Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội): Ngổn ngang công trình sai phạm phá nát diện mạo trung tâm Thủ đô

Thứ ba, 13:35 19/09/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Trong thời gian gần đây, bộ mặt kiến trúc, đô thị của khu vực trung tâm Thủ đô đang bị các hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng dần phá hủy.

Hoàn Kiếm là quận nằm ở trung tâm của Thủ đô.

Theo bài giới thiệu trên Cổng giao tiếp điện tử của UBND TP. Hà Nội thì đây là nơi tập trung nhiều Bộ, Sở, Ban, ngành và các cơ quan quản lý Nhà nước (10 Bộ trong tổng số 17 Bộ của Trung ương đóng trên địa bàn toàn Thành phố Hà Nội) và cũng là nơi tập trung của nhiều đại sứ quán và nhà riêng đại sứ (17 đại sứ trong tổng số 60 nước có đại sứ quán tại Hà Nội), các văn phòng đại diện nước ngoài, nơi tập trung của các cơ quan chính trị - xã hội - tôn giáo.

Từ những yếu tố trên, Hoàn Kiếm xứng đáng là trung tâm hành chính, chính trị của thành phố Hà Nội, luôn là niềm tự hào trong tim của người dân cả nước nói chung và người dân Thủ đô nói riêng.

Tuy nhiên, trong thời gian mấy năm trở lại đây, bộ mặt kiến trúc, đô thị của khu vực đặc biệt quan trọng này lại đang bị các hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng dần phá hủy.

Điều đáng nói hơn là các hành vi sai phạm trên hầu hết chỉ được phát hiện bởi những người dân bình thường sống trong địa bàn quận, còn luôn “vô hình” trước mắt các cấp chính quyền và nhiều cơ quan hữu trách.

Điển hình cho vấn nạn này có thể kể đến công trình xây dựng số 136 phố Hàng Bông phá vỡ quy hoạch kiến trúc phố cổ khi xây vượt lên đến 6 tầng và đang đi vào hoàn thiện.

Đáng nói ở đây, dù sai phạm đã rõ và chỉ cách UBND phường hơn 100m nhưng công trình này hoàn toàn vô hình trong mắt lãnh đạo phường Hàng Bông và Đội Thanh tra Xây dựng quận Hoàn Kiếm.


Công trình 136 Hàng Bông nhìn bên ngoài kín cổng cao tường

Công trình 136 Hàng Bông nhìn bên ngoài kín cổng cao tường

Ghi nhận tại hiện trường của PV cho thấy, công trình này có diện tích gần 1.000m2 và xây lên đến 6 tầng, đang đi vào hoàn thiện. Nếu nhìn bên ngoài mặt đường Hàng Bông, chắc hẳn không ai nhận ra bên trong đó là “1 đại công trường” rộng lớn bởi luôn có một cánh cổng khóa trái.

Ở dưới tầng 1 có hàng chục công nhân vẫn đang thi công những phần còn dang dở. Trong quá trình khảo sát, PV được một nhân viên bảo vệ cho biết: “Công trình này trước đây là của Công ty in Thống Nhất có hiện trạng 3 tầng. Hiện nay, một số cổ đông của công ty in mua lại xây thêm 3 tầng để làm khách sạn”.


Bên trong như một “đại công trường” với diện tích lên tới gần 1.000m2

Bên trong như một “đại công trường” với diện tích lên tới gần 1.000m2

Trao đổi với lãnh đạo UBND phường Hàng Bông, vị này thừa nhận công trình 136 Hàng Bông là có sai phạm và đã có lập biên bản để xử lí. Khi phóng viên đề nghị phía UBND phường cung cấp biên bản, giấy phép xây dựng, quyết định đình chỉ công trình thì vị lãnh đạo phường nói vẫn chưa cung cấp được.

Cùng nằm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam cũng đang nổi lên một vài công trình lớn ngang nhiên vi phạm trật tự xây dựng, gây nhức nhối trong dư luận.

Điển hình cho sai phạm được phản ánh là công trình số 46 ngõ 24 Yết Kiêu, công trình số 44 ngõ Yết Kiêu và số 61 Hai Bà Trưng.


Công trình số 46 ngõ 24 Yết Kiêu

Công trình số 46 ngõ 24 Yết Kiêu

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện công trình số 46 ngõ 24 Yết Kiêu đang được chủ đầu tư cho gấp rút hoàn thiện, phần thô dường như đã hoàn chỉnh. Công trình này đang được xây 10 tầng.

“Ở khu vực này chả mấy ai được xây cao như thế. Vậy mà công trình này “vươn” lên một cách khó hiểu, bất chấp quy định của pháp luật” - một người dân bức xúc cho biết.


