Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quán game lo đối phó

Thứ bảy, 10:45 13/11/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Hà Nội kiến nghị cấm học sinh chơi game trong giờ hành chính, thông tin này chẳng khác gì “quả đấm thép” tạo ra cú sốc với các “game thủ” là học sinh và chủ quán game.

 
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, đây là biện pháp tốt nhưng khó thực thi khi xác định người chơi là học sinh rất khó. Bên cạnh đó, vì lợi nhuận, quán game sẽ tìm mọi cách để “lách”.
 
Siết chặt thời gian chơi game
 
Vừa qua, tại Hội nghị sơ kết thực hiện quản lý đại lý Internet trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội đã đưa ra giải pháp hạn chế học sinh chơi game như: Tăng cường công tác thanh kiểm tra đối với các đại lý, các nhà cung cấp; Đặc biệt, kiến nghị cấm học sinh chơi game trong giờ hành chính.
 

Tại các quán game, phần lớn người chơi là học sinh. Ảnh: C.H

 
Ông Phạm Quốc Bản -Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội cho biết: “Cùng với quy định cấm quán game mở cách trường học 200m, cắt mạng Internet tại các đại lý từ 23h đến 6h, Sở sẽ kiến nghị cấm học sinh chơi game trong giờ hành chính trên địa bàn Hà Nội. Đây là một giải pháp quan trọng trong việc hạn chế tình trạng học sinh chơi game hiện nay.
 
Sở cũng đang nghiên cứu đưa các đại lý Internet vào các điểm vui chơi, nhà văn hóa, đặc biệt là các siêu thị. Hiện, nhiều siêu thị sẵn sàng đưa Internet vào hoạt động như một hình thức kinh doanh”.
 
Cấm học sinh chơi game trong giờ hành chính không còn là chuyện mới mẻ, bởi trước đó, lệnh "cấm cửa" học sinh chơi game cũng là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp trong cuộc họp về quản lý game online.
 
Hiện dự thảo Quy chế mới quản lý trò chơi điện tử đang được Bộ TT&TT hoàn tất trình Chính phủ để sớm ban hành. Theo Dự thảo, sẽ tạm ngừng cấp phép trò chơi trực tuyến mới đến hết năm 2010. Đặc biệt, siết chặt thời gian của người chơi game, nhất là đối tượng học sinh. Những đối tượng ở độ tuổi học sinh không được phépvào quán Internet từ 8h-17h hàng ngày.
 
Thông tin “cấm cửa” học sinh chơi game trong giờ hành chính đã nhận được sự đồng thuận của các bậc phụ huynh, đặc biệt là phía các nhà trường. Tuy nhiên, nó lại vấp phải sự phản đối của các cửa hàng kinh doanh game, bởi nguồn thu chủ yếu của họ là khách hàng thuộc đối tượng học sinh phổ thông.
 
Hàng game tìm cách “lách”
 
“Sống sót” sau quy định “đóng cửa” cách trường học 200m, mặc dù chỉ cách 2 trường học chưa đầy 100m, bây giờ mấy quán game quy mô lớn cuối đường Vũ Trọng Phụng tiếp tục vướng “hạn”.
 
Chiều 11/11, Sở TT&TT Hà Nội đã tổ chức cuộc họp với sự có mặt của các thành viên tham gia soạn thảo Nghị định mới về quản lý Internet của Chính phủ.
 
Tại cuộc họp, Sở đã đưa ra những đóng góp cho dự thảo Nghị định, đồng thời nêu kiến nghị, xin ý kiến về việc Hà Nội sẽ tổ chức cấm học sinh chơi game trong giờ hành chính.
 
Ông Phạm Quốc Bản - Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội - cho biết, Sở sẽ có đề nghị UBND TP Hà Nội có văn bản chỉ đạo Sở GD&ĐT cấm học sinh trong giờ hành chính không được chơi game tại các đại lý Internet. Nếu cho học sinh chơi game trong giờ hành chính, đại lý Internet sẽ bị xử phạt ở mức cao nhất.
Ông chủ quán game King Net (128 Vũ Trọng Phụng) bức xúc: “Tôi mới biết thông tin này trên mạng. Nếu quả thực cấm học sinh chơi trong giờ hành chính thì chẳng khác nào “triệt đường sống” của chúng tôi bởi đối tượng chơi chủ yếu là học sinh. Cấm cấp tiểu học thì được, chứ cấp THCS, THPT lớn rồi, chơi những game như bóng đá, web game hay chỉ “lướt” web đọc báo thì cũng cấm sao?”.
 
Chủ quán game Boly (126 Vũ Trọng Phụng) lại than: “Tôi đầu tư gần tỷ bạc với hơn trăm bộ máy tính tốc độ cao, màn hình phẳng... chưa thu hồi vốn là bao. Đêm thì “cắt” mạng, ngày lại cấm học sinh chơi trong giờ hành chính, thử hỏi giờ chúng tôi biết kinh doanh làm sao? Chắc phải tính đến nước thanh lý máy móc, thiết bị. Mà thôi, đến lúc đó hẵng hay, cũng phải “nghe ngóng” thế nào đã. Nếu “căng” quá thì cũng phải tìm cách mà “đối phó” chứ chẳng biết thế nào nữa. Đầu tư một đống tiền rồi”.
 
Không hề tỏ ra lo lắng, một chủ quán game trên phố Hạ Đình còn “bật mí” các chiêu để “lách”: “Ở đây không gần trường học nên ít bị “soi”. Nhưng chúng tôi cũng phải “đề phòng” từ lâu rồi. Không làm biển hiệu quán, chọn cửa kính màu, dán ảnh quảng bá game kín cửa nên bên ngoài không thể biết được ai chơi ở trong. Nếu kiểm tra gắt gao quá thì bố trí người trực bên ngoài, cho học sinh chơi các máy trong góc, có “động” là tắt cầu dao ngay mấy máy đó, cho tụi trẻ lên gác hoặc giả vờ đứng xem người khác chơi...”.
 
Theo PGS Văn Như Cương - Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh: “Chơi game trong giới học sinh là một vấn nạn hiện nay của học đường. Bản chất game là một trò chơi, giải trí nhưng thực tế, hiện học sinh chơi game quá nhiều, lạm dụng game mọi lúc mọi nơi. Nhiều em bỏ học để chơi, mất ăn, mất ngủ, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến việc chơi game mà không chú tâm vào học tập. Bây giờ chơi game được kiểm soát, các game không bạo lực, đặc biệt là phải triệt để ngăn chặn phim ảnh đồi trụy, web “đen” trên mạng. Điều này đòi hỏi các nhà quản lý cần nghiên cứu để hạn chế, kết hợp giữa các ngành cùng với gia đình và nhà trường để quản lý các em”.
 
“Trên thực tế, cấm học sinh chơi game là rất khó, cấm ở chỗ này các em lại chơi chỗ khác. Đặc biệt, khó kết luận học sinh đó vào quán để chơi game hay phục vụ học tập. Công tác kiểm tra cũng không hề đơn giản, bởi không thể dựa trên đồng phục, chứng minh thư nhân dân... Bên cạnh đó, các chủ quán cố tình cho các em chơi, bố trí trong góc hoặc phòng riêng. Chúng ta có làm quyết liệt không, khi mà những thứ muôn thủa cấm như: hút thuốc lá, uống rượu, đánh nhau... mãi không dẹp nổi. Quy định mới ra lúc đầu thì rất quyết liệt, sau đó đâu lại vào đó, hoặc là chủ quán tìm cách “lách”, hoặc biến tướng thành những cái khác nhằm có lợi nhuận” - PGS Văn Như Cương băn khoăn.
 
Thu hồi quyết định phê duyệt game FOH online

Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT) vừa có Quyết định thu hồi Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi trực tuyến FOH online do Cục cấp cho Công ty ASIASOFT.
 
Theo Quyết định của Cục, Công ty ASIASOFT đã phát hành trò chơi trực tuyến FOH không đúng với nội dung kịch bản đã được phê duyệt: Cung cấp trò chơi khi chưa có văn bản xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật, nghiệp vụ do Bộ TT&TT cấp trên cơ sở thống nhất với Bộ Công an.
 
Trước ngày 15/11, Công ty ASIASOFT có trách nhiệm nộp lại về Cục bản gốc của Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi trực tuyến FOH online.
 
Trước đó, Thanh tra Bộ TT&TT đã đề xuất xử phạt hành chính đối với Công ty ASIASOFT số tiền 70 triệu đồng vì những vi phạm trên.
 
Ngô Quang Huy
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 47 phút trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 47 phút trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 2 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 3 giờ trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 3 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Top