Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quốc hội giám sát xuất khẩu lao động

Thứ hai, 11:15 04/01/2010 | Xã hội

Giadinh.net - Trước khi có quyết định này, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có một báo cáo về tình hình thực hiện XKLĐ trong các năm từ 2006 đến tháng 7/2009.

Ngày đầu năm 2010, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ), trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nhiệm vụ của Đoàn là xem xét “tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng”.
 
Người lao động học nghề trước khi lên đường ra nước ngoài làm việc.
 
Theo đây, việc thực hiện XKLĐ có khá nhiều vấn đề cần quan tâm, nhất là qua kiểm tra cho thấy nhiều doanh nghiệp được cấp phép nhưng thực hiện XKLĐ chưa tốt. Tính đến nay, cả nước có trên 160 doanh nghiệp làm XKLĐ nhưng từ năm 2006 đến tháng 7/2009, chỉ có 54 doanh nghiệp hàng năm đưa được trên 1.000 lao động ra nước ngoài. Bên cạnh đó, nhân lực, nghiệp vụ của nhiều doanh nghiệp còn yếu. Thậm chí có doanh nghiệp được cấp phép nhưng cả năm cũng không đưa được người lao động nào ra nước ngoài làm việc.
 
Thời gian qua, thị trường XKLĐ của nước ta gặp nhiều khó khăn, trong đó, nguyên nhân xuất phát từ chất lượng lao động của nước ta chưa cao. Thêm vào đó, nhiều doanh nghiệp được cấp phép khiến cho việc quản lý cũng không toàn diện. Từ đây, mỗi doanh nghiệp có một cách làm khác nhau, phí dịch vụ cũng khác nhau dẫn tới nhiều kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng. Hàng chục vụ lừa đảo người lao động liên tục bị phanh phui gây ảnh hưởng lớn tới công tác XKLĐ.
 
Với việc thành lập đoàn giám sát, năm 2010, công tác XKLĐ sẽ được chấn chỉnh. Qua thu thập thông tin, Đoàn giám sát này sẽ đánh giá các tồn tại, vướng mắc cũng như xác định trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đưa người lao động ra nước ngoài làm việc.
 
Thông qua đây, những khó khăn cần tháo gỡ sẽ được chỉ ra, cũng như xử lý trách nhiệm với những vi phạm... Đoàn sẽ thực hiện giám sát trực tiếp tại một số thị trường nước ngoài. Trong nước, các đối tượng chịu giám sát gồm: Bộ LĐTB&XH, Cục quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công An); Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao); Bộ Quốc phòng; Một số doanh nghiệp làm công tác XKLĐ cùng với 10 tỉnh thành khác.
 
Theo báo cáo sơ bộ, tính đến hết tháng 11/2009 mới có trên 6,5 vạn người được đưa ra nước ngoài làm việc, bằng 73% kế hoạch năm. Các thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất vẫn là Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Đông.
 
Cũng trong năm 2009, tại 28/62 huyện nghèo của cả nước đã triển khai chương trình hỗ trợ XKLĐ theo Quyết định 71/QĐ-CP của Chính phủ. Người lao động tại các huyện nghèo tham gia XKLĐ được hỗ trợ từ đào tạo nghề, ăn ở, học định hướng cũng như tiền tàu xe đi lại, được vay vốn lãi suất thấp.
 
Lê Mai
 
 
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 2 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top