Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Nam có tuyến hàng hải quốc tế đầu tiên

Thứ sáu, 18:00 05/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Tuyến hàng hải quốc tế Hàn Quốc – Chu Lai đã được khai trương. Từ đây, hàng hóa của các tỉnh khu vực miền Trung sẽ đến các trung tâm trung chuyển các nước trong khu vực và thế giới.

Ngày 05/8, tại KCN Cảng – Hậu cần cảng Chu Lai – Trường Hải (Quảng Nam), Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) đã tổ chức Lễ khai trương tuyến hàng hải (container) Hàn Quốc – Chu Lai & Khởi công mở rộng Cảng Chu Lai – Trường Hải (Bến số 1, Tam Hiệp – Kỳ Hà).

Theo ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Thaco chia sẻ: Việc mở tuyến hàng hải này không chỉ giảm được chi phí vận chuyển mà trước đây phải đưa về cảng TP Hồ Chí Minh, sau đó vận chuyển ra Chu Lai hoặc Cảng Đà Nẵng rồi vận chuyển về Chu Lai, mà còn đánh dấu bước ngoặc đưa Cảng Chu Lai - Trường Hải trở thành cảng xuất khẩu trực tiếp của Quảng Nam trước mắt là đi Hàn Quốc.

Các đại biểu cắt băng khai trương tuyến hàng hải quốc tế Hàn Quốc – Chu Lai vào sáng 5/8. Ảnh: Đức Hoàng
Các đại biểu cắt băng khai trương tuyến hàng hải quốc tế Hàn Quốc – Chu Lai vào sáng 5/8. Ảnh: Đức Hoàng

“Đây là sự kiện có ý nghĩa rất lớn và trọng đại với chúng tôi sau hơn 14 năm đầu tư phát triển tại Chu Lai, đến hôm nay mới đạt được sản lượng đủ lớn và ổn định để thiết lập được tuyến vận chuyển này từng bước giải quyết được bất cập về Logistics và góp phần xúc tiến đầu tư sản xuất tại Chu Lai nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung”, ông Trần Bá Dương cho biết.

Trong lúc đó, ông Martin Hwang – Tổng giám đốc Công ty Vision Shipping (Đại lý của hãng tàu SITC tại Hàn Quốc) cho biết: Vision Shipping là đối tác vận chuyển hàng hóa cho tập đoàn Kia, Hyundai từ các cảng ở Hàn Quốc đến các cảng biển trên thế giới.

“Tại Việt Nam, Vision Shipping đã cung cấp dịch vụ vận chuyển đến các cảng lớn như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và hôm nay là cảng Chu Lai Trường Hải. Từ đây, chúng tôi sẽ mang hàng hóa của các bạn tại khu vực này đến các trung tâm trung chuyển trong khu vực hoặc mang ra thế giới”, ông Martin Hwang nói.


Chuyến tàu đầu tiên từ Hàn Quốc cập cảng Cảng Kỳ Hà – Chu Lai. Ảnh: Đức Hoàng

Chuyến tàu đầu tiên từ Hàn Quốc cập cảng Cảng Kỳ Hà – Chu Lai. Ảnh: Đức Hoàng

Được biết, từ năm 2003 cảng Kỳ Hà – Chu Lai bắt đầu được xây dựng trên tổng diện tích 40ha. Đến năm 2012 đã hoàn thành giai đoạn 1 có chiều dài cầu cảng 300m, có khả năng tiếp nhận tàu 20.000 tấn. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng trưởng từng năm, trong đó đạt 450.000 tấn trong năm 2014, 950.000 tấn trong năm 2015 và dự kiến đạt 1.350.000 tấn năm 2016.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu, đây là lần đầu tiên cảng Kỳ Hà trực tiếp đón tàu hàng quốc tế có trọng tải lớn 20.000 tấn từ cảng Incheon Hàn Quốc cập cảng, không cần phải thông qua các cảng trung chuyển tại Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

“Và tiếp tục sẽ là những tuyến vận tải quốc tế kết nối trực tiếp từ Nhật Bản, Trung Quốc và cộng đồng các nước ASEAN đến Quảng Nam và khu vực miền Trung. Các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh tiếp nhận dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế qua đường hàng hải với chi phí rẻ hơn, tiện ích hơn. Qua đó, góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai nói riêng và khu vực miền Trung nói chung”, ông Thu cho biết.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 33 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Top