Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ra đường rét run cầm cập, phụ huynh Hà Nội ngóng lịch học của con

Thứ sáu, 09:51 08/01/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiệt độ đo tại Hà Nội lúc 6h sáng nay (8/1) là 11 độ, Mẫu Sơn -1,4 độ. Vùng núi cao được dự báo có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Sáng nay (08/01), không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến hết các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Ra đường rét run cầm cập, phụ huynh Hà Nội ngóng lịch học của con - Ảnh 2.

Vùng núi cao có khả năng xuất hiện mưa tuyết, băng giá trong hôm nay

Ngày và đêm nay (08/01), bộ phận không khí lạnh mạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá; các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ; các tỉnh Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; từ đêm nay (08/01), ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-3,0m; vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Gió đông bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Trung Bộ cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6.

Khu vực Hà Nội ngày hôm nay không mưa; trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-10 độ.

Ra đường rét run cầm cập, phụ huynh Hà Nội ngóng lịch học của con - Ảnh 3.

Phụ huynh đèo con đến trường trong giá rét

Liên quan đến vấn đề lịch học của học sinh Hà Nội khi trời rét đậm, trên báo Dân trí, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, theo quy định cũ, cha mẹ học sinh bám theo việc dự báo thời tiết lúc 6h20 sáng mỗi ngày trong Chương trình Chào buổi sáng của VTV1.

Theo đó, những năm trước, cha mẹ học sinh căn cứ vào mức nhiệt độ được báo ở VTV1 lúc 6h sáng để chủ động việc cho con nghỉ học nếu dưới 10 độ C (với HS tiểu học) và 7 độ C (với HS THCS).

"Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản gửi đến các địa phương với quy định mới, khác trước. Theo đó, việc cập nhật tình hình thời tiết hàng ngày để các trường lùi giờ học chứ không nghỉ học đồng loạt như trước đây. Điều này do tình hình dịch COVID-19, học sinh có khả năng sẽ phải nghỉ học bất cứ lúc nào. Đồng thời, nhiều vùng của Hà Nội có điều kiện cơ sở vật chất khá tốt, đi lại dễ dàng nên học sinh không nhất thiết phải nghỉ đồng loạt. Lịch nghỉ hay học, hoặc dời giờ học muộn hơn ở các trường, sẽ do quận, huyện chủ động quyết định tùy điều kiện cụ thể của địa phương", ông Tiến cho biết.

Văn bản của Sở cũng nêu rõ, trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, theo chỉ đạo của Sở và các Phòng GD&ĐT, các trường có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm.

Những trường có tổ chức bán trú, cần đặc biệt quan tâm: đảm bảo đủ thức ăn và thực phẩm sạch, chế độ ăn hợp lý, cơm, thức ăn, nước uống nóng sốt; chỗ nghỉ trưa ấm áp; chuẩn bị đủ cơ số thuốc theo quy định phục vụ công tác y tế học đường.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị, trường học, đặc biệt là các trường học vùng nông thôn, miền núi và các lớp điểm lẻ, địa bàn khó khăn cần chú ý thực hiện một số nội dung đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong những ngày rét đậm, rét hại.

Các đơn vị đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, kiểm tra và sửa chữa kịp thời các phòng học, phòng học chức năng, phòng bán trú, phòng ăn... đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.

Ông Phạm Xuân Tiến cũng giải thích thêm, mặc dù là Hà Nội nhưng có thể ở Ba Vì thời tiết khắc nghiệt hơn, đường sá xa xôi, đi lại khó khăn. Trong khi đó, ở quận Hoàn Kiếm chẳng hạn, chỉ toàn bê tông, điều kiện đi lại cũng tốt hơn nên không thể quy định nghỉ học đồng đều như nhau.

"Vậy nên các địa phương tự căn cứ vào thời tiết, nếu có mưa rét, băng giá khắc nghiệt, ở đó có thể cho học sinh nghỉ. Nhưng nếu có những vùng, thời tiết chỉ rét hơn những hôm trước, bố mẹ nên trang bị thật ấm cho con khi ra đường bởi ở lớp nhiều khi ấm hơn ở nhà. Học sinh được cô thầy quản lý cũng an toàn hơn nghỉ học và không ai trông", ông Tiến nói.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước những ngày tới:

Phía tây Bắc Bộ: Từ nay đến 11/01, có mưa nhỏ vài nơi; riêng đêm 07 và 10/01 có mưa và mưa nhỏ. Trời rét đậm, rét hại.

Từ ngày 11-12/01 đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét đậm, rét hại.

Từ ngày 13-17/01, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía đông Bắc Bộ: Từ nay đến 10/01, có mưa nhỏ vài nơi; riêng đêm 07 và 10/01 có mưa và mưa nhỏ. Trời rét đậm, rét hại.

Từ ngày 11-12/01 đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét đậm, rét hại.

Từ ngày 13-17/01, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 8/01, phía Bắc có mưa; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Phía Bắc trời rét đậm, phía Nam trời rét.

Từ ngày 09-11/01, phía Bắc có mưa vài nơi, riêng đêm 10/01 có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét đậm, phía Nam trời rét.

Từ ngày 12-17/01, có mưa vài nơi, riêng ngày 15,16/01 có mưa rải rác. Phía Bắc trời rét.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 8/01, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét.

Từ ngày 09-11/01, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc trời rét.

Từ ngày 12-17/01, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 15,16/01 phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên: Từ nay đến 17/1 có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 08-11/01, đêm và sáng sớm trời rét.

Khu vực Nam Bộ: Từ nay đến 17/01 có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 09 đến 11/01, đêm và sáng sớm trời lạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến 10/01, có mưa nhỏ vài nơi; riêng đêm 07 và 10/01 có mưa và mưa nhỏ. Trời rét đậm, rét hại.

Từ ngày 11-12/01 đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét đậm, rét hại.

Từ ngày 13-17/01, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.

K.N

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 42 phút trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 45 phút trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 49 phút trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 2 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top