Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quản lý chó, mèo nuôi trước giờ “G”: Nhiều nơi vẫn “án binh bất động”

Thứ hai, 11:44 14/09/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Theo Thông tư 48 hướng dẫn các biện pháp phòng chống bệnh dại ở động vật của Bộ NN&PTNT, từ ngày 19/9 tới, trừ khu vực vùng sâu, vùng xa, các hộ gia đình nuôi chó trên cả nước phải đăng ký đầy đủ các thông tin để cấp xã, phường lập sổ quản lý chó.

Tuy nhiên, nhiều “cán bộ thực thi” ở cơ sở “ngán trách nhiệm”, “không biết” và thờ ơ trước quy định này.
 
Hà Nội: Khó “đập” chó rông vì cả nể người làng
 
Trên địa bàn Hà Nội, vấn đề quản lý chó thả rông vẫn hết sức lỏng lẻo, đặc biệt tại một số huyện ngoại thành. Từ đó dẫn đến nhiều hậu quả đau lòng. Anh Trần Bình Định, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, hiện một nách nuôi 3 con nhỏ vì vợ anh mất cách đây 1 năm vì chó dại cắn.
 
“Cách đây 1 năm, vợ tôi đi chợ về có nói qua loa rằng bị chó nhà ai đó cắn. Sự việc tưởng nhỏ nhặt nên nhanh chóng bị quên ngay. Khoảng vài tháng sau, một buổi sáng, thấy vợ đau đầu, chóng mặt, sợ ánh sáng, trong người cứ phát hoảng lên... thì mọi việc đã muộn”, anh Định đau xót.
 

Từ ngày 19/9 chó thả rông thế này là trái qui định. (Ảnh: TT)

 
Tại các xã vùng xa của huyện Chương Mỹ, Hoài Đức hầu như nhà nào cũng nuôi chó. Anh Đậu Huy Tiến ở xã Thụy Hương (Chương Mỹ) nói: “Nuôi chó là thói quen lâu đời, vừa để giữ nhà vừa làm thực phẩm, đỡ phải chợ búa”. Việc thỉnh thoảng người làng bị chó cắn là việc “hết sức bình thường”(?!) Khái niệm “xích, nhốt” chó thì chưa bao giờ được phổ biến và thực hiện. Phiên chợ sáng ở xã Tiền Yên (Hoài Đức), đếm sơ sơ cũng có sự góp mặt của gần chục con chó, lớn bé đủ kiểu không rọ mõm “lang thang” khắp chợ. Các cửa hàng lớn ở hai bên đường của thị trấn Trạm Trôi, đều nuôi những chó lai lừng lững, nằm chắn ngay trước cửa, ai đi qua cũng lo thon thót.
 
Hầu hết ý kiến từ các địa phương đều thừa nhận: “Việc quản lý nuôi chó ở ngoại thành rất khó. Vì địa bàn và tập quán sinh hoạt gần giống nông thôn, người dân thì chưa có ý thức cao trong việc nhốt chó. Cán bộ lại “cả nể”. Cùng là người làng, người xã mà lại đi “đập” chó thả rông cũng khó ăn, khó nói... Việc xử lý chó thả rông... bế tắc vẫn hoàn bế tắc!”.
 
Không khác ngoại thành là mấy, ngay tại một số con phố lớn nội thành như Nghi Tàm, Ngọc Hà, người dân cũng không xa lạ gì với cảnh chó chạy rông... trên phố.  Hai bên đường Trần Cung từ Bệnh Viện E đi Cổ Nhuế, Đông Ngạc (Từ Liêm)... phóng viên phải đếm được hơn 50 con chó chạy rông.  Anh Nguyễn Xuân Hai (Cổ Nhuế - Từ Liêm) bức xúc: “Trong 1 tháng, chạy thể dục sáng 2 lần bị đúng một con chó cắn. Khi bị chó cắn, chẳng ai nhận chó nhà mình. Để bảo đảm tính mạng, tôi đã đi tiêm phòng”. Bà Linh, một người đi tập thể dục trong Công viên Thống Nhất phàn nàn, buổi sáng vừa đi bộ luyện chân “vừa luyện mắt” để tránh phân chó. Nhìn rất mất vệ sinh vừa mất mỹ quan.
 
TP Hồ Chí Minh: Trụ sở phường không phải nơi nhốt chó(?!)
 
