợ đều giữ giá từ áp tết. Một khách hàng cho biết, chỉ có thịt bò giá tăng nhẹ, từ 170.000đ lên 180.000đ/kg. Gà lễ cũng duy trì mức giá đã tăng từ trong năm: 120.000đ/kg gà tươi sống, 150.000đ/kg gà luộc sẵn.


Chủ quầy gà sạch Tân Lộc khá rảnh rang bên bàn thịt gà chất có ngọn. Sức mua bán được khái quát là “rất thường”. Bà chủ cũng không cất hàng nhiều hơn bao nhiêu so với ngày thường, từ khi ra tết. Thịt gà đã “bão hoà” từ trong tết, thêm với tình hình khó khăn, người mua càng nhẹ nhàng khi quyết định cắt giảm khoản chi này cho lễ cúng rằm.
 
Chị Lộc cũng cho biết, không mong chờ khả năng sức mua tăng mạnh vào ngày mai, chính rằm, vì đúng thứ 2 đầu tuần. Hôm nay 14 tháng Giêng vào chủ nhật, được nghỉ làm, nhiều gia đình còn sẵn lòng “bày vẽ”. “Những người dự định cúng rằm đều sẽ sắm sanh, tổ chức vào hôm nay. Nếu đến trưa vẫn không khí trầm thế này thì chẳng mong gì qua ngày mai còn tươi được” - chị Lộc cười méo xệch.


Phố Hàng Mã ngày trước rằm quang quẻ khác thường, vắng hẳn cảnh chen chân buôn bán, chủ khách tay xách nách mang lách người giữa dòng xe như thường lệ. Chỉ có bà cụ bán cau trầu đầu phố vẫn xôm hàng. 5.000đ/quả cau, 1.000đ/lá trầu, 3.000đ/miếng vỏ nhỏ… trung bình mỗi khách dừng xịch lại, nhận cái gói nhỏ rồi vù đi cũng phải chi khoảng 20.000-30.000đ.
 
Có thêm mặt hàng hoa bưởi, 7.000đ/lạng, một đĩa hay một lọ hoa nhỏ tầm 10.000-15.000đ, cái góc nho nhỏ nép sát bên gốc cây xà cừ già của bà cụ thơm nồng hương vị xuân cho cả phố.

Lễ cúng rằm “cộng gộp”

Người bán thở dài vì tình hình buôn bán, khách mua cũng chau mày tính toán chi phí cho lễ cúng quan trọng nhất năm - Rằm tháng Giêng. Chị Nguyễn Thị Hoà (Phúc Tân, Hoàn Kiếm) tần ngần đứng trước dãy hàng hoa quả, cầm lên quả na lại đặt xuống trái vú sữa. Loại nào giá cũng tới 55.000đ/kg.


Chị Hoà cho biết, nhà quyết định không làm cơm mặn, chỉ hương hoa, cau trầu, đĩa quả cúng rằm. Vì Rằm tháng Giêng, đã cắt giảm khoản lễ lạt nhưng bàn thờ cũng không thể úi xùi quá nên chị định chọn ít quả ngon, “độc” thắp hương, cũng để gia đình hưởng nốt chút không khí ngày tết. Nhưng tính đi tính lại, một mâm quả tương đối, giá cũng quá một đĩa xôi, con gà cúng nhỏ.

Bài toán cắt giảm chi tiêu không ít nan giải. Chị Hoà phân trần thêm, dịp tết đã gắng hạn chế nhiều khoản, từ cây hoa cảnh tới quà cáp lễ lạt vậy mà hết tết, hạch toán lại, cả nhà vẫn… bội chi vì khoản tiền mừng tuổi. Lương thưởng cuối năm của 2 vợ chồng vào cái tết cũng hết xoẳn. Ra Giêng, nhịp làm ăn chưa trở lại, những tháng tới còn khó khăn hơn, rằm năm nay đành cắt giảm, “gánh nợ” cho cái tết.


Cô Nguyễn Tâm Phúc (Lâm Du, Bồ Đề, Long Biên) thì rời chợ trong sự hài lòng. Kiểm lại số tiền mang đi, cô Phúc tính ra khoản chi chợ búa cho lễ cúng rằm khoảng 600.000đ, dưới mức trần đề ra (1 triệu đồng).

Đi chợ hôm nay, điều đặc biệt nhất nhận thấy là người mua sắm thưa ít hơn hẳn, cô Phúc nhận định cũng là vì tình hình khó khăn chung, nhà nào cũng phải giảm chi tiêu. Cô cho biết, 2 mẹ con cũng phải cân nhắc nhiều món, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ lệ bộ.
 
Năm nay, để tiết kiệm, cô làm gộp cả lễ cúng rằm và cúng sao giải hạn cho gia đình làm một. Mọi năm, làm riêng lễ cúng sao sau rằm, lễ lạt cũng rình rang hơn, tốn kém hơn nhiều khoản chi tiêu như năm nay. Năm ngoái, riêng khoản chi cho Rằm tháng Giêng của nhà cô Phúc cũng gấp đôi mức 600.000đ.

Tham gia câu chuyện, chị Hà Lê (Hàng Lược) khoe những món sắm sanh được: túi chuối xanh, ớt đỏ, ốc nhồi, bún lá… Không gộp lễ cúng sao như cô Phúc, chị Lê gom vào với lễ cúng sơn trang. Món nào cũng 13 thứ, chủ yếu đồ chay, nhìn rất tươm tất mà đỡ tốn kém hơn bày vẽ ăn uống, cỗ bàn.

Theo Dân trí
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 28 phút trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 1 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

Đẹp - 3 giờ trước

Dưới đây là 5 kiểu trang phục mà các nàng team chân vòng kiềng chắc chắn không thể thiếu trong tủ đồ hằng ngày.

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Sống khỏe - 3 giờ trước

Hapacol 650 mang đến giải pháp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả, đồng hành cùng phụ nữ tự tin hơn trong mọi hoạt động để đi tới thành công.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top