Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quà hay biếu Tết

Thứ sáu, 16:15 21/01/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Tết đến, thị trường tràn ngập quà Tết khiến nhiều người hoa mắt không biết chọn gì để biếu, tặng người thân cho phù hợp.

Phong phú quà biếu

Ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Công ty Thế Kỷ (www.quatet. com) cho biết, thị trường quà Tết đã sôi động, phổ biến là giỏ quà Tết gói sẵn, giá tăng 10 - 15% so với Tết trước.

Tại hệ thống siêu thị Big C, những gói quà giá từ 150.000đ trở lên bán rất chạy. Đắt nhất là giỏ "Sum vầy" giá 1,9 triệu đồng (gồm rượu ngoại, bánh kẹo xịn). Chuỗi siêu thị Le's Mart đắt nhất là 2,5 triệu đồng/giỏ. Các trung tâm thương mại lớn như Vincom, Parkson, Tràng Tiền Plaza... cũng có những gói quà tặng cao cấp với đồ điện tử, mỹ phẩm.

Tết này dự báo rét đậm nên rượu ngoại đắt hàng. BigC có các loại rượu vang hình thức mới, đẹp mắt. Metro có cả một siêu thị nhỏ bán đủ loại rượu ngoại. Rượu biếu chủ yếu là rượu vang, sâm banh đóng hộp lịch sự, bình rượu dạng bom gỗ hay hình trống ngựa. Ngoài hộp giấy, hộp gỗ còn có hộp da rất sang trọng. 

Năm nay có những giỏ quà "khủng": Loại 4 triệu (gồm 2 chai rượu và 1 hộp sôcôla ngoại xịn), loại 10 triệu (chai rượu ngoại 6 triệu, hộp sôcôla và một ít bánh ngoại).

Có những món quà độc, đắt như tranh thêu tay XQ đẹp và hai mặt thêu giống nhau, giá từ vài chục trở lên (tùy kỹ thuật thêu và giá trị nghệ thuật của bức tranh). Nhiều người chọn mặt hàng phong thủy cầu may, tài lộc như gậy như ý, cây rung tiền, cây nho, cây tiền vàng... Chị Hạnh, chủ cửa hàng bán đồ phong thủy ở phố Ngọc Hà (Hà Nội) cho biết, năm nay có nhiều hàng mới như voi 6 ngà, đĩa thất tinh, cây vàng cây bạc... giá từ vài trăm ngàn tới hàng triệu. Theo chị Hạnh, nếu tặng bố mẹ nên chọn hồ lô bằng đồng, giá 880.000 - 1 triệu đồng. Tặng chồng nên chọn đồ cầu thăng tiến, tài lộc. Tặng bạn gái là những chiếc vòng phong thủy xinh xắn đeo cổ, đeo tay. Tặng bạn trai là đồ tăng cường tài lộc như long quy, ấn thăng quan, tì hưu...
 

Nhiều người đã chọn hoa quả làm quà biếu Tết. Ảnh H.D

 
Đổi "gu" quà Tết

Theo chị Xuân Mai (đường Lạc Long Quân, Hà Nội), ngày Tết thì rượu thịt, bánh trái, đồ ngọt nhà nào cũng ê hề, nhìn đã sợ. Trong khi hoa quả như bưởi, táo ai cũng háo, thích ăn. Vì thế năm nay chị đã chọn quà Tết bằng các loại rau quả. Rau chọn loại tươi, để lâu được như bí xanh, cà chua bi, măng khô, rong biển... Hoa quả mua bưởi Năm Roi, Da xanh, cam Canh, quýt Thái, táo Mỹ... rồi chia vào các túi lưới, mỗi túi 3 thứ quả để đem biếu. Giá mỗi túi quà khoảng 200.000 - 300.000đ.

Chị Kim Anh (đường Trần Đăng Ninh, Hà Nội) lại đặt mua chuối xanh, bưởi có cành lá để bày mâm ngũ quả làm quà Tết. Sáng 29 chị sẽ đi mua và đem tặng các nhà để bày mâm ngũ quả (dù ngày Tết có thể tới 30.000 - 40.000đ/quả).

Món quà Tết mới là bưởi Hồ lô có đủ cuống, lá xanh - thể hiện mùa xuân an lành ấm no, tài lộc. Trong phong thuỷ, hồ lô là vật khí hoá giải hung khí và tăng cường sức khoẻ. Giá bưởi loại 1 vỏ trái có chữ "Tài" và "Lộc" giá 650.000 đ/cặp. Bưởi loại 2 không có chữ nhưng có cành nhánh giá 450.000 đ/cặp. Bưởi VIP vỏ có chữ "Tài" và "Lộc", cành nhánh, mỗi quả 1,5 kg/trái giá cao hơn 30 -50%.
 
