Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh: Mưa lũ tấn công huyện Ba Chẽ làm hơn 300 người dân tộc Dao bị cô lập

Thứ hai, 22:55 03/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet- Nước lũ đã khiến huyện Ba Chẽ bị cô lập. Hơn 300 người dân tộc Dao sống trên địa bàn hiện đang thiếu lương thực thực phẩm, phải tự túc.

Vào chiều nay (3/8), nước lũ từ trên thượng lưu sông Nà Làng tiếp tục cuồn cuộn đổ về tràn qua con đập. Hai bên bờ sông xuất hiện nguy cơ sạt lở cao.

Trước tình trạng mưa lũ kéo dài, chính quyền huyện Ba Chẽ đã lo ngại nhiều diện tích đất đai, hoa màu, thậm chí nhà dân nằm bên hai bên bờ sông phía hạ lưu con đập này sẽ bị đe dọa do sạt lở núi xảy ra.

 

Hơn 300 người dân tộc Dao hiện không thể đi lại do đập Khe Mằn bị nước lũ dâng cao.
Hơn 300 người dân tộc Dao hiện không thể đi lại do đập Khe Mằn bị nước lũ dâng cao.

Tại tỉnh lộ 330 (nối từ Thị trấn Ba Chẽ đến các xã Thanh Sơn, Thanh Lâm, Đạp Thanh, Minh Cầm và  Lương Mông), nước lũ tràn qua mặt đường gây ngập lụt, điểm ngập thấp nhất khoảng 50 cm và sâu nhất tới gần 2m. Trước tình huống trên, một số người dân đã mở dịch vụ vận chuyển người và xe máy qua chỗ ngập với giá 50.000 đ/1 người, 1 xe máy.

Theo chính quyền huyện Ba Chẽ, mấy ngày nay, 95 hộ dân, với trên 300 nhân khẩu người dân tộc Dao bị cô lập, không thể đi lại, mua bán lương thực, thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt, mọi việc ăn uống, sinh hoạt người dân đều phải “tự cấp tự túc”.

Hiện, người dân cũng như chính quyền địa phương nơi đây đang lo ngại, nếu phía thượng lưu tiếp tục có mưa lũ đổ xuống dẫn đến nước lũ sẽ dâng cao, trên 300 người dân không thể qua lại nơi đây sẽ gặp nhiều khó khăn.

 

Đập Khe Mằn trên sông Nà Làng nối liền 2 thôn Tàu Tiên - Khe Mằn đã bị nước lũ dâng cao
Đập Khe Mằn trên sông Nà Làng nối liền 2 thôn Tàu Tiên - Khe Mằn đã bị nước lũ dâng cao

Ông Triệu Quang Lịch - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đồn Đạc (huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh) cho biết, do trận mưa lớn ngày 31/7, đập Khe Mằn trên sông Nà Làng nối liền 2 thôn Tàu Tiên - Khe Mằn đã bị nước lũ dâng cao. Thời điểm cao nhất lên đến 3m, làm chia cắt 2 thôn này. Đồng thời, do nước lũ đổ mạnh từ đầu nguồn về làm sạt lở, phá hỏng toàn bộ mái và chân đập phía hạ lưu sông với chiều dài trên 120m; 2 đầu con đập bị sạt lở ta tuy.

Trước đó, trong những ngày qua, mưa lũ đã làm ngập 20 cây cầu, ngầm tràn trên địa bàn huyện tại các địa điểm thuộc tỉnh lộ 330 qua xã Lương Mông và đường huyện quản lý. Nước trên các sông suối dâng lên rất nhanh đã làm chia cắt hoàn toàn 5 xã: Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh, Thanh Lâm, Thanh Sơn và 01 điểm ở khu 7, thị trấn Ba Chẽ, với trên 10.000 người dân bị ảnh hưởng. Ngoài ra, mưa lũ lớn đã làm hư hỏng 40 công trình giao thông, thủy lợi và các công trình dân sinh khác, làm ngập lụt, vùi lấp trên 48 ha lúa mới cấy và mía..., ước thiệt hại trên 33,8 tỷ đồng.

“Đến cuối giờ chiều nay, trên địa bàn toàn huyện mưa đã ngớt, lũ trên các sông suối, đặc biệt là sông Ba Chẽ đang rút, ông Nguyễn Công Quyền - Phó chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ thông tin.

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top