Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quốc hội bác Dự luật Thủ đô

Thứ ba, 17:09 29/03/2011 | Xã hội

Chỉ được 35,9% tổng số đại biểu tán thành, dự thảo Luật Thủ đô đã không được Quốc hội thông qua trong buổi làm việc cuối cùng của Quốc hội khóa XII, chiều 29/3.

Trước đó, tại các buổi thảo luận, đại biểu đã “bác” nhiều nội dung của dự thảo luật này.
 
Theo kết quả biểu quyết, có tới 44,83% số đại biểu không tán thành thông qua luật, 10,9% đại biểu không biểu quyết.
 
Trước khi biểu quyết dự thảo luật, trong báo cáo tiếp thu, chỉnh lý cuối cùng về dự án Luật Thủ đô,  Ủy Thường vụ Quốc hội đã rút nhiều nội dung.
 
Tỷ lệ đại biểu tán thành dự thảo luật chưa quá bán

Với ý kiến đề nghị chỉ nên tặng thưởng danh hiệu công dân danh dự Thủ đô cho người nước ngoài có công lao đóng góp trong xây dựng phát triển Thủ đô, cơ quan thẩm tra đã tiếp thu, cho lược bỏ quy định tặng thưởng danh hiệu vinh dự này cho những người là công dân Việt Nam. Lý lẽ được đưa ra là công dân Việt Nam khi có công lao đóng góp trong xây dựng, phát triển Thủ đô sẽ được khen thưởng theo quy định của pháp luật thi đua, khen thưởng.

Vấn đề quy hoạch thủ đô, có ý kiến đề nghị cần quy định rõ quy trình, thủ tục lập và phê duyệt quy hoạch. Tuy nhiên, UB Thường vụ “bác bỏ” với lý do, việc lập và phê duyệt quy hoạch TP Hà Nội cũng như các tỉnh, thành khác đều đã được quy định cụ thể trong Luật Quy hoạch đô thị. Luật Thủ đô chỉ quy định một số điểm đặc thù về quy hoạch chung của Thủ đô; chẳng hạn “QH cho ý kiến về quy hoạch chung Thủ đô và quyết định khu vực Trung tâm chính trị - hành chính quốc gia”…

UB Thường vụ tán thành với quan điểm cần quy định rõ những quy hoạch ngành liên quan trực tiếp đến Thủ đô cần xin ý kiến thành phố Hà Nội vì khi triển khai thực hiện sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quy hoạch Thủ đô. Trường hợp Hà Nội không nhất trí thì cơ quan chủ trì có trách nhiệm nghiên cứu kỹ trước khi quyết định. Nếu không thuộc thẩm quyền quyết định của mình thi có trách nhiệm báo cáo đầy đủ ý kiến của thành phố để cấp trên xem xét, quyết định.
 
Cơ quan giải trình, tiếp thu bảo lưu quan điểm cần có quy định cấm mở rộng diện tích sử dụng đất, tăng quy mô giường bệnh của các bệnh viện trong nội thành. Trường hợp cần thiết, Hà Nội sẽ tạo điều kiện quỹ đất cho các bệnh viện này mở thêm cơ sở ở vùng ngoại thành.

Quy định này, theo đó cũng nhằm bảo vệ không gian, kiến trúc đô thị của Hà Nội cũng như không gian, môi trường và điều kiện chăm sóc người bệnh.

Trước ý kiến băn khoăn về quy định UBND Hà Nội định kỳ 2 năm báo cáo Thủ tướng việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch thủ đô vì e ngại phá vỡ tính ổn định của quy hoạch, UB tTường vụ đã tiếp thu, xin bỏ nội dung này.

Về công tác quản lý quy hoạch Thủ đô, Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Văn Thuận phân tích, để giảm tải số lượng dân cư tập trung ở nội thành, giảm ô nhiễm môi trường, cần thiết phải di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, trường học… khỏi nội thành. Thực tế nhà nước cũng đã có kế hoạch di dời một số đơn vị. Tuy nhiên quá trình triển khai còn nhiều khó khăn, vướng mắc nên tiến độ thực hiện rất chậm. Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan hữu quan xây dựng lộ trình và thực hiện được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhanh hơn quá trình này.

Nội dung quy định khi lập quy hoạch và triển khai thực hiện các dự án đường giao thông cần thu hồi đất 2 bên đường tối thiểu 50 m mỗi bên để xây dựng đồng bộ cả đường và các công trình, nhà ở hai bên đường nhận được cho là xác đáng, một việc “buộc phải làm”.

Việc thu hồi đất trong trường hợp này có thể ảnh hưởng đến lợi ích của người dân phải di dời nhưng cần thiết vì lợi ích chung. Lợi ích của người bị thu hồi đất cũng có quy định ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ.

Để đạt mục tiêu phát triển Thủ đô thành trung tâm lớn về giáo dục của cả nước, ông Thuận cho rằng cần có cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có việc cho phép áp dụng chương trình nâng cao so với mặt bằng chung cả nước. Tuy vậy, quy định chương trình nâng cao chỉ áp dụng đối với một số cơ sở giáo dục có điều kiện chứ không phải thực hiện đại trà trên toàn thành phố, đảm bảo không gây quá tải cho đa số học sinh Thủ đô.

Về vấn đề “siết” quy định nhập cư, cơ quan giải trình, tiếp thu đã cho lược bỏ điều kiện “việc làm hợp pháp” trong các điều kiện để được đăng ký hộ khẩu. Nhiều ý kiến lại lo ngại việc quy định điều kiện đăng ký hộ khẩu chặt chẽ hơn sẽ tạo sự bất bình đẳng giữa công dân Thủ đô với người nơi khác đến. Hơn nữa, quy định như vậy không thể giải quyết thấu đáo vấn đề sức ép dân số nội thành.

UB Thường vụ nhận định, áp dụng biện pháp hành chính này để giảm tải số lượng dân đăng ký thường trú ở nội thành là cần thiết. Quy định chặt chẽ hơn trong đăng ký hộ khẩu tuy không phải biện pháp duy nhất nhưng vẫn cần và khả thi để trước mắt có thể giảm bớt áp lực hiện nay đang rất bức xúc trong khu vực nội đô.

Các quy định áp dụng mức phạt cao đối với một số hành vi trong một số lĩnh vực được xác định là cần thiết để tăng tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung nhằm ngăn chặn hiệu quả vi phạm, UB Thường vụ giữ nguyên như dự thảo luật.

Tiếp thu lần cuối cùng, UB Thường vụ cũng bảo lưu quan điểm giữ quy định đặc thù cho phép Hà Nội dành toàn bộ phần ngân sách thu vượt kế hoạch để đầu tư xây dựng, phát triển thành phố xứng tầm là Thủ đô. Tuy nhiên, mức ưu đãi như Thủ đô được hưởng mức phân bổ chi ngân sách cao hơn các địa phương khác là bao nhiêu, nguyên tắc ưu tiên phân bổ.

Tuy đã có nhiều điều chỉnh, nhưng khi biểu quyết, đa số đại biểu đã không tán thành thông qua dự thảo luật.
 
Theo Dân Trí
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 58 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 1 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 1 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 11 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Top