Ở TP HCM từ lâu đã xuất hiện nhiều cuộc tranh cãi chưa có hồi kết về chuyện chó, mèo nuôi vô tư chạy rông, xả “chất thải” sang nhà hàng xóm, thậm chí cắn người xung quanh mà “khổ chủ” chẳng bao giờ làm được gì ngoài chuyện ngậm ngùi chấp nhận. Nhưng khi thông tin “nuôi chó phải đăng ký với UBND xã, phường”, nhiều người bị hành bởi “chú miêu, chú cẩu” đang cười lạc quan.
 
Từ đầu năm 2009 đến nay, cả nước ghi nhận 49 ca tử vong do bệnh dại, giảm so với cùng kỳ năm 2008. Tuy nhiên, số tử vong tập trung chủ yếu tại 12 tỉnh, thành phố, nhiều nhất là các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc như Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Lai Châu...
 
Riêng Hà Nội có đến 10 ca tử vong do bệnh dại và trở thành địa phương có số tử vong do bệnh dại lớn nhất nước, tập trung chủ yếu ở các huyện thuộc Hà Tây cũ.
Trước thông tin sắp thắt chặt chuyện nuôi chó, mèo, đồng thời xử phạt người nuôi chó, mèo thiếu trách nhiệm, bà Ngọc Thanh, chung cư 274 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3) phấn khởi: “Tôi là người đồng ý cả hai tay. Tuyệt đối không thể để ai muốn nuôi chó nuôi mèo kiểu nào cũng được. Bà con trong khu vực này, trừ mấy người nuôi chó ra, ai cũng tán đồng”.
 
Không phải người nuôi chó nào cũng tỏ ra “dị ứng” với thông tin “nuôi chó, mèo phải đăng ký”. Ông Trương Đình Nhã (ấp Giãn Dân, Q.9) nuôi đến 35 con chó cho hay: Cách đây 2 ngày, ông đã bán gần hết, chỉ còn lại 3 con chó lớn và 3 con chó con. “Tôi thấy việc quản lý chó mèo là đúng thôi, chỉ có như vậy mới hạn chế được bệnh dại. Tuy nhiên nếu thủ tục nuôi rườm rà quá thì bán bớt cho khỏe vậy”, ông Nhã nói .
 
Với ông Dương Thành Nhân ở khu vực chợ đầu mối nông sản (H.Hóc Môn) thì chuyện siết chặt nuôi chó, mèo, quy trách nhiệm cụ thể với người nuôi là tối cần thiết. Còn ông Trần Văn Tâm, trú tại đường Lê Thị Hà (thị trấn Hóc Môn) thì vỗ tay: “Quá đúng!. Nơi tôi ở năm nào cũng có người bị chó dại cắn. Quản lý chuyện nuôi chó mèo nói thì dễ nhưng làm không dễ, nhưng chẳng lẽ thả lỏng luôn. Tôi thấy quyết định này là đúng lắm”.
 
Chú “cẩu” thản nhiên đi rong trên một con hẻm đường Điện Biên Phủ, TPHCM.
 
Theo ông Khương Trần Phúc Nguyên - Trưởng trạm Phòng chống dịch và Kiểm dịch động vật (Chi cục Thú y TP HCM) hiện trên toàn địa bàn thành phố ước tính có 207.699 con cả chó lẫn mèo với 119.415 hộ nuôi, tập trung chủ yếu ở ngoại thành. Tuy nhiên, đây chỉ là con số ngành thú y TPHCM kiểm soát được. Số lượng chó, mèo “ngòai vùng phủ sóng” là một thách thức đối với việc kiểm soát loại thú cưng này của chính quyền địa phương.
 
Trên thực tế, Thông tư 48 chưa đi vào đời sống nhưng những người trong cuộc được giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện là lãnh đạo xã, phường đã “giãy nảy” khá nhiều. “Từ trước đến nay đây là chuyện của thú y, nay xã phải gánh vác nên đào đâu ra người thực hiện. Vả lại đảm nhiệm chuyện này cũng phải có trình độ chuyên môn, đâu dễ...” - một lãnh đạo xã thuộc huyện Củ Chi lấp lửng. Chủ tịch UBND phường 6 (quận 5) Lê Tấn Tài lại băn khoăn: “Bảo người của phường đi bắt chó chạy rông, lỡ bị cắn thì sao? Đâu có ai có nghiệp vụ mà chịu đi. Mặt khác bắt chó về thì nhốt ở đâu? Từ trước đến giờ trụ sở phường đâu có thiết kế chỗ nhốt chó, mèo”.
 
