Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quốc hội Mỹ thông qua PNTR với Việt Nam

Thứ bảy, 19:12 09/12/2006 | Xã hội

Thượng viện Mỹ chiều nay (theo giờ Việt Nam) đã thông qua dự luật Quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam với số phiếu áp đảo. Như vậy, PNTR đã được thông qua tại cả hai viện Quốc hội Mỹ và chỉ chờ Tổng thống Mỹ George W. Bush ký phê duyệt.

Trước đó, gần trưa nay (theo giờ Việt Nam), Hạ viện Mđã thông qua dự luật này, cùng một gói với các dự luật vcắt giảm thuế và mở rộng quan hệ thương mại của Mỹ với một số nước Mỹ Latin và Haiti. Hạ viện Mỹ thông qua gói dự luật này với 212 phiếu thuận và 184 phiếu chống.

Khi trình lên Thượng viện, dự luật PNTR của Việt Nam được Thượng viện Mỹ thông qua với 79 phiếu thuận và 9 phiếu chống.

Ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua PNTR với Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng đã phát đi thông cáo, hoan nghênh việc Quốc hội nước này thông qua dự luật về Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn với Việt Nam. "Đây là một bước đi quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân hai nước", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh.

Ông Dũng cho rằng, sự kiện này có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, đánh dấu việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại. Đây là kết quả của những cố gắng cả hai bên trong quá trình bình thường hóa quan hệ song phương, cũng như mong muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn nữa giữa Việt Nam và Mỹ.

"Việc thông qua PNTR sẽ mở đường cho cả hai bên thực hiện các cam kết của mình trong khuôn khổ quy định của WTO và của Hiệp định song phương Việt - Mỹ về việc Việt Nam gia nhập WTO, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới cho nhân dân hai nước, đặc biệt là cộng đồng kinh doanh", ông Dũng khẳng định.

Việt Nam cũng cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ trực tiếp của Tổng thống G. Bush, các quan chức chính quyền, các nghị sĩ Quốc hội, cộng đồng doanh nghiệp, người dân Mỹ cũng như cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ, tất cả những người đã vận động tích cực cho việc thông qua PNTR với Việt Nam. Đồng thời bày tỏ hy vọng rằng, Tổng thống Bush sẽ sớm tuyên bố chính thức áp dụng Quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn đối với Việt Nam.

Thương mại hai chiều thuận lợi hơn

Từng hụt PNTR đúng 1 tháng trước, việc Quốc hội Mỹ thông qua Quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn hôm nay khiến giới doanh nhân cả 2 nước không giấu sự vui mừng.

Theo ông Richard Moore, Giám đốc điều hành sáng tạo Richard Moore Associates, việc thông qua PNTR là điều doanh nghiệp Việt Nam cũng như Mỹ đã mong đợi từ lâu. "PNTR được thông qua sẽ giúp doanh nghiệp 2 nước có thêm niềm tin trong các hoạt động thương mại vì họ sẽ được đảm bảo bởi các quy định của WTO, đồng thời thuế quan cũng sẽ được cắt giảm. Tôi tin rằng hoạt động thương mại giữa 2 bên tới đây sẽ phát triển mạnh mẽ hơn rất nhiều", ông Moore cho biết.

Đồng thời, theo ông Moore, doanh nghiệp Mỹ sẽ có nhiều thuận lợi khi tiếp cận được một thị trường rộng lớn như Việt Nam. Nhưng một trong những vấn đề doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý là khả năng cạnh tranh với các nhãn hiệu lớn của Mỹ. "Người tiêu dùng Việt Nam hiện có ý thức rất cao về các thương hiệu lớn, vì vậy nếu doanh nghiệp trong nước không chú ý xây dựng thương hiệu, họ có thể bị thua thiệt trước các thương hiệu Mỹ", vị chuyên gia xây dựng thương hiệu này nhận định.  

Trong khi đó, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ (Amcham) tại TP HCM Walter Blocker thừa nhận, đây là tin vui cho các giới doanh nhân, nông dân, ngành chăn nuôi và cả những công nhân của cả hai nước. Để được thông qua PNTR với Việt Nam, vì quyền lợi của chính doanh nhân Mỹ, Amcham đã tiến hành vận động hành lang rất tích cực ngay tại chính trường Mỹ và cả WTO về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới.

Giáo sư Việt kiều của Đại học Hawaii Hà Tôn Vinh nhìn nhận, PNTR không phải là tất cả nhưng tốt cho doanh nghiệp cả hai nước. Bởi nếu không có PNTR, chính doanh nghiệp Mỹ là bị thiệt nhiều nhất trong cuộc chơi thương mại với Việt Nam khi hội nhập kinh tế thế giới.

Ông Vinh nói rằng, PNTR được hai viện Quốc hội Mỹ thông qua hôm nay là một chiến thắng cho ngoại giao và thương mại Việt Nam. "Từ nay dư luận Mỹ sẽ không còn thắc mắc Việt Nam có phải là một nước, một thị trường mở cửa hay không nữa", ông Vinh giải thích.

Giáo sư Vinh cũng lạc quan với việc thông qua PNTR rằng cái nhìn của Mỹ đối với Việt Nam đã thay đổi, thể hiện sự ủng hộ đường lối phát triển kinh tế của Việt Nam mặc dù chúng ta còn rất nhiều điều để làm.

Hôm qua, một thành viên đoàn đàm phán gia nhập WTO của Chính phủ cũng khẳng định, có hay không PNTR của Mỹ, với VN cũng không có nhiều ảnh hưởng. "Cái vướng duy nhất với Mỹ là vấn đề hạn ngạch dệt may mà lâu nay Mỹ vẫn áp đặt cho VN. Với PNTR, vấn đề giám sát hạn ngạch dệt may sẽ được giải quyết rõ ràng hơn", thành viên này bày tỏ hy vọng.

Mặc dù cam kết WTO, Mỹ sẽ dỡ bỏ hạn ngạch dệt may ngay khi VN chính thức trở thành thành viên của tổ chức này, nhưng đổi lại Mỹ sẽ tiến hành cơ chế giám sát riêng 6 tháng một lần, để nếu phát hiện có hành vi Việt Nam trợ cấp xuất khẩu cho dệt may chẳng hạn, có thể sẽ tiến hành vụ kiện bán phá giá với dệt may Việt Nam. Đây là điều mà doanh nghiệp ngành dệt may cả hai nước cùng lo ngại và hy vọng Mỹ sẽ có giải thích rõ ràng hơn quy chế giám sát mới sau khi Quốc hội nước này thông qua PNTR với Việt Nam.

(Theo VnExpress)

xahoi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 51 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top