Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quà tặng 8/3: Teen boy "săn" nhện

Thứ năm, 14:32 08/03/2012

GiadinhNet - Những món quà độc như: kiến cảnh, nhện cảnh,... là những món quà được các teen "sưu tầm" nhiều nhất.

Thông thường mỗi năm có 3 ngày để cánh mày râu Việt thể hiện tình cảm đối với nửa còn lại của mình đó là: 14/2 (ngày lễ tình nhân), 8/3 (quốc tế phụ nữ) và 20/10 (phụ nữ Việt Nam). Thế nên các teen boy không nề hà khi bỏ ra hàng tuần, thậm chí là hàng tháng để săn lùng cho được một món quà độc tặng người yêu. 8/3 năm nay, những món quà độc như: kiến cảnh, nhện cảnh, sim tình nhân, vỏ điện thoại tình nhân, hoa hồng ghép cánh… là những món quà được các teen "sưu tầm" nhiều nhất.
 

Giá trị của món quà nhiều khi không quan trọng bằng cách tặng ra sao?Ảnh: TL

 
Kiến cảnh, nhện cảnh - độc đáo "en" pro

Xuất hiện ở Việt Nam khoảng 4 năm trở lại đây, nuôi kiến cảnh và nhện cảnh đang được xem là một mốt chơi thời thượng của các "play rân" (dân chơi). Cả hai loại vật "lạ mà quen" này chủ yếu được nhập về từ các nước Đức, Brazil, Mexico, Uruguay, Trung Quốc... nên có hình dáng và màu sắc rất lạ mắt. Tuy nhiên, cũng vì thế mà giá cả của chúng không hề dễ chịu chút nào!

Khảo sát quanh một số cửa hàng bán nhện cảnh trên phố Hàng Đậu, Hoàng Hoa Thám, Nghĩa Tân, Kim Mã, Khương Trung (Hà Nội)... một chú nhện Giant White Knee kích thước khoảng 2 - 3cm (nguồn gốc Brazil), có giá bán giao động từ 700 nghìn đến 1,2 triệu đồng một con; Mexican Red Knee (nguồn gốc  Mexico) cũng có giá  bán 1,2 triệu đồng/con; Greenbottle Blue (nguồn gốc Brazil hoặc Uruguay) có giá lên tới 2,5 triệu đồng/ con; Mexican Bloodlegs (nguồn gốc Mexico) có giá 1,8 triệu đồng/ con... Riêng kiến cảnh được bán theo tổ, mỗi tổ kiến với màu sắc lạ mắt và hình dáng độc đáo mang mác "made in Singapore" được bán với giá từ 300 nghìn lên đến 2 triệu đồng/tổ.

Vì giá cả khá cao nên những món quà độc đáo này thường chỉ có các teen "đại gia" mới dám sưu tầm. Tuy nhiên, theo chị chủ cửa hàng 224 Kim Mã - nơi bán các loại kiến cảnh và nhện cảnh thì từ 5/3 đã có người gọi điện đặt mua 5 chú nhện Mexico. Còn các tổ kiến cảnh thì cũng bán được gần 20 tổ vì giá cả của kiến bình dân hơn.

Lê Thành Nam -một  sinh viên Đại học Ngoại Thương cho biết, cậu phải săn lùng và đặt hàng trên mạng cách đây một tháng mới mua được cho cô bạn gái một chú nhện Mexican Bloodlegs có nguồn gốc từ Mexico với giá 1,5 triệu/con. Kèm theo với chú nhện này là tổ nhện với giá 600 nghìn "made in China". Vậy tổng giá trị món quà mà cậu tặng cho bạn gái nhân ngày của chị em lên tới 2,1 triệu. Đây là số tiền cậu có được nhờ người thân và bạn bè bố mẹ lì xì cho từ dịp tết.
 

Một tổ kiến cảnh của Singarporenhư thế này có giá từ 300 nghìn đến 2 triệu đồng.

