Từ năm 2012, Quảng Ninh đã bố trí ngân sách để hỗ trợ tiền ăn (ngoài chính sách chung của Nhà nước) cho người có công điều dưỡng tập trung với mức 1,4 triệu đồng/đợt điều dưỡng và điều dưỡng tại gia mức 700 ngàn đồng/người.
Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 và dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ năm nay, tỉnh chi ngân sách 46 tỷ đồng để tặng quà cho các gia đình chính sách. Ngoài ra, trong hơn 5 năm qua, Quảng Ninh đã hỗ trợ các địa phương xây mới và sửa chữa 24 nhà bia, ghi tên liệt sỹ ở các xã trên địa bàn với kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng; hỗ trợ cho 268 đối tượng là con liệt sỹ, con thương binh, liệt sỹ đang học các trường đại học, cao đẳng, trung học và dạy nghề với kinh phí hỗ trợ gần nửa tỷ đồng...
Quảng Ninh là một trong những tỉnh có phong trào xã hội hóa tốt trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Nhiều doanh nghiệp như Tổng Công ty Than Đông Bắc, các doanh nghiệp ngành than; cán bộ, nhân dân các xã, phường của tỉnh đã tự nguyện nhận đỡ đầu con em các gia đình thương binh, liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam và trợ cấp hàng tháng cho các bà mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.
Về phía các gia đình chính sách, có nhiều tấm gương tiêu biểu cho hàng nghìn người có công của tỉnh tiếp tục cống hiến, đóng góp xây dựng quê hương giàu mạnh trong thời bình. Đó là các thương binh Đặng Xuân Biểu ở Cẩm Phả, Hoàng Xuân Quyến ở Uông Bí, Nguyễn Xuân Sắc ở Cẩm Phả... Dù hoàn cảnh khó khăn những vẫn tự nguyện hiến đất giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích dân sinh, hay phát triển kinh tế giúp đỡ con em đồng đội...
Minh Hải