Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh: Cứu sống 2 trẻ nhỏ bị ngã xuống ao

Thứ năm, 12:32 27/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Mới đây, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh đã cứu sống 2 trường hợp trẻ nhỏ bị rơi xuống ao đuối nước trong tình trạng nguy kịch.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng – Giám đốc Bệnh viện cho hay, ngày 24/7 khoa Hồi sức cấp cứu tiếp nhận bé Lành Ánh N. (20 tháng tuổi) trú tại phường Hải Hòa (TP. Móng Cái) và bé Ngô Văn B. (6 tuổi) trú tại xã Hoàng Tân (thị xã Quảng Yên) trong tình trạng đuối nước, hôn mê, suy hô hấp.

Đối với bé N. khi đưa vào viện bị hôn mê, suy hô hấp do ngạt nước. Sau khi gia đình chuyển đến Bệnh viện Đa khoa TP. Móng Cái, bé đã được cấp cứu bóp bóng, ép tim, dùng thuốc trợ tim, vận mạch đến khi có nhịp tim trở lại và chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh điều trị.

Cùng một ngày, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận 2 bệnh nhân nhỏ đuối nước. Ảnh: Đ.Tuỳ

Cùng một ngày, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận 2 bệnh nhân nhỏ đuối nước. Ảnh: Đ.Tuỳ

Tại đây, cháu N. được thở máy, điều trị tích cực về an thần, kháng sinh dinh dưỡng đường tĩnh mạch. Hiện tại sau 3 ngày điều trị tích cực cháu bé đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, do thiếu ô xy kéo dài cho nên tiên lượng khả năng não của bé N. không phục hồi được do tổn thương tế bào não.

Trường hợp bé Ngô Văn B. được nhập viện trong tình trạng viêm phổi, suy hô hấp, khó thở do đuối nước. Bằng phương pháp điều trị tích cực, đến nay bé đã tỉnh táo ổn định ăn tốt và tiếp tục được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu.

Theo người nhà các bé, do bận công việc nên trong quá trình ở nhà người thân đã không để ý các bé chơi, đến khi không thấy cháu đâu thì mọi người mới tá hoả đi tìm và phát hiện bị ngã xuống ao. Khi đưa lên bờ các cháu đã được sơ cứu tại chỗ và chuyển đến các trung tâm y tế cấp cứu.

Nói về tình trạng đuối nước, bác sĩ Hoàng Tùng - Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh thông tin, đuối nước là tình trạng nước tràn vào đường hô hấp làm cho các cơ quan bị thiếu oxy và các chức năng sống của cơ thể ngừng hoạt động hay nói cách khác: chết đuối là tình trạng thiếu oxy do cơ thể bị chìm trong nước.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, 2 bé đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau 3 ngày điều trị tích cực, 2 bé đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Đ.Tuỳ

Vì vậy, khi cho trẻ đi chơi gần những nơi có sông, suối, ao, hồ, tắm ở bể bơi, tắm biển, cha mẹ luôn để con trong tầm quan sát của mình. Đồng thời, các gia đình chủ động dạy trẻ em kỹ năng bơi lội và giải quyết các tình huống nguy hiểm có thể gặp phải khi tiếp xúc với nước, giải thích cho trẻ hiểu sự nguy hiểm khi tự ý tập bơi hay tắm sông, suối khi không có sự canh chừng của người lớn.

Được biết, từ đầu hè đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã tiếp nhận và điều trị cho 5 trường hợp trẻ bị đuối nước do bất cẩn từ phía gia đình trong quá trình trông giữ trẻ.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 30 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top