Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh thay đổi hình thức, quy mô tổ chức du lịch hè vì COVID-19

Thứ tư, 08:56 13/05/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Thay vì tổ chức Carnaval Hạ Long như mọi năm, Quảng Ninh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật chào hè Hạ Long 2020 tại Trung tâm tổ chức hội nghị Quốc tế LFC. Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh sẽ giảm phí vận tải tàu du lịch tham quan vịnh, giảm 30% phí dịch vụ ăn uống trên tàu nhằm kích cầu du lịch địa phương.

Tại cuộc họp báo chiều 12/05, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Huy Hậu cho hay: "Hoạt động du lịch sau mùa dịch chững lại rất nhiều. Tâm lý người dân lo ngại tình hình dịch bệnh nên dù có đi vẫn còn rón rén. Do đó, việc khởi động du lịch trở lại nếu không có động thái tốt, sẽ không thể tạo được tâm lý yên tâm, để hút khách du lịch đến với Quảng Ninh".

Quảng Ninh thay đổi hình thức, quy mô tổ chức du lịch hè vì COVID-19 - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Huy Hậu thông tin về hoạt động du lịch trở lại của tỉnh

Theo đó, quy mô tổ chức Chào hè Hạ Long - Quảng Ninh 2020 được tỉnh điều chỉnh. Thay vì tổ chức Carnaval Hạ Long như mọi năm, Quảng Ninh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật chào hè tại Trung tâm tổ chức hội nghị Quốc tế LFC vào tối 16/05.

Để đảm bảo phòng dịch hiệu quả cho du khách và khách mời tham dự, Ban tổ chức cho lắp đặt máy rà quét thân nhiệt tự động, bố trí chỗ ngồi có giãn cách với 800 khách trong hội trường sức chứa 1.500 người.

Quảng Ninh thay đổi hình thức, quy mô tổ chức du lịch hè vì COVID-19 - Ảnh 2.

Nhiều dịch vụ du lịch mới được đưa vào phục vụ du khách năm 2020 tại Quảng Ninh

Chia sẻ về công tác chuẩn bị cho sự kiện này, ông Phạm Ngọc Thủy - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết: "Hơn 70 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch cũng được tổ chức tại các địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút du khách. Chúng tôi sẽ miễn phí toàn bộ vé tham quan vịnh Hạ Long, Yên Tử để chào đón du khách đến với Quảng Ninh trong tháng 5; hỗ trợ xe buýt miễn phí khách từ sân bay Vân Đồn đến Uông Bí...

Trong 2 tháng 6 và 7 sẽ khuyến khích mua 1 tặng 1 vé. Tất cả các hoạt động này đều nhằm mục đích tạo không khí và vị thế để du lịch năm nay khởi sắc, kích cầu du lịch Quảng Ninh".

Quảng Ninh thay đổi hình thức, quy mô tổ chức du lịch hè vì COVID-19 - Ảnh 3.

Ông Phạm Ngọc Thủy - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cung cấp thông tin tại hội nghị

Nằm trong chuỗi sự kiện Chào hè hạ Long 2020, từ ngày 15 - 21/5, Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2020 sẽ được tổ chức tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh với quy mô 350 gian hàng. Trong đó, 100 gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP Quảng Ninh cùng nhiều gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản, đặc trưng tiêu biểu của 35 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Quảng Ninh thay đổi hình thức, quy mô tổ chức du lịch hè vì COVID-19 - Ảnh 4.

Nghỉ dưỡng tham quan vịnh bằng du thuyền của tỉnh Quảng Ninh đang thu hút du khách

Ông Trần Văn Hồng, Phó Chi hội trưởng, Chi hội tàu du lịch Hạ Long cho biết: "Để chuẩn bị cho chương trình chào hè du lịch Hạ Long 2020 và hoạt động kích cầu du lịch, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng địa phương. Chúng tôi giảm phí vận tải tàu du lịch tham quan vịnh, giảm 30% phí dịch vụ ăn uống trên tàu. Tăng cường quảng bá hình ảnh vịnh Hạ Long để thu hút du khách trong nước đến với Hạ Long ngày một đông hơn".

Quảng Ninh thay đổi hình thức, quy mô tổ chức du lịch hè vì COVID-19 - Ảnh 5.

Quảng Ninh đã và đang khẩn trương phục hồi và phát triển du lịch dịch vụ

Trước đó, tại cuộc họp bàn về các biện pháp kích cầu du lịch sau dịch, ngày 4/5, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - Nguyễn Xuân Ký yêu cầu phải khẩn trương phục hồi và phát triển du lịch dịch vụ.

Theo ông Ký, Quảng Ninh là nơi vừa sở hữu nhiều điểm du lịch đẹp, vừa có hạ tầng cơ sở hiện đại, có môi trường văn minh, thân thiện, nhưng quan trọng nhất là Quảng Ninh đã phòng chống dịch COVID-19 rất tốt. Đây là những điều kiện cần và đủ để tiếp tục thu hút du khách và sớm phục hồi được ngành du lịch.

Đinh Huyền

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 17 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top