Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh gắn biển công trình cao tốc Hạ Long-Hải Phòng

Chủ nhật, 22:19 11/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet- Sáng 11/10, nhân dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức gắn biển chào mừng cho công trình đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Đây là công trình ghi dấu ấn của một nhiệm kỳ, là công trình hội tụ nhiều ý nghĩa quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, công trình này còn là dự án đầu tiên của Việt Nam được Chính phủ, Bộ GTVT giao cho địa phương được bỏ nguồn vốn ngân sách đầu tư và được thực hiện quản lý, đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước. Theo đó, công trình hội tụ các phương thức đầu tư và có sự tham gia hợp tác đầu tư của nhiều nhà đầu tư lớn.

 

Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh gắn biển cho công trình đường cao tốc Hạ Long-Hải Phòng
Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh gắn biển cho công trình đường cao tốc Hạ Long-Hải Phòng

Theo quy mô dự án, công trình đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng có chiều dài 25km với tổng mức đầu tư trên 14 nghìn tỷ đồng.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã phê duyệt thành 2 dự án độc lập để thực hiện đầu tư theo các hình thức khác nhau. Dự án thứ nhất là dự án đường nối TP Hạ Long với cầu Bạch Đằng có chiều dài 19,8km với tổng mức đầu tư 6,4 nghìn tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn ngân sách tỉnh, khởi công ngày 13/9/2014 và đến nay đang thi công phần nền đường và phần hạ bộ của các cầu trên tuyến.

Dự án thứ hai là dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có chiều dài 5,4km, đầu tư theo hình thức BOT. Dự án có tổng mức đầu tư 7,6 nghìn tỷ đồng do liên danh 8 nhà thầu thực hiện. Hiện dự án đang cơ bản hoàn tất các thủ tục, các nhà thầu đang triển khai thi công trên toàn bộ cầu.

Với ý nghĩa quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế, chính trị, công trình đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn là công trình điểm để gắn biển Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

 


Ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: “Việc gắn biển công trình đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV là phần thưởng, vinh dự của tập thể ngành Giao thông Vận tải Quảng Ninh. Đồng thời, là trách nhiệm to lớn, đòi hỏi các đơn vị tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý, thi công đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, hoàn thành công trình đúng tiến độ đã đề ra…”.

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 42 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top