Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Quốc Oai, Hà Nội: trạm xăng, bể bơi dưới đường điện cao thế”: 8 đơn vị chức năng “bất lực” trước một công ty vi phạm?

Thứ hai, 08:55 11/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi “phát hiện” bể bơi, trạm xăng xây dựng không phép dưới đường điện cao thế, đến nay đã có 8 cơ quan chức năng của UBND huyện Quốc Oai vào cuộc, nhưng 4 tháng trôi qua việc xử lý vẫn không có tác dụng.

Bể bơi và trạm xăng xây dựng trái phép của Công ty Đức Chi dưới đường điện cao thế. Ảnh: PB
Bể bơi và trạm xăng xây dựng trái phép của Công ty Đức Chi dưới đường điện cao thế. Ảnh: PB

Gian dối trong biên bản kiểm tra xây dựng?

Như Báo GĐ&XH đã phản ánh (trong số báo 80, ra ngày 4/7/2016), từ năm 2015, trên địa bàn thôn Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội (đoạn qua Đại lộ Thăng Long), một công trình bể bơi rộng hàng trăm mét vuông và một trạm xăng mọc ngay dưới đường điện cao thế 110kV nhưng cơ quan chức năng ở đây vẫn không biết(?). Chỉ đến khi các hạng mục công trình đã hoàn thiện và chuẩn bị đi vào sử dụng thì Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; Đội Thanh tra Xây dựng; UBND thị trấn, UBND huyện Quốc Oai mới… “phát hiện” và tiến hành xử lý bằng các biện pháp lập biên bản, tạm đình chỉ… Điều đáng nói là những hạng mục công trình này chưa hề được cấp phép xây dựng và trong quy hoạch của Sở Kiến trúc Hà Nội, không cho phép tồn tại trạm xăng này.

Theo ông Đỗ Lai Luật, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, trạm xăng và bể bơi này là của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Đức Chi, có địa chỉ tại thôn Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, do ông Nguyễn Duy Đắc làm Giám đốc. Tuy nhiên, ông Luật cũng tiết lộ rằng, ông chủ đằng sau những công trình không phép này là của một người tên Tài. Còn khu đất mà Công ty Đức Chi xây dựng hai công trình này nằm trong lô đất 5588CL-1 thuộc dự án Khu nhà ở cao cấp của Công ty Cổ phần thương mại Ngôi nhà mới (Công ty con của Tập đoàn Lã Vọng).

Mặc dù bể bơi và trạm xăng được xây dựng ngay sát với Đại lộ Thăng Long cũng như mặt tiền là tỉnh lộ 419 nhưng trong một thời gian dài không có sự vào cuộc của bất kỳ cơ quan chức năng nào của huyện Quốc Oai. Chỉ đến khi “sự việc đã rồi”, ngày 26/2/2016, Đội Thanh tra xây dựng (TTXD) huyện Quốc Oai mới tiến hành kiểm tra và lập biên bản hiện trạng gồm hai hạng mục: Hạng mục 1 là nhà ở và lán để xe; Hạng mục 2 là trạm xăng. Như vậy, tại lô đất 5588CL-1, đã có hai hạng mục công trình xây dựng sai quy hoạch đã được UBND huyện Quốc Oai phê duyệt tại Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 3/3/2008. Cũng theo Biên bản ngày 26/2 này của Đội TTXD huyện Quốc Oai thì chưa tồn tại bể bơi ngay dưới cột điện cao thế? Tiếp đến, trong Biên bản kiểm tra công trình xây dựng tại khu đất 5588-CL1 ngày 25/4, Đội TTXD huyện Quốc Oai tiếp tục lập biên bản đối với chủ đầu tư là Công ty Ngôi nhà mới và đại diện nhà thầu là Công ty Đức Chi.

Trong biên bản ngày 25/4 của Đội TTXD cho biết, khi kiểm tra công trình thì đại diện các công ty (Ngôi nhà mới và Đức Chi) không cung cấp được các văn bản, hồ sơ pháp lý có liên quan (giấy phép xây dựng, bản vẽ thiết kế…). Cũng trong thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư và nhà thầu thi công vẫn đang tiến hành thi công đối với hạng mục bể bơi có diện tích 25,5mx15,5m. Theo thông tin mà người dân cung cấp, gần như trạm xăng và bể bơi được xây dựng song song cùng lúc. Và hiện trạng cho thấy, Công ty Đức Chi đã xây dựng 2 bể bơi chứ không phải 1 bể bơi như Đội TTXD đã lập biên bản. Câu hỏi đặt ra là vì sao trong hai lần kiểm tra, Đội TTXD không lập biên bản vi phạm xây dựng cả 2 bể bơi cùng trạm xăng mà lại lập rải rác nhiều biên bản với khoảng thời gian cách nhau vài tháng và các công trình vi phạm cũng được tách rời nhau?

