Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quê nhà đau đớn đón thi thể các nạn nhân trong vụ lật xe ở Lào trở về

Chủ nhật, 08:00 24/06/2018 | Xã hội

Vụ lật xe đã khiến cho 6 người là anh em và họ hàng thương vong. Khắp nơi vang lên tiếng khóc ai oán mong chờ thi thể các nạn nhân trở về.

Căn nhà cấp 4 xiêu vẹo của ông Phạm Văn Định (60 tuổi), trú xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu (Nghệ An) có rất nhiều người đến thăm hỏi, động viên. Không khí u buồn bao phủ, mỗi người một công việc chuẩn bị kèn trống để chờ thi thể anh Phạm Văn Bình (SN 1987, con ông Định) trở về sau vụ lật xe ở Lào.

Phía trong nhà là tiếng khóc xé lòng của người mẹ già và các chị. "Em ơi. Mới đây em còn xách ba lô bước đi, sao giờ lại ra nông nỗi này…", tiếng người chị gái nấc lên.

Rất đông người có mặt ở nhà anh Bình

Anh Bình là người con thứ 4 trong gia đình có 7 anh chị em. Sau khi tốt nghiệp đại học, vì chưa có việc làm nên anh Bình đã cùng những người bạn ở cùng xã sang Lào để làm công nhân xây dựng. Tại nơi này còn có người em trai ruột của anh là Phạm Văn Dũng (SN 1999) cũng đang lao động.

Ông Phạm Văn Định cho hay: "Anh em nó rủ nhau đi, nghĩ rằng sẽ chăm sóc lẫn nhau nên vợ chồng chúng tôi đồng ý. Có ai ngờ đâu vừa mới đi sang được 3 tháng thì xảy ra cơ sự này. Cả 2 anh em đều ngồi trên chiếc xe định mệnh đó, may mà thằng Dũng không sao".

Ông Định nhớ như in, vào ngày 21/6, gia đình nhận được điện thoại của anh Phạm Văn Dũng gọi điện báo tin chiếc xe chở gần 20 người công nhân khác di chuyển đến công trường xây dựng thì bị tai nạn. Phần lớn nạn nhân đều là người Việt Nam, trú tại huyện Diễn Châu và huyện Yên Thành (Nghệ An).

"Dũng cũng bị thương nhưng không ảnh hưởng tính mạng, hiện đang đưa thi thể anh nó trở về. Mấy hôm nay bà nhà tôi chẳng ăn uống gì, suốt ngày khóc vì đau đớn", ông Định rơm rơm nước mắt.

Mẹ anh Bình đau đớn khi biết tin con tử vong

Cách đó không xa, người dân địa phương không ai bảo ai cũng đến chia buồn khi biết anh Nguyễn Văn Thọ (SN 1993) cũng là một trong hai nạn nhân tử vong. Ai cũng vô cùng xót xa khi biết hoàn cảnh thê thảm của anh Thọ.

Mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ, bố đi bước nữa, nhưng gia đình quá khó khăn nên anh Thọ phải bỏ học từ lớp 9. Đồng ruộng sản xuất ít, làm muối, nuôi tằm không đủ tiền công nên mới anh Thọ phải đi sang Lào kiếm tiền gửi về giúp bố và gì.

Gia đình khó khăn của anh Thọ

"Thọ làm ở Lào được 2 năm nay. Cách đây mấy hôm cũng có trở về thăm bố và dì, tham gia một đám cưới trong xã rồi đi ngay. Lúc đó chúng tôi cùng trêu chắc sắp tới là đám cưới Thọ nhỉ. Không ngờ rằng giờ điều đó không bao giờ có nữa", một người bạn cho hay.

Theo ông Phạm Xuân Bang, Chủ tịch UBND xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu hoàn cảnh gia đình 2 nạn nhân tử vong trong vụ lật xe ở Lào đều thuộc diện khó khăn.

"Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã đến chia buồn và động viên các gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên. Ngoài ra, trong xã cũng có 4 người bị thương đang nằm chữa trị trong bệnh viện, hoàn cảnh cũng vô cùng khó khăn", ông Bang nói.

Theo Văn Nguyễn (Thời Đại)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 15 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 49 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top