Một chú nhện nguồn gốc Brazil, có giá từ 700 nghìn đến 1,2 triệu đồng


Sim tình nhân - kết nối yêu thương

Bắt nguồn từ một câu chuyện tình lãng mạn cộng với sự phát triển của công nghệ số, các nhà mạng và các cửa hàng bán sim thẻ điện thoại đã nghĩ ra loại sim tình nhân... Thực chất của sim tình nhân là những cặp đôi số điện thoại di động có các con số giống nhau. Chẳng hạn: 01639.000.666 - 01638.000.666, 0932.888. 189 - 0932.666.189, 09. 1656.0368 - 09.1656.0268... Nhiều người quan niệm, khi dùng chung những con số giống nhau, các cặp tình nhân sẽ mãi mãi bên nhau hoặc luôn được kết nối yêu thương để đi đến tình yêu bất tận (?!). Hơn thế nữa, món quà này còn là cách các chàng trai ngầm khẳng định với các đối thủ rằng "nàng bây giờ là của mình". Và vì thế mà không ít teen đã lựa chọn món quà tặng mang ý nghĩa thiết thực này để tặng một nửa còn lại của mình.

Một hot boy có nick name "langtupro9x" tiết lộ, mỗi cặp sim tình nhân thường có giá giao động từ 1 triệu đến 10 triệu đồng hoặc có thể hơn. Giá cả của mỗi cặp sim phụ thuộc vào hệ thống con số và mạng điện thoại. Tuy nhiên, loại sim mà các teen hay săn lùng nhất là những sim có đuôi gắn với năm sinh của hai người. Chẳng hạn, 1990, 1988, 1993, 1989 hoặc các sim có số đuôi 91, 89, 88... Và cũng như kiến cảnh, nhện cảnh loại quà tặng này thường chỉ có giới teen "quý tộc" mới săn lùng nhiều.

Với loại quà tặng này, các teen không phải mất nhiều thời gian đến cửa hàng tìm hiểu mà chỉ cần vài cú click chuột trên mạng internet là có thể lựa chọn được cho mình những cặp sim phù hợp. Hầu hết các cửa hàng đều có dịch vụ mang hàng tận nhà.

Vỏ điện thoại tình yêu - rẻ thiết thực

Dạo một vòng quanh các con phố chuyên bán phụ kiện điện thoại như: Đông Tác, Xuân Thủy, Nguyễn Trãi, Tô Hiệu, Hồ Tùng Mậu, Dịch Vọng... vào đúng ngày của chị em mới thấy được sự hút khách đến khó tưởng của loại quà tặng này. Theo nhiều tiết lộ của một số chủ cửa hàng bán phụ kiện trên đường Xuân Thủy thì họ đã phải nhập hàng về từ hơn một tháng trước đó.

Năm nay, do đón được thị hiếu của khách hàng nên các cửa hàng đã nhập về từ Trung Quốc rất nhiều mẫu vỏ điện thoại độc đáo, lạ mắt... Và tất nhiên, hầu hết các cửa hàng đều có đủ các loại vỏ cho các dòng điện thoại khác nhau như Nokia, Samsung, Q.Mobile, FPT, Sony Ericson...  Đa số các loại vỏ điện thoại đều có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc và Đài Loan.

Khách tìm đến với những món quà này cũng chủ yếu là sinh viên các trường đại học. Sở dĩ họ thích "săn" món quà độc đáo này vì giá cả của nó hợp túi tiền sinh viên, được giới trẻ ưa chuộng, nhìn qua cũng thể hiện một điều gì đó rất "pro" (sành điệu)... Giá của mỗi cặp vỏ điện thoại tình yêu có nguồn gốc Trung Quốc thường giao động từ 100 nghìn đến 300 nghìn đồng/cặp. Đối với loại vỏ trang trí cầu kỳ, chất lượng nhựa hoặc plyme cao cấp dùng cho các dòng điện thoại công nghệ như: Iphone, HTC, Ipad... thì thường có giá giao động từ 500 nghìn đến 5 triệu đồng/cặp.

Công Tằng Tôn Nữ Nguyễn Thị Kim Oanh - sinh viên trường Đại học Sư phạm I Hà Nội khoe vừa được bạn trai chở lên tận phố quà lưu niệm ở Đông Tác để mua vỏ điện thoại. Sau khi dạo qua hàng chục cửa hàng ở đây, cô và người yêu cũng đã chọn được một cặp vỏ điện thoại tình yêu ưng ý. Dù giá hơi đắt vì cả hai đều chọn loại vỏ polyme cao cấp của Đài Loan nhưng cả hai đều rất vui vì đã chọn được đúng vỏ điện thoại mình yêu thích.

