Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phương pháp giáo dục đặc biệt của người ông có hai cháu đỗ thủ khoa đại học cùng năm

Thứ bảy, 13:16 23/08/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Bố mẹ nuôi con nên người đã không dễ dàng thì ông bà nuôi cháu lại càng khó khăn.

Phương pháp giáo dục đặc biệt của người ông có hai cháu đỗ thủ khoa đại học cùng năm 1

Cả gia đình vui mừng khi biết tin hai em là thủ khoa đại học.

Chính vì vậy tôi đặc biệt ấn tượng việc vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Giao (xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) nuôi hai cháu sinh đôi là Nguyễn Ngọc Hòa và Nguyễn Phương Nam đều đỗ thủ khoa hai trường đại học lớn trong kỳ tuyển sinh vừa qua. Được biết, ngay từ nhỏ cặp song sinh này đã được ông nội nghiêm khắc dạy dỗ chẳng khác nào môi trường quân đội.

Sinh hoạt khoa học từ bé

Nói về hai đứa cháu song sinh, bà Tạ Thị Tân (SN 1947, bà nội hai thủ khoa) nhớ lại: “Nhìn hai đứa nó bây giờ tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Thế nhưng nghĩ lại thì cũng nhiều gian truân lắm. Hồi còn nhỏ cứ khi một đứa cháu ốm thì chắc chắn lúc khỏi, đứa còn lại sẽ tiếp tục”. Ngồi bên bà Tân, chị Cốm (mẹ Hòa và Nam - PV) chia sẻ thêm, từ trước đến nay, hai anh em không chịu thua kém nhau trong bất kỳ lĩnh vực nào. Hễ anh cao hơn em 1cm thì nhất định em sẽ cố gắng tập luyện, ăn uống để nặng hơn anh 1kg. Còn trong những bài kiểm tra, hai anh em thường hơn kém nhau chỉ 0.5 điểm, ít khi có ngoại lệ. “Thật sự, bọn trẻ có được như ngày hôm nay là nhờ ơn ông bà nội đã tận tình chăm sóc, dạy dỗ. Tôi thực sự rất biết ơn và cảm phục ông bà về điều đó. Mặc dù đây mới chỉ là bước khởi đầu nhưng tôi tin rằng trong tương lai, Nam và Hòa sẽ không làm gia đình thất vọng”, chị Cốm tâm sự.

Căn nhà của hai chàng thủ khoa song sinh nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở thôn Lưu Đông, xã Phú Túc. Hơn 30 năm qua, chỗ ở vỏn vẹn 20m2 này chẳng có gì thay đổi. Bao nhiêu của cải, tâm sức, ông Nguyễn Ngọc Giao và bà Tạ Thị Tân (ông bà nội của hai thủ khoa - PV) đã dồn hết để nuôi các cháu ăn học. May mắn là sự “đầu tư” của ông bà cũng đến ngày cho “quả ngọt”. Mấy ngày nay, trong căn nhà nhỏ bé ấy luôn rộn rã tiếng cười nói. Mọi người đến chia vui với ông bà Giao khi hai đứa cháu song sinh cùng đậu thủ khoa đại học. Cậu em Nguyễn Phương Nam thi khoa Toán, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) “về nhất” với 27,5 điểm. Còn anh trai Nguyễn Ngọc Hòa trở thành thủ khoa khối A, Đại học Kiến trúc Hà Nội với 26 điểm.

