Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Bình: Thêm một đơn vị nói không với xe quá tải

Thứ hai, 13:48 08/09/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Trước sự quyết liệt của Bộ GTVT trọng việc xử lý xe quá khổ, quá tải thì việc các đơn vị thi công thực hiện cam kết không sử dụng xe quá tải phục vụ công trình là đó là tín hiệu mừng trong việc bảo vệ những con đường không phải ngày đêm oằn mình gánh tải trọng và sự tàn phá của các loại xe trọng tải khủng trên…

Dự án QL1A có điểm bắt đầu tại Km672 600 thuộc địa phận huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; điểm cuối tại Km704 900, QL1A thuộc địa phận huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình với chiều dài 32km sử dụng nguồn vốn BOT do hai công ty Minh Anh và Hoàng Anh (thuộc Tập đoàn Trường Thịnh) thi công.

Hiện tại trên tuyến đường này đã cơ bản hoàn thành về các hệ thống cấp thoát nước, xả lũ và đắp đất nền đường… phần nền đường toàn tuyến đã hoàn thành và tiến tới thảm mặt đường hoàn thiện.  
 
Quảng Bình: Thêm một đơn vị nói không với xe quá tải 1
Đơn vị thi công đang gấp rút thi công trước mùa bão lũ sắp đến

Khi khởi công dự án, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu và  khẳng định dự án có tầm quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đã yêu cầu các đơn vị cần thực hiện đúng cam kết đảm bảo chất lượng công trình và đảm bảo đúng tiến độ của dự án.  

Chính vì thế, phía đơn vị thi công đã cam kết sẽ nổ lực hết sức để hoàn thành con đường với chất lượng tốt nhất. Cho đến thời điểm này, hình hài của con đường đã cơ bản hoàn thành và dự kiến con đường này sẽ về đích sớm so với dự kiến là khoảng 6 tháng. 
 
Quảng Bình: Thêm một đơn vị nói không với xe quá tải 2
Đã hơn 2/3 chiều dài con đường này đang đi vào giai đoạn hoàn thiện
 
Một trong những điểm đáng chú ý đó là đơn vị thi công đã có cam kết là không sử dụng xe quá khổ quá tải để vận chuyển vật liệu phục vụ công trình. Hiện tại, phía đơn vị thi công đang sử dụng các loại xe Samsung, Huyndai… loại 10m3 và trọng tải 15 tấn để vận chuyển vật liệu phục vụ công trình. 
 
Mới đây, đơn vị thi công đã tiếp tục đầu tư 40 xe tải Huyndai HD 270 mới 100% với trọng tải là 15 tấn, khối lượng thùng 10m3 với tổng mức đầu tư khoảng 45 tỷ đồng để phục vụ công trình này.  
 
Quảng Bình: Thêm một đơn vị nói không với xe quá tải 3
Dàn xe tải Huyndai HD 270 mới 100% của tập đoàn Trường Thịnh đầu tư phục vụ công trình
 
Như vậy, các đơn vị thi công thực hiện cam kết không sử dụng xe quá tải phục vụ công trình là đó là tín hiệu mừng trong việc bảo vệ những con đường không phải ngày đêm oằn mình gánh tải trọng và sự tàn phá của các loại xe trọng tải khủng trên…
 
Vĩnh Quý
vinhquyqb
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 3 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 15 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Top