Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Nam: Xe tải cơi nới thùng chở đất khiến dân lo sợ

Thứ năm, 08:30 24/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều xe tải của các doanh nghiệp tự cơi nới thùng để chở thêm nhiều khối lượng đất khiến người dân sống dọc tuyến đường ĐT 611 và QL1A đoạn qua xã Hương An (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) khiếp sợ.

Hơn một tháng nay, người dân sống dọc tuyến đường ĐT 611 và Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hương An (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) bức xúc khi nhiều xe tải chở đất cho các công trình đi qua địa phận gây bụi mịt mù, ô nhiễm nghiêm trọng.

Đặc biệt, ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Nhiều xe tải chở đất phóng nhanh vượt ẩu, trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông.

“Xe tải cơi nới thùng để chở thêm đất rất nhiều, họ có che chắn nhưng loa qua, bụi bay mù mịt. Hơn một tháng nay bà con chúng tôi phải sống chung với bụi. Chúng tôi đã phản ánh tới các cơ quan chức năng nhưng tình trạng xe tải gây ô nhiễm vẫn không giảm…”, một người dân ở thôn 6, xã Hương An nói.

Xe tải cơi nới thùng để chở đất của Cty Trực Em tung hoành trên ĐT 611 và QL1A đoạn qua xã Hương An. Ảnh Đức Hoàng
Xe tải cơi nới thùng để chở đất của "Cty Trực Em" tung hoành trên ĐT 611 và QL1A đoạn qua xã Hương An. Ảnh Đức Hoàng
Xe tải chở đất quá tải treo biển Phượng Hoàng. Ảnh Đức Hoàng
Xe tải chở đất quá tải treo biển "Phượng Hoàng". Ảnh Đức Hoàng

Có mặt tại tuyến ĐT 611 và QL1A qua địa bàn xã Hương An ngày 23/3, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận có hàng trăm xe tải cơi nới thùng chở đất đua nhau chạy mà không có bất kỳ sự tuần tra kiểm soát nào của lực lượng chức năng.

Các xe tải phía trước có gắn biển “Phượng Hoàng”, “Cty Trực Em”, “KV”…cơi nới thùng xe chở một lượng đất “khủng” từ mỏ đất ở xã Quế Phú chạy ra ĐT 611 qua ngã ba Hương An (cầu Hương An cũ) rồi rẽ ra QL1A rồi đổ đất tại dự án KCN Tam Thăng, đường dẫn phía Nam cầu Cửa Đại…

Xe tải tự cơi nới thùng xe, chở quá tải, che chắn qua loa khiến đất rơi vãi, bụi bay mù mịt...Ảnh Đức Hoàng
Xe tải tự cơi nới thùng xe, chở quá tải, che chắn qua loa khiến đất rơi vãi, bụi bay mù mịt...Ảnh Đức Hoàng

Sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã triển khai một chốt kiểm tra ngay trên tuyến ĐT 611 và phát hiện một số xe tải của “Cty Trực Em” vi phạm. Sau đó, thấy có lực lượng chức năng và cánh tài xế báo tin cho nhau nên xe tải chở đất “Phượng Hoàng” liền “núp bóng”, thoát được sự kiểm soát của CSGT.

Tuy nhiên, trước đó, phóng viên đã ghi lại nhiều hình ảnh cho thấy, xe tải cơi nới thùng của “Phượng Hoàng” chạy bạt mạng, gây bụi mù mịt trên đường.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra xe tải chở đất của Cty Trực Em và phát hiện nhiều vi phạm...Ảnh Đức Hoàng
Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra xe tải chở đất của "Cty Trực Em" và phát hiện nhiều vi phạm...Ảnh Đức Hoàng

Qua kiểm tra các xe tải của “Cty Trực Em”, lực lượng CSGT phát hiện các lỗi: Tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe, quá tải trọng cho phép từ 30-50%, tài xế không có giấy phép lái xe…

Những xe tải vi phạm đã được lực lượng chức năng đưa phương tiện về trụ sở để tiếp tục xử lý.

Theo thượng tá Phan Thanh Hồng, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam thì từ sau Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh có nhiều xe tải chở đất hoạt động gây bụi, ô nhiễm môi trường.

CSGT ghi hình lại để tiếp tục xử lý xe tải vi phạm. Ảnh Đức Hoàng
CSGT ghi hình lại để tiếp tục xử lý xe tải vi phạm. Ảnh Đức Hoàng

Trước tình hình đó, lực lượng CSGT đã tổ chức nhiều đợt tuần tra kiểm soát chuyên đề xe tải và đã xử lý hàng trăm xe tải ben chở quá tải. Tuy nhiên, khi lực lượng CSGT tuần tra thì cánh tài xế thường báo hiệu cho nhau và ẩn núp, né tránh.

“Việc tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT có chuyển biến nhưng không thể quán xuyến hết do các chủ xe thường tìm cách trốn tranh lực lượng CSGT. Trong những ngày tới, Phòng sẽ huy động tối đa lực lượng, phối hợp cùng với lực lượng Công an địa phương tiến hành tuần tra kiểm soát kỹ hơn nữa”, thượng tá Phan Thanh Hồng cho biết.

Thượng tá Phan Thanh Hồng, Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam nói về việc xử lý xe tải vi phạm.

Riêng những xe tải cơi nới chở quá tải của “Cty Trực Em” bị bắt ngày 23/3, theo thượng tá Phan Thanh Hồng sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm, không có “vùng cấm” trong việc xử lý các xe tải chở hàng cơi nới, xe chở quá tải này; đồng thời buộc chủ phương tiện phải tháo dỡ ngay phần cơi nới và hạ tải.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top