Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quỳnh Anh lần đầu tiết lộ lí do 'say yes' trước lời cầu hôn của Duy Mạnh: Muốn cưới sớm vì cả hai đều không thích bay nhảy

Thứ bảy, 12:15 11/01/2020 | Xã hội

Quỳnh Anh cho biết mình hoàn toàn bất ngờ trước lời cầu hôn của Duy Mạnh. Thậm chí trước đó, cô nàng còn có chút giận dỗi vì tưởng bạn trai vô tâm nữa cơ!

Quỳnh Anh đã trở thành cô gái hạnh phúc nhất năm 2020 khi nhận được lời cầu hôn của Duy Mạnh trong ngày đầu của năm mới. Cặp đôi đẹp nhất của làng túc cầu cuối cùng đã có một cái kết đẹp sau 4 năm yêu đương, hẹn hò mặc kệ những thị phi tình ái của giới cầu thủ.

Hiện tại, dân tình đã lót dép hóng chờ ngày cả hai về chung một nhà để có thể chia vui cùng cặp đôi đáng yêu này. Nhìn người ta rạng rỡ, hạnh phúc mà cũng muốn yêu đương rồi kết hôn ngay và luôn.

Cùng trò chuyện với Quỳnh Anh trước khi cô nàng trở thành cô dâu mới nhé!

Cảm giác sắp thành "vợ người ta" trong năm mới của Quỳnh Anh thế nào?

Từ khi Mạnh cầu hôn cho đến giờ mình vẫn còn lâng lâng và hạnh phúc lắm. Thời gian này cả mình và Mạnh cũng như hai bên gia đình đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Nhờ vậy mà mình cũng biết thêm được thì ra để là "vợ người ta" thì cả hai bên gia đình phải lo toan nhiều việc lắm!

 Quỳnh Anh lần đầu tiết lộ lí do say yes trước lời cầu hôn của Duy Mạnh: Muốn cưới sớm vì cả hai đều không thích bay nhảy - Ảnh 2.

Cô dâu Quỳnh Anh vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ

Lúc nhận được lời cầu hôn, bạn có bất ngờ không hay đã biết trước rồi?

Mình hoàn toàn bị bất ngờ, thậm chí trước đó còn hơi dỗi Mạnh. Do mỗi lần mình hỏi Mạnh là hôm nay Tết Tây đấy, xong việc mình có đi chơi đâu không thì Mạnh chỉ bảo là ờ thế hai đứa thay đồ đẹp rồi ra phố đi bộ chụp bức ảnh kỉ niệm đi.

Thấy anh có vẻ không hứng thú hay quan tâm đến việc đi chơi lắm nên mình cũng buồn chút xíu mà không ngờ là Mạnh đã giấu một điều bí mật. Hôm đó lại còn rất rất đông người ở đấy nên mình thực sự là vừa bất ngờ mà vừa cảm động nữa.

Trước đó, 2 bạn đã lên kế hoạch kết hôn chưa?

Sau khi quen nhau mấy năm thì bọn mình cũng đã từng bàn bạc với nhau về chuyện tương lai nhưng Mạnh thực sự khiến mình bất ngờ hết mức với màn cầu hôn vừa rồi, ngay đúng vào ngày đầu năm 2020.

 Quỳnh Anh lần đầu tiết lộ lí do say yes trước lời cầu hôn của Duy Mạnh: Muốn cưới sớm vì cả hai đều không thích bay nhảy - Ảnh 3.

Màn cầu hôn bất ngờ của Duy Mạnh giành cho Quỳnh Anh

Tại sao bạn lại chọn thời điểm này để kết hôn? Quỳnh Anh nghĩ cưới ở tuổi 24 có sớm quá không? Vì nhiều cô gái bây giờ còn thích bay nhảy một thời gian rồi mới "vào lồng".

Mình và Mạnh cùng có một điểm giống nhau đó là không thích sự bay nhảy. Mình nghĩ rằng sớm hay muộn nó không có một định mức nào là chuẩn mà phải phụ thuộc vào tình trạng hiện tại của cả hai người.

