Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quá tải tại các Trường mầm non ở Hà Nội: Thiếu quỹ đất xây trường

Thứ năm, 06:25 23/10/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Một số trường mầm non công lập trên địa bàn Hà Nội quá tải gấp 3 lần. Nguyên nhân, do diện tích chật hẹp, khó xây thêm trường mới. Khoảng 60% số trẻ ở độ tuổi đến lớp hiện nay phải gửi ở các lớp mầm non tư thục với nhiều mối nguy hiểm khó lường.

 
Ít trường công

Sáng 20/10, tại Trường mầm non Hoa Mai (Quận Đống Đa), anh Hữu Thưởng đưa con gái đến lớp rồi vội vã quay về phố Giảng Võ để làm việc. Anh cho biết, gia đình ở tận phường Ngã Tư Sở, ở đó không có trường mầm non công lập nên sáng nào cũng phải đi cả chục kilômét để đưa con về Trường mầm non Hoa Mai, gần nhà bà nội. Trường có cả dãy nhà cao tầng nhưng khuôn viên để các cháu chơi còn hẹp, có lớp học lên đến 40 cháu, nhiều hơn quy định.
 
Trường mầm non Hoạ My (Phố Ao Sen, Hà Đông) cũng trong tình trạng không đủ diện tích cho trẻ em. Diện tích mỗi phòng học ở đây chỉ khoảng 16m2, trung bình mỗi trẻ được 0,5m2 cho cả ăn, chơi và ngủ. Như thế là quá chật so với mức quy định 1,5m2/trẻ của Điều lệ trường mầm non mà Bộ GD&ĐT đưa ra.
 
Ngày 20/10, ông Nguyễn Quang Đông Thành, Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: “Hà Nội phấn đấu mỗi quận huyện phải có ít nhất 2 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia”. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều phường trên địa bàn thiếu trường mầm non - đặc biệt là trường công lập - nên các trường luôn rơi vào tình trạng quá tải.
 

Giờ chơi tại trường mầm non Hoa Sen, Hà Nội. Ảnh: C.H

 
Theo một lãnh đạo phường Thanh Xuân Bắc, phường có khoảng hơn 2 vạn dân nhưng chỉ có 9 cơ sở giáo dục mầm non được cấp phép, trong đó có hai trường công lập, còn lại là lớp hoặc nhóm trẻ ngoài công lập. Các cơ sở đã được cấp phép, khi đến kiểm tra, hầu hết đều quá tải.
 
Tại quận Đống Đa, một số phường như Ngã Tư Sở không có trường công lập, chỉ có vài lớp mầm non tư thục loại nhỏ. Phường Phương Mai cũng không có trường mầm non vì thiếu quỹ đất...
 
Giải thích về việc thiếu nghiêm trọng hệ thống trường mầm non công lập, một lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, hệ thống trường mầm non nội thành hiện còn chật chội. Sở cũng mong muốn được cấp đất để xây thêm trường mới nhưng phía thành phố trả lời: Thiếu quỹ đất!
 
Gửi con tư thục: Lo ngay ngáy
 
Tại một con phố bụi bặm, chật như nêm của phường Thanh Xuân Bắc, lớp mầm non tư thục Anh Dương cũng... ngập bụi. Trong khoảng sân xi măng bé con con chỉ đủ chỗ để phụ huynh bỏ dép guốc, một cầu trượt nhựa cũng quá tải vì quá đông các cháu sử dụng. Phòng học rộng chưa đầy 20m2, với gần 20 cháu đủ độ tuổi. Phía sau phòng học, một căn phòng khác rộng khoảng 7m2 để trải giát giường cho các cháu ngủ. Bếp ăn của lớp được để... trên gác. Nếu theo quy chuẩn về trường, lớp, sân chơi, chỗ ngủ và cả bếp ăn mà Bộ GD&ĐT đã đưa ra, lớp học này hoàn toàn vi phạm quy chuẩn.
 
