Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quận, huyện... “nhìn nhau”

Thứ hai, 11:31 31/08/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Đã 20 ngày trôi qua kể từ khi Quyết định 64 do UBND TPHCM ban hành có hiệu lực, nhưng công tác triển khai thực hiện vẫn diễn ra ì ạch. Nhiều người buôn bán nông sản, thực phẩm nhỏ lẻ vẫn bày bán công khai.

Trong khi đó, 24 quận, huyện được phân cấp triển khai Quyết định vẫn đang “rối”, thậm chí có tình trạng... “nhìn nhau mà làm”.
 
Nơi “khảo sát”, nơi “bất động”
 
Chính vì “rối” nên 24 quận, huyện mỗi nơi đang triển khai thực hiện QĐ 64 theo một kiểu khác nhau. Có nơi triển khai, có nơi “án binh bất động”, có nơi lại đang “tiến hành khảo sát”.
 
Tại quận 10, theo Phó Chủ tịch UBND quận Lê Ngọc Đào, việc khảo sát đang được gấp rút tiến hành. Theo bà Đào, trong tuần đầu của tháng 9, quận sẽ thông báo kết quả cụ thể. Tại Thủ Đức, nơi có 1 trong 3 chợ đầu mối nông sản, chính quyền địa phương này tuy đã triển khai thực hiện QĐ 64, nhưng cũng vừa làm vừa... xem xét.
 
“Chúng tôi đã triển khai thực hiện đến các phường trọng điểm như Tam Bình, Hiệp Bình Phước, Bình Chiểu. Tuy nhiên, cũng vừa làm vừa tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để có cơ sở báo cáo, trao đổi cùng với Sở Công Thương vào khoảng giữa tháng 9 tới”, bà Trần Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND quận này cho biết.
 
Nếu như chính quyền 2 quận 10 và Thủ Đức tỏ ra dè dặt trong việc triển khai QĐ 64 thì chính quyền quận 5 lại lạc quan. Chủ tịch UBND quận 5 Lê Văn Khoa nói: “Các chợ nông sản đã chuyển sang hoạt động tại các chợ đầu mối nên việc thực hiện QĐ 64 cũng không có khó khăn gì”. Tuy nhiên, ông Khoa cũng không đề cập đến hoạt động bán lẻ nông sản, thực phẩm, vốn bị điều chỉnh bởi Điều 2 của QĐ 64. Các quận khác trên địa bàn TP HCM cũng đang trong tình trạng “nhìn nhau mà làm”.
 
Còn tại địa bàn các huyện, trừ hai huyện Bình Chánh, Hóc Môn có chợ đầu mối nông sản, thực phẩm, 3 huyện còn lại (Cần Giờ, Củ Chi, Nhà Bè) đều “án binh bất động”, chờ hướng dẫn.
 

Buôn bán các mặt hàng thuộc nhóm cấm trong quyết định 64 vẫn “vô tư” vì nhiều quận, huyện chưa triển khai.

 
Mới là “chủ trương”
 
Giải thích việc các quận, huyện được phân cấp thực hiện nhưng sau 20 ngày việc thực hiện QĐ 64 vẫn ì ạch, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng phân trần: “Hiện Sở Công Thương đang làm việc với các quận, huyện, các sở ban ngành có liên quan để có hướng dẫn cụ thể. Quyết định của UBND TP HCM là... chủ trương mà thôi”.
 
Về phía Sở Công Thương- đơn vị tham mưu ban hành QĐ 64, bà Quách Tố Dung - Phó Giám đốc Sở đã lên tiếng khẳng định, hiện Sở này đang cùng các quận, huyện thẩm định quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên từng địa bàn. Bà Dung cũng “trấn an” rằng “những người có đăng ký kinh doanh, có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn được buôn bán bình thường”.
 
Ông Lê Như Ái - Đại biểu HĐND TPHCM cho rằng: “Kinh doanh mà không quy họach sẽ dẫn đến tình trạng bát nháo.
 
Tuy nhiên, quy hoạch phải rõ ràng, công khai để người dân được biết, đồng thời quy họach phải không làm ách tắc kinh doanh. Khi đó mới yêu cầu người dân tuân thủ quy định được. Để thực hiện tốt QĐ 64, lẽ ra chính quyền phải chuẩn bị các điều kiện thực hiện từ trước”.
 
Theo đại biểu Lê Thượng Mãn, ban hành QĐ 64 là đúng đắn vì yếu tố an toàn cho người dân. Tuy nhiên nếu thực hiện không nổi vì lực lượng mỏng, các quận, huyện phải đề xuất với thành phố để tìm giải pháp khác.
Mặc dù bà Dung đã lên tiếng trấn an dư luận, nhưng nếu căn cứ vào QĐ 64 “giấy trắng mực đen”, chuyện buôn bán khó mà có thể... bình thường. Tại Khoản 2 Điều 1 QĐ 64 quy định: Hoạt động kinh doanh bán lẻ nông sản, thực phẩm, được thực hiện theo quy hoạch của UBND quận, huyện và theo quy định của pháp luật Nhà nước”.
 
“Các mặt hàng thịt gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh, sơ chế và nội tạng dạng thịt từ gia súc, gia cầm; cá, tôm, cua, rau, củ, quả tươi, đông lạnh chỉ được kinh doanh trong phạm vi các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng văn minh tiện lợi. Bên cạnh đó, Điều 3 QĐ 64 quy định rõ quận, huyện “kiên quyết xử lý các trường hợp kinh doanh không đúng theo quy định”.
 
Như vậy, có thể nói đến thời điểm này các hộ kinh doanh bán lẻ nông sản thực phẩm đang bị điều chỉnh bởi: Quy định của pháp luật nhà nước (đăng ký kinh doanh, chứng nhận ATVSTP); Quy định gián tiếp của QĐ 64 thông qua UBND quận, huyện (quy hoạch kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn); Quy định trực tiếp của QĐ 64 (các mặt hàng thuộc Khoản 2 Điều 1 liệt kê ở trên).
 
Trên thực tế, ngoại trừ những tiểu thương hiện đang kinh doanh tại các siêu thị, trung tâm thương mại có thể đáp ứng yêu cầu trên, còn phần lớn giới buôn bán nông sản, thực phẩm nhỏ lẻ khó mà chạy theo cùng lúc quá nhiều các điều kiện kinh doanh trên.
 
Chính quyền TP HCM đã đặt mục tiêu “kép” vào QĐ 64: Vừa tái lập trật tự đô thị vừa đảm bảo ATVSTP trên toàn địa bàn. Tất nhiên, nếu thực hiện được thì bộ mặt thành phố sẽ đẹp hơn, cư dân sống trên địa bàn ít bị ngộ được thực phẩm hơn. Tuy nhiên, mục tiêu gì thì cũng cần xuất phát trên thực tế, không nên để các quận, huyện lẫn người dân đều không mang nổi “gánh nặng” này.
Lại một câu hỏi cũ: liệu “liều thuốc 64” có bị nhờn? 20 ngày rồi còn gì!
 
Đỗ Bá
 
 
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 9 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 12 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top