Công trình số 44 ngõ Yết Kiêu

Công trình số 44 ngõ Yết Kiêu

Cách đấy không xa là công trình số 44 ngõ Yết Kiêu đang trong quá trình xây lên tầng 8. Chủ nhà gần như không quan tâm đến việc chính quyền có tồn tại hay không, bất chấp sự thượng tôn pháp luật.

Công trình số 61 phố Hai Bà Trưng hiện đã xây xong tầng 7. So với các công trình bên cạnh, công trình này “nhô” ra phía trước khá lớn. Vật liệu xây dựng cũng được "tập kết" tại vỉa hè lấn phần đường dành cho người đi bộ.


Công trình số 61 Hai Bà Trưng

Công trình số 61 Hai Bà Trưng

Mặc dù PV đã nhiều lần đến gặp và liên hệ với ông Hoàng Minh Chung – Phó chủ tịch UBND phường Cửa Nam tuy nhiên ông Chung và tổ thanh tra xây dựng phường Cửa Nam đều không thể cung cấp GPXD của các công trình này cho báo chí.

Nhắc đến việc vi phạm trật tự xây dựng tại quận trung tâm Hà Nội không thể không nhắc đến phường Hàng Mã.

Thời gian vừa qua, nhiều người dân ở địa bàn phường này đã liên tục phản ánh đến báo chí về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại công trình số 05 và số 11 Hàng Rươi.

Theo phản ánh của người dân sinh sống quanh khu vực phố Hàng Rươi cho biết: “Ở đây nằm trong quy hoạch khu phố cổ nên xây dựng là rất khó, đa phần được cấp phép từ 2 - 4 tầng. Chúng tôi vừa sửa chữa, cải tạo nhà là tổ thanh tra xây dựng đã vào lập biên bản bắt đình chỉ ngay.

Vậy nhưng, công trình trên nằm sát với UBND phường và đang “đua” rất lớn về số tầng, chiều cao và mật độ cho phép. Phải chăng ở đây có sự khuất tất gì đó mà để công trình xây dựng sai phép, vượt tầng lên cao như vậy?”


Công trình số 5 Hàng Rươi

Công trình số 5 Hàng Rươi

Qua quan sát thực tế của PV cho thấy, công trình số 05 Hàng Rươi đang đi vào hoàn thiện phía bên ngoài công trình. Công trình không được che chắn kỹ lưỡng trong quá trình thi công gây ảnh hưởng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân quanh khu vực.

Người dân phường Hàng Mã cũng bày tỏ sự nghi ngờ về sự xây cao bất thường của công trình 11 Hàng Rươi khi các quy định về trật tự xây dựng trong phố cổ luôn được thực hiện chặt chẽ ở nhiều công trình nhỏ lẽ khác.


Công trình 11 Hàng Rươi

Công trình 11 Hàng Rươi

Trước thông tin phản ánh của người dân, PV đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND phường Hàng Mã. Trao đổi với PV, ông Lê Quang Huấn (Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Mã) cho biết, phản ánh về sai phạm xây dựng tại 2 công trình trên là đúng.

Cũng tại buổi làm việc, PV đề nghị tiếp cận tài liệu liên quan đến công trình xây dựng số 05, 11 Hàng Rươi nhưng không được chấp nhận.

Nhận thấy có sự không hợp tác cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật, PV báo Gia đình và Xã hội đã có buổi làm việc với ông Phạm Tuấn Long – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm.

Sau khi được PV cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan, ông Long cho biết sẽ chỉ đạo các phường Hàng Bông, Cửa Nam, Hàng Mã cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm này đã gần 10 ngày trôi qua, dù PV đã liên hệ với ông Long thêm 1 lần nữa để đề nghị hỗ trợ nhưng vẫn không có bất cứ UBND phường nào phản hồi thông tin, mặc nhiên im lặng trước các sai phạm.

Đề nghị UBND TP. Hà Nội, Thanh tra Xây dựng TP. Hà Nội sớm vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm minh các sai phạm nếu có, kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân để xảy ra sai phạm, nhằm tạo dựng niềm tin cho người dân và thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký công văn số 6175 về tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

Văn bản nêu rõ, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng theo quy định, thông báo đến lực lượng chức năng để kiểm tra xử lý và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã nếu để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng mà không kịp thời kiểm tra, báo cáo đến cấp có thẩm quyền kiểm tra, giải quyết.

Địa phương nào để xảy ra vi phạm mà không xử lý kịp thời, hoặc để các vụ vi phạm nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận, lãnh đạo địa phương đó và cán bộ thanh tra xây dựng theo dõi địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và Giám đốc Sở xây dựng phải xem xét đề xuất xử lý trách nhiệm của cán bộ phụ trách địa bàn, lĩnh vực theo quy định.

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả.

Nhóm PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 34 phút trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 36 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 1 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Top