Theo thống kê, toàn TP Hà Nội, hiện có gần 27.000 học sinh mầm non/ 300 trường công lập. Xem ra, hơn nửa số học sinh phải trông chờ vào các lớp mầm non tư thục. Tại quận Cầu Giấy, hiện có 12 trường mầm non công lập với hơn 4.000 trẻ. Tuy nhiên, chỉ gần 1.000 cháu trong số đó may mắn vào trường công lập. Số trẻ còn lại, nếu không có lớp tư thục hoặc nhóm trẻ gia đình, sẽ không biết về đâu.
 
Điều đáng nói, ngoài các trường mầm non tư thục có đủ tiêu chuẩn, các lớp mầm non tự phát hoặc nhóm trẻ gia đình đang phát triển vô tội vạ và khó kiểm soát. Một số quận ở Hà Nội đã có mô hình cho trường công theo dõi lớp tư thục nhưng một số quận, huyện, các lớp tự phát, trông khoảng 4 - 5 cháu nhưng không tự giác đến khai báo khiến cơ quan chức năng cũng “bó tay”. Mặt khác, đội ngũ giáo viên không có năng lực, dẫn đến hậu quả đáng tiếc về sức khoẻ và tính mạng của trẻ. Điển hình, tại Hà Nội, có những vụ ngộ độc thực phẩm, tai nạn thương tích, bạo hành... đã xảy ra ở một số lớp mầm non tư thục không được cấp phép trong thời gian gần đây.  Nhiều lớp mầm non tư thục phải thuê địa điểm, ghép chung với gia đình nên khó đảm bảo yên tĩnh và an ninh...
 
Trong khi trường công lập thiếu quỹ đất để xây dựng thêm trường mới, không đủ kinh tế để gửi con vào trường tư thục hạng sang, nhiều gia đình đành phải cho trẻ vào một số lớp tư thục hoặc nhóm trẻ gia đình mà lo ngay ngáy.
 
Mỹ Hà
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 22 phút trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Giáo dục - 27 phút trước

GĐXH - Theo Hiệu trưởng Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, CEO Apple Tim Cook rất thân thiện với giáo viên và học sinh của nhà trường. Vị này dành thời gian chủ yếu để tìm hiểu về vấn đề học tập công nghệ của học sinh.

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Thời sự - 2 giờ trước

SKĐS - Trải qua gần 10 năm trở thành cửa khẩu quốc tế, nhưng việc đầu tư vào hạ tầng chưa đúng mức, đồng bộ khiến Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) chưa thực sự khai mở hết tiềm năng.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 2 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dự kiến kể từ ngày 1/7 tới, mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa từng vùng sẽ thay đổi theo chính sách cải cách tiền lương. Vậy mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thay đổi như thế nào?

Chi tiết danh sách gần 100 trường công bố xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất tháng 4/2024

Chi tiết danh sách gần 100 trường công bố xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất tháng 4/2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH – Tính đến giữa tháng 4/2024 đã có 80 trường công bố xét tuyển đại học bằng chứng chỉ IELTS. Cập nhật danh sách chi tiết nhất trong bài viết dưới đây.

Nam thanh niên tử vong trong đêm sau khi va chạm với ô tô đầu kéo

Nam thanh niên tử vong trong đêm sau khi va chạm với ô tô đầu kéo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cú va chạm mạnh giữa ô tô đầu kéo và xe máy khiến anh Q. tử vong tại chỗ, anh K. bị thương được đưa đi cấp cứu, các phương tiện bị hư hỏng.

Hà Nội: Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi mất tích sau khi đi xe buýt

Hà Nội: Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi mất tích sau khi đi xe buýt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái khoảng 11 tuổi lên xe buýt số 32 tại điểm bắt xe dưới chân tòa nhà 302 Cầu Giấy. Bé sau đó đi đến điểm cuối là bến xe Nhổn rồi đi bộ ngược về Hồ Tùng Mậu, sau đó mất tích. Đến khoảng 9 giờ sáng 16/4, gia đình đã tìm được cháu.

Top