Tặng quà sao cho có ý nghĩa?

PGS.TS Nguyễn Hồi Loan (Trường ĐH KHXH&NV) cho rằng, ngày Tết trao nhau những món quà biếu thể hiện sự tôn trọng, biết ơn, kính trọng... Việc biếu quà Tết phản ánh trình độ văn hóa của người tặng cũng như người nhận. Nhưng ngày nay, quà Tết đôi khi đã bị "biến" thành công cụ phục vụ cho một số lợi ích. Món quà Tết gói ghém lòng biết ơn, tình cảm cả niềm ước vọng của người biếu. Vì vậy, không nên mang nặng tâm lý vật chất, mà cần chọn quà theo vị thế xã hội, đáp ứng nhu cầu của người nhận sẽ có ý nghĩa hơn.

Với ông bà, cha mẹ món quà giá trị nhất là sự hiếu thảo, chân thành, chu đáo ngày thường. Món quà tinh thần vô giá là dịp Tết là con cái về sum vầy, quây quần bữa tất niên. Vì vậy, con cái nên biếu những món quà liên quan đến kỷ niệm gia đình hay sắm sửa những đồ vật phục vụ Tết cho cha mẹ, ông bà.

Theo bà Lê Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm tư vấn Người bạn tri kỷ (19006877), tâm lý của ông bà, cha mẹ thích quà "hiện diện" mà khách nhìn thấy, hoặc những điều mà ngày thường các cụ luôn mong muốn mà chưa có điều kiện thực hiện. Bởi vậy, con cái nên tặng khăn quàng, bộ quần áo ấm, hoặc những cành hoa lụa đẹp đặt trên bàn thờ. Hoặc những bộ ly pha lê đẹp để tiếp khách. Quà Tết nên tặng những món thiết thực, đậm hương vị ngày Tết (nếu chưa được nhận chưa bao giờ, hoặc ít khi có càng tốt), nhưng cần theo khả năng kinh tế của mình. Đầu năm, có thể tổ chức cho các cụ đi chơi lễ chùa.

Nếu biếu họ hàng thân hữu nên chọn các loại bánh mứt kẹo. Bạn bè, đồng nghiệp nên tặng những món quà liên quan đến nghề nghiệp, hoặc một giỏ quà có đủ các loại hoa quả, bánh kẹo... Với đối tác làm ăn, cấp trên mọi người hay biếu quà Tết là những gói mứt Tết, rượu Tây. Điều này không nên, mà với số tiền đó nên tặng bộ ly pha lê, lẵng hoa lụa, bộ comple xịn... Sếp nữ có thể tặng nước hoa, túi xịn hoặc bộ ly 12 con giáp... cầu may mắn. Hoặc chọn một giỏ quà đầy đủ rượu, đặc sản khô, cà phê, bánh mứt truyền thống có nhãn hiệu nổi tiếng, mẫu mã đẹp... và những món quà thể hiện sự thịnh vượng, may mắn.

Các bạn trẻ có thể biếu gia đình người yêu một giỏ trái cây đẹp (hoa quả rất cần dùng trong dịp Tết), trong đó có thêm rượu vang, mứt ngon... là được. Có thể mua biếu cành đào, cây cảnh, giỏ phong lan. Với người yêu, ngày Tết có thể mua tặng những món đồ kỉ niệm. Nếu mua nước hoa, son, kem thì cần đưa người yêu đi chọn, không nên tự ý mua để tránh trường hợp người nhận miễn cưỡng.
 
Lưu ý khi chọn quà

- Trừ trái cây, còn thực phẩm, đồ uống đóng hộp nên có hạn sử dụng từ 6 tháng trở lên.
 
- Kiểm tra các món hàng sao cho cân xứng, tránh trùng món này, thiếu món kia.
 
- Hầu hết giấy gói quà trong suốt, do đó cần chọn bao bì đẹp, màu tươi sáng, không bị móp méo để định hình trong giỏ quà sẽ không bị đổ vỡ.
 
- Để tránh mua phải những giỏ quà quá "đát", người tiêu dùng xem kỹ từng sản phẩm trong giỏ quà, mua hàng tại các đại lý uy tín và tốt nhất là lựa chọn riêng các mặt hàng và đóng gói.
 
- Nhớ đặt tấm thiệp nhỏ ghi lời chúc.
 
Trà Giang - Phương Thuận
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 21 phút trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 21 phút trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 41 phút trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 9 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 10 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Top