Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh: Sẵn sàng cho năm du lịch quốc gia 2018

Thứ tư, 20:44 27/12/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Đây là sự kiện đáng chú ý của tỉnh Quảng Ninh, tập trung gần hết lực lượng của tỉnh tham dự sự kiện này. Sự kiện có chủ đề Hạ Long- Di sản, Kỳ quan- điểm đến thân thiện.

Hưởng ứng sự kiện này, khắp các tỉnh thành trên cả nước sẽ diễn ra 42 sự kiện. Năm Du lịch quốc gia 2018, tỉnh Quảng Ninh sẽ chủ trì tổ chức chuỗi các sự kiện gồm 51 chương trình văn hóa, thể thao, du lịch tưng bừng, sôi nổi, hấp dẫn.

Ngoài ra, Bộ VH,TT&DL sẽ chủ trì tổ chức 10 sự kiện tại tỉnh Quảng Ninh. Đáng chú ý tại sự kiện này là Lễ khai mạc với chương trình Carnaval Hạ Long 2018 diễn ra vào tối 28/04/2018 tại Khu du lịch Sunworld Hạ Long (tập đoàn Sungroup).

Với mục tiêu đặt ra trong Năm Du lịch quốc gia 2018 giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc, tạo ra sự phát triển đột phá về du lịch. Qua đó, thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trong cả nước và các quốc gia trên thế giới nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế, hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng.


Cuôc họp báo thu hút nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương Ảnh: MLý

Cuôc họp báo thu hút nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương Ảnh: MLý

Tại buổi họp báo, nhiều câu hỏi xung quanh công tác chuẩn bị cho lễ hội quan trọng này như công tác quản lý tàu thăm vịnh, chất lượng tàu, hay nguồn xã hội hóa kêu gọi cho sự kiện, các cuộc thi bên lề mang tính quảng bá vẻ đẹp tiềm ẩn của đất Mỏ hay con người mảnh đất này v.v... Xung quanh những câu hỏi báo chí đặt ra,

Ông Phạm Ngọc Thủy - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết: Trong năm gần đây, quản lý tàu thăm vịnh có nhiều đầu tư và quản lý chặt chẽ (chặt chém khách, thu tiền thăm vịnh cao... đều được cơ quan quản lý xử lý mạnh tay, dừng hoạt động).

Thời gian qua, tỉnh đã có cuộc kiểm tra thẩm định, giám định chất lượng từng tàu nhằm hạn chế những rủi ro cho du khách. Vừa qua, tàu chở khách Trung Quốc bị tàu chở hàng đâm va và chìm tàu xảy ra đã được lực lượng cứu hộ cứu kịp thời. Đây là sự cố hy hữu đáng tiếc của ngành du lịch Quảng Ninh. Qua đây, Sở và tỉnh sẽ có nhiều biện pháp nâng cao công tác quản lý hơn nữa.

Ông Thủy cũng cho hay, điểm nhấn trong sự kiện này là chương trình Carnaval Hạ Long sẽ hoàn toàn khác biệt và đặc sắc hơn những năm trước rất nhiều. Hiện kịch bản chương trình đang trong giai đoạn duyệt trước khi công bố.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 55 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top