8 đơn vị chức năng xử lý, sai phạm vẫn còn nguyên

Trạm xăng không phép, bể bơi sát cột điện cao thế Trạm xăng không phép, bể bơi sát cột điện cao thế

GiadinhNet - Một trạm xăng không đủ điều kiện hoạt động, một trạm xăng khác xây dựng không phép ngay dưới đường điện cao thế. Vậy nhưng nhiều tháng qua, UBND huyện Quốc Oai, TP Hà Nội vẫn loay hoay không xử lý được. Đã có hàng loạt văn bản tạm đình chỉ, xử phạt… nhưng 4 tháng qua, chủ đầu tư vẫn tiếp tục hoàn thiện công trình(?!).

Cho đến nay, nếu tính từ văn bản của Đội TTXD lập ngày 26/2 về việc kiểm tra công trình xây dựng tại lô đất 5588-CL1 thì thời gian đã trôi qua hơn 4 tháng. Trong 4 tháng nay, đã có 8 cơ quan, đơn vị vào cuộc gồm: Đội TTXD huyện Quốc Oai; Đại diện Phòng Kế hoạch tổng hợp – Thanh tra Sở Xây dựng; Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; Đại diện Phòng Quản lý đô thị huyện Quốc Oai; UBND thị trấn Quốc Oai; UBND huyện Quốc Oai; Công an thị trấn Quốc Oai; Phòng Tư pháp huyện Quốc Oai (thẩm định dự thảo quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính). Ngoài ra, nếu tính thêm cả một trạm xăng không phép khác nữa của Công ty Đức Chi tại thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang (hiện nay vẫn hoạt động bình thường) thì còn thêm cả Đội quản lý thị trường số 22 và Công an huyện Quốc Oai. Điều “thật ngạc nhiên” là các cơ quan chức năng cứ “kiên quyết”, thậm chí có văn bản còn khẳng định Công ty Đức Chi “coi thường cơ quan quản lý nhà nước” nhưng đến nay, mọi việc vẫn “án binh bất động”.

Ví dụ, ngày 27/4/2016, Chủ tịch UBND thị trấn Quốc Oai Nguyễn Đình Đức đã ban hành Quyết định số 77/QĐ-UBND “về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị”. Theo nội dung quyết định này, ngoài việc đình chỉ thi công xây dựng đối với công trình vi phạm, Chủ tịch UBND thị trấn còn yêu cầu dừng ngay việc cấp điện, cấp nước; cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm.

Dù rằng ngày 7/5/2016, Công ty Đức Chi có văn bản gửi các cơ quan chức năng địa phương đề nghị cho tự tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại mặt bằng sạch sẽ trước ngày 13/5/2016 nhưng trên thực tế, đến nay chuyện “đình chỉ, yêu cầu, dừng ngay” cũng như “tự nguyện” chỉ nằm trên giấy. Còn tại công trường xây dựng, công nhân thi công vẫn luôn có mặt, công trình vẫn đang được hoàn thiện. Xin nói thêm là công trình vi phạm này chỉ cách trụ sở UBND huyện Quốc Oai vài ki lô mét và nằm ở ngay hai tuyến đường có mật độ giao thông đi lại rất đông, chứ không phải xa xôi, hẻo lánh mà không thể phát hiện được.

Theo ông Đỗ Lai Luật, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, mặc dù chính quyền đã xử phạt và yêu cầu dừng thi công nhưng “họ vẫn cứ tranh thủ thuê người làm vào ngày nghỉ và buổi tối, đến khi kiểm tra họ lại dừng nên cũng khó”. Tuy nhiên, khi chúng tôi đưa hình ảnh là vào ngày làm việc, công trình này vẫn đang thi công bình thường thì ông Luật cho biết sẽ… kiểm tra lại. Ông Luật cũng khẳng định “dứt khoát chúng tôi sẽ cưỡng chế, giải tỏa không cho hoạt động trong thời gian sớm nhất” nhưng với cách làm như thời gian qua, chưa chắc lời nói của ông Luật đã thành… hiện thực.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo​ xử lý nghiêm sai phạm

Ngay sau khi Báo GĐ&XH đăng tải bài viết: “Huyện Quốc Oai, Hà Nội: Trạm xăng không phép, bể bơi sát cột điện cao thế”, ngày 6/7/2016, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản số 3986/UBND-TKBT yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu. “Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu; xử lý nghiêm các vi phạm; kiểm điểm trách nhiệm, tập thể, cá nhân để xảy ra các vi phạm được nêu trong bài báo; trả lời thông tin báo chí, báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 20/7”, Công văn nêu rõ.

Phùng Bình

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 2 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 5 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top