Mình và Mạnh đều đã và đang chăm chỉ làm việc, phấn đấu mỗi ngày để có thể tự chủ được về mặt kinh tế cũng như có thể chăm sóc được cho những người thân yêu của mình.

Mình biết rằng với số tuổi hiện tại thì sẽ có một số người cho rằng là quá sớm để lập gia đình nhưng cả hai đều cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để góp gạo thổi cơm chung.

Quỳnh Anh có sợ đang hẹn hò vui vẻ, đến khi về chung một nhà thì tình cảm sẽ không còn như xưa nữa? Người ta vẫn hay bảo "hôn nhân là mồ chôn ái tình" mà!

Mạnh thì trước giờ trong suốt những năm quen nhau đều luôn khiến mình vui và hạnh phúc, nên mình nghĩ việc về chung một nhà sẽ khiến cho cả hai có thể dễ chăm sóc, lo lắng và yêu thương nhau nhiều hơn. Mình tin rằng Mạnh sẽ không khiến cho mình có cảm giác " hôn nhân là mồ chôn ái tình" đâu.

Quỳnh Anh có lo lắng gì chuyện phải làm vợ, làm dâu không?

Mình sẽ cố gắng hết sức để có thể làm tốt vai trò của một người con dâu cũng như là một người vợ. Nhưng mình tin rằng điều đó sẽ không khó bởi vì gia đình Mạnh ai cũng rất là thân thiện, tử tế và yêu thương mình.

Kinh tế của 2 bạn đều đã vững vàng nên mới kết hôn? Theo Quỳnh Anh, vấn đề kinh tế ảnh hưởng bao nhiêu % đến quyết định của bạn?

Chính xác là khi mà cả hai tự chủ được về kinh tế thì đó cũng là động lực để mình có thể nghĩ đến việc kết hôn. Còn quyết định lấy nhau thì mình nghĩ 100% là do mình cảm thấy muốn về chung nhà với bạn kia thôi!

Kết hôn rồi bạn nghĩ mình có làm "tay hòm chìa khoá" cho chồng không?

Nếu Mạnh muốn vậy thì mình cũng không ngại.

 Quỳnh Anh lần đầu tiết lộ lí do say yes trước lời cầu hôn của Duy Mạnh: Muốn cưới sớm vì cả hai đều không thích bay nhảy - Ảnh 4.

Họ đã đồng hành với nhau trong nhiều khoảnh khắc đáng nhớ

 Quỳnh Anh lần đầu tiết lộ lí do say yes trước lời cầu hôn của Duy Mạnh: Muốn cưới sớm vì cả hai đều không thích bay nhảy - Ảnh 5.

Sẽ là 1 đám cưới hoành tráng hay 1 đám cưới đơn giản, ấm cúng?

Mình không biết rằng đám cưới của mình và Mạnh có phải gọi là hoành tráng hay không, nhưng cả hai đứa đều mong mỏi đó thực sự là một đám cưới đầy ý nghĩa và nhiều cảm xúc.

Điều bạn muốn làm nhất khi còn là 1 cô gái độc thân là gì?

Mạnh là người rất chu đáo và tâm lý nên mình nghĩ rằng dù còn độc thân hay có chồng thì mình cũng sẽ được là chính mình. Chỉ có điều hơi khác là sẽ thay danh xưng "bạn gái Duy Mạnh" thành "vợ Duy Mạnh" thôi.

 Quỳnh Anh lần đầu tiết lộ lí do say yes trước lời cầu hôn của Duy Mạnh: Muốn cưới sớm vì cả hai đều không thích bay nhảy - Ảnh 6.

Hai bạn đã có kế hoạch sinh em bé chưa?

Câu này mình chắc cần thời gian để bàn với cả Mạnh nữa. *Cười lớn*

Cảm ơn Quỳnh Anh!

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 24 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 47 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top