Đa số các vị tổ trưởng khi được hỏi chuyện đều đồng ý việc quản lý chó, mèo là cần thiết, nhưng vị nào cũng ngán chuyện gánh trách nhiệm thực hiện. “Chuyện đăng ký thì phải quá rồi. Thủ tục nuôi càng rắc rối càng ít người nuôi, vậy là càng khỏe. Nhưng cái vụ xử phạt, theo tôi biết trước đây TP HCM cũng đã có quy định xử phạt nhưng có thấy phạt được ai đâu” - một tổ trưởng nói.
 
Nghệ An: Chưa nhận được chỉ đạo!
 
Tại Nghệ An, ngày thực hiện quy định đã cận kề nhưng mọi chuyện vẫn “án binh bất động”. Người dân bất ngờ, còn không ít lãnh đạo cơ sở cũng “bất ngờ” không kém.
 
Ông Mai Sỹ Toàn, khối 9, phường Cửa Nam, TP Vinh, ngạc nhiên khi tiếp nhận thông tin này. Theo ông, nhiều hộ dân chưa hề nghe phổ biến gì về thông tin qui định các hộ gia đình nuôi chó phải đăng ký để UBND xã, phường lập sổ quản lý. Ông Nguyễn Đình Cát, xã Hưng Thịnh cho biết: “Gia đình tôi cũng chưa được cấp chính quyền phổ biến qui định này”. Theo ông quy định này mà áp dụng ở nông thôn thì không khả thi mấy. 
 

Chó chạy rông ở đường Trần Hưng Đạo, TP Vinh - Nghệ An, ảnh chụp lúc 14h  ngày 11/9.  (Ảnh: H.H)

 
Ông Trần Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Diễn Hải,  huyện Diễn Châu, nói: “Tôi cũng chưa hề nhận được thông tin gì về việc triển khai qui định này”. Theo ông Tiến, ở nông thôn tổ chức tiêm phòng còn khó,  huống chi  thực hiện theo qui định trên. Vậy lấy đâu ra lực lượng mà bắt giữ? Bắt giữ thì phạt cũng đâu phải là chuyện dễ bởi toàn là “người làng người xóm cả”.
 
Cũng bất ngờ trước quy định này, ông Chu Văn Mai, Chủ tịch UBND phường Lê Mao, TP. Vinh cho biết, đến nay cũng chưa hề nhận được văn bản chỉ đạo triển khai qui định trên từ phía cấp trên. Theo ông Mai, quy định trên thời điểm này chưa phù hợp, bởi còn quá nhiều vấn đề chưa biết xử lý ra sao.
 
Tại buổi làm việc với phóng viên GĐ&XH, ông Trần Minh Hạnh, Chi cục Phó Chi cục Thú y Nghệ An thừa nhận: Đến nay, Chi cục chưa hề nhận được văn bản nào chỉ đạo từ phía Sở NN&PTNT. 8 tháng đầu năm Chi cục Thú y đã cung ứng  vaccine tiêm phòng dại cho 20 huyện thị thành trên địa bàn toàn tỉnh, với số lượng là 57.800 liều.
 
Điều 4 khoản 1 điểm a:
 
Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nuôi chó: Tại các đô thị, nơi đông dân cư, kể cả vùng nông thôn (trừ vùng sâu, vùng xa) tổ chức, cá nhân nuôi chó phải đăng ký với trưởng thôn, trưởng ấp hoặc tổ trưởng dân phố để lập danh sách, trình UBND xã, phường cấp sổ quản lý chó. Sổ quản lý chó phải ghi rõ ngày, tháng, năm sinh; loài, giống, tính biệt, màu lông; ngày gia đình bắt đầu nuôi, thời gian tiêm phòng các loại vaccine, số lô.
 
Điều 6 khỏang 1 điểm b:
 
Ở thành phố, thị trấn, khu đông dân cư, khi đưa chó ra khỏi khuôn viên của gia đình phải có dây xích, rọ mõm (đối với con dữ) và có người dẫn; phải tiêm phòng vaccine dại định kỳ hàng năm cho chó, mèo.
 
Hồ Hà - Thúy Quang - Đỗ Bá
 
 
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 3 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top