Về thôn Lưu Đông hỏi về nhà ông bà Giao, ai nấy đều hết lời khen ngợi ông bà về phương pháp dạy hai đứa cháu từ khi vừa dứt sữa mẹ đến lúc thành tài. Một người trong thôn cho biết: “Mấy đứa trẻ nhà đó đều ngoan ngoãn, học giỏi. Sở dĩ bọn trẻ có được thành tích như ngày hôm nay là nhờ ông bà Giao khéo dạy mà nên, đặc biệt là ông Giao, thương cháu nhưng dạy dỗ nghiêm khắc lắm”. Biết tin cả hai cháu đậu thủ khoa hai trường đại học lớn, không giấu được sự vui mừng, ông nội Hòa và Nam tự hào: “Ba chị em nó đều ngoan và hiếu học. Mặc dù ngay từ nhỏ đã thiếu vắng sự chăm sóc của bố mẹ nhưng cả ba đứa chưa bao giờ khiến chúng tôi thất vọng. Cùng với sự chỉ dẫn của vợ chồng tôi, các cháu đã bảo ban nhau vươn lên và đạt được thành tích như ngày hôm nay. Năm tới, chị của hai đứa cũng bước sang năm học thứ tư tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Thật sự, tôi không còn gì vui hơn”.

Bố Hòa và Nam mất sớm vì căn bệnh ung thư vòm họng. Vì món nợ của gia đình, người mẹ phải gửi 3 đứa trẻ thơ dại khi vừa dứt sữa về cho ông bà nội chăm sóc để đi làm. Ông bà thương các con mà dành hết tâm sức cho các cháu. Ông Giao kể: “Khi còn nhỏ, nhà nghèo không có thời gian để học, tôi thường học bài ngay cả khi đang làm việc. Lúc đi chăn trâu thì ghi bài học lên mình trâu, rồi lúc nấu cơm lại dùng que củi viết đầy xuống nền đất. Vì vậy, tôi thường khuyên bọn trẻ: “Hãy viết tất cả kiến thức ở những nơi mà các cháu đi qua”. Tôi vẫn thường dùng cánh cửa, tường nhà làm bảng, viết lên đó những công thức toán học khó nhớ và những câu nói quyết tâm để động viên các cháu học tập tốt”. Chúng tôi quan sát trên cánh cửa nhà ông Giao đến bây giờ vẫn chi chít những vết phấn mờ.
 
Phương pháp giáo dục đặc biệt của người ông có hai cháu đỗ thủ khoa đại học cùng năm 2

Một trong những thành tích Hòa và Nam đạt được.

Phương pháp giáo dục đặc biệt của người ông có hai cháu đỗ thủ khoa đại học cùng năm 3

Căn nhà hai chàng thủ khoa đang sống cùng ông bà nội.

Ông Giao cho biết, cả Hòa và Nam đều rất thông minh, nhanh trí và tiếp thu bài học tốt. “Bọn trẻ có được ngày hôm nay là do sự nỗ lực của bản thân chúng. Chúng tôi chỉ biết định hướng những bước đi đầu tiên mà thôi. Ngay từ nhỏ, lúc nào tôi cũng dạy anh em chúng phải biết tự lập. Việc gì làm được thì hãy tự làm không được ỷ lại vào người khác. Gia đình tôi vốn không có điều kiện nên trong khi con cái nhà khác học hết nơi này đến nơi khác thì các cháu chỉ biết tự học ở nhà là chính. Tôi cố gắng hướng các cháu vào khuôn khổ nhất định. Thời gian học bài, nghỉ ngơi đều được sắp xếp một cách hợp lí để đảm bảo sức khỏe. Mấy đứa chúng nó vẫn hay đùa tôi rằng, ông cho bọn cháu sống như môi trường quân đội”, ông cho biết.

Tuy phương pháp giáo dục của ông bà khá khắt khe nhưng vì được rèn luyện từ nhỏ nên cặp song sinh thủ khoa chưa bao giờ cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi. Nam cho biết: “Ông nội không phải là người khó tính nhưng lại vô cùng nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cháu. Chẳng hạn, mười mấy năm qua chưa bao giờ chị em em được học bài quá 11h và cứ sáng 5h đã phải dậy. Ngày nào cũng thế, sau khi ngủ dậy thì tập thể dục, đánh răng, rửa mặt, ăn uống rồi mới được đi học. Nói chung, những thói quen mà chúng em được rèn luyện không khác gì môi trường quân đội. Tuy nhiên chưa bao giờ chúng em cảm thấy đó là áp lực cả”.

Giải thích về việc tại sao lại nghiêm khắc với các cháu như vậy, ông Giao tâm sự: “Chúng nó thiệt thòi vì không có cha mẹ bên cạnh nên không thể dễ dàng gục ngã được. Cũng bởi thế mà lên cấp 2, anh em Hòa và Nam bắt đầu tự đạp xe đến lớp. Nhà có hai chiếc xe cọc cạch. Hai anh em mỗi đứa một xe để nhỡ xe của một trong hai bị hỏng thì anh đạp, em dắt và vẫn chở nhau về được. Quãng đường từ nhà đến trường chỉ 7 km nhưng vẫn chưa được bê tông hóa nên xe thủng săm, hỏng lốp liên miên. Nhiều lần xe hỏng dọc đường, tối mịt hai anh em mới về được đến nhà. Cũng chính từ những việc nhỏ như thế mà chúng có thể vượt qua được những khó khăn lớn hơn trong cuộc đời. Đó là điều mà tôi mong mỏi nhất”.
 
Phương pháp giáo dục đặc biệt của người ông có hai cháu đỗ thủ khoa đại học cùng năm 4

Bà Tạ Thị Tân tự hào nói về hai người cháu song sinh.

Dạy cháu chơi cờ từ lớp 5

Mặc dù là người nghiêm khắc nhưng ông Giao cũng luôn coi mình như người bạn của các cháu. Bởi ông luôn quan niệm rạch ròi: Học ra học, chơi ra chơi. Những lúc chơi đùa cùng bọn trẻ, ông thấy mình như trẻ ra vài chục tuổi. Ông tiết lộ: “Điều tôi cảm thấy thú vị nhất chính là việc dạy các cháu chơi cờ. Ngay từ khi lên lớp 5, tôi đã hướng dẫn cho chúng cách chơi. Đầu tiên bắt đầu bằng trò cá ngựa đơn giản rồi cờ vua và cuối cùng là cờ tướng. Với tôi, việc chơi cờ không đơn thuần là giải trí mà còn để rèn luyện cho bọn trẻ nhiều đức tính tốt như kiên nhẫn, tư duy, sáng tạo... Điều tôi mong mỏi không phải các cháu chơi cờ tướng thật giỏi để giành giải này, giải nọ mà quan trọng là chúng rút ra được những bài học gì khi chơi bộ môn này”.

Hiểu được tâm tư, nguyện vọng của ông nên cứ hễ có thời gian rảnh, Hòa và Nam lại cùng nhau chơi cờ. Hòa chia sẻ: “Khi chơi cờ, em nhận ra mình nhanh nhẹn hơn trong tư duy. Ông thường dạy chúng em, chơi cờ cũng giống như việc học toán cần sự nhanh nhẹn và kiên trì. Chúng em ứng dụng rất tốt từ việc chơi cờ vào việc học nên từ trước đến nay, cả hai anh em chưa bao giờ bỏ cuộc trước bài toán nào”. Còn Nam thì cho hay: “Bài học đầu tiên từ môn cờ tướng mà ông muốn dạy cho chúng em là làm bất cứ việc gì cũng phải dồn tâm sức mới thành công được. Điều đó thể hiện qua cách suy nghĩ, tính toán, vạch kế hoạch cho ván cờ mà chúng em chơi. Vì thế, đánh cờ không nên có tâm thế “không quan trọng thắng thua”, người chơi phải ra sức suy nghĩ và áp dụng những chiến thuật để giành phần thắng. Không chỉ vậy, chúng em còn biết cách quan sát, tưởng tượng quân cờ với những nước đi của nó để rèn luyện tư duy nhanh nhạy cho mình”.    
 
Kim Tiến
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 25 phút trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 47 phút trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Giáo dục - 2 giờ trước

Theo các chuyên gia, xu hướng tuyển sinh bằng xét tuyển