Hồng tình nhân trăm cánh - đơn giản mà dễ kiếm

Là loại hoa được các chủ cửa hàng sáng tạo bằng cách ghép từ 100 cánh hoa hồng lại thành một bông hồng trăm cánh, thể hiện cho thông điệp "tình yêu bất tận". Tất nhiên, đây là loại hoa chỉ dành riêng cho các cặp tình nhân mới yêu hoặc đang yêu mua tặng nhau trong ngày lễ 8/3. Các teen muốn dành tặng mẹ, bạn hoặc cô giáo thì phải chọn loại hoa khác.

Sự độc đáo của món quà này cũng chính là lý do khiến các teen săn lùng nhiều vì trông nó rất lạ mắt, hấp dẫn, để được lâu, mang ý nghĩa lớn lao và đặc biệt là rất rẻ. Mỗi bó hoa hồng tình nhân ghép cánh được gói đẹp mắt và cầu kỳ chỉ có giá từ 120 nghìn đến 350 nghìn đồng mà thôi.

"Ngay từ đầu em đã chọn hồng trăm cánh vì nó rẻ, phù hợp với túi tiền sinh viên bọn em. Thêm nữa, nó để được rất lâu và khi cắm trong phòng thì ai cũng biết. Chính vì thế mà em đã chọn nó để tặng bạn gái. Khi nhận được bó hoa này bạn gái em rất thích và thậm chí còn tỏ ra ngạc nhiên vì cứ ngỡ đó là hoa thật chứ không phải hoa ghép" - Hán Văn Thân, sinh viên ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội cho hay.
Hồng tình nhân trăm cánh được bán khá phổ biến ở hầu hết các tiệm hoa nên rất dễ mua.
 
Văn minh khi tặng quà

Việc lựa chọn các món quà phù hợp với tính chất sự kiện và phù hợp với hoàn cảnh của từng người tặng thể hiện một nét văn minh trong tặng quà.

Ngày nay, nhiều bạn trẻ là đối tượng tuổi teen đã biết cách lên kế hoạch cho mỗi lần tặng quà. Nó thể hiện ở chỗ tặng quà gì? Tặng như thế nào? Vì sao lại tặng?... đó là một nét văn minh rất đáng có. Tuy nhiên, còn không ít bạn vẫn đang làm theo cảm tính, chạy theo phong trào chứ chưa thực sự hiểu biết. Thế nên, một lời khuyên dành cho các bạn trẻ đó là hãy cân nhắc kỹ trước khi thể hiện hành động của mình đối với người yêu thương qua việc tặng quà. Hãy lắng nghe và tìm hiểu cũng như suy xét hoàn cảnh của mình rồi mới "xuất hầu bao" mua quà để tặng bạn.

(Thạc sỹ tâm lý Nguyễn Mạnh Hà -
giảng viên trường ĐH KHXH&NV,
Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn tâm lý)
 
Hà Tùng Long
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 9 phút trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 33 phút trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

Sống khỏe - 38 phút trước

Đối với phụ nữ, việc mang thai, sinh nở hay tuổi tác khiến cơ thể dễ thiếu hụt các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Những dưỡng chất đó là gì và chị em nên bổ sung những thực phẩm nào trong chế độ ăn uống hằng ngày?

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng nhờ Sao Mai điểm hẹn 2005: Sắc vóc thăng hạng, vẫn độc thân ở tuổi 40

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng nhờ Sao Mai điểm hẹn 2005: Sắc vóc thăng hạng, vẫn độc thân ở tuổi 40

Đẹp - 1 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Phương Linh nổi lên với ngôi vị Á quân dòng nhạc nhẹ Sao Mai Điểm Hẹn 2005. Sau 18 năm, hiện tại, nữ ca sĩ sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng vẫn độc thân.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Sống khỏe - 2 giờ trước

Đau nhức xương khớp, mỏi gối, tê tay mỗi khi trái gió trở trời là tình trạng chung của nhiều người cao tuổi khi bước vào giai đoạn xương lão hóa. Nếu trước đây phải sau độ tuổi 50 mới hay xuất hiện các triệu chứng đau xương khớp thì ngày nay độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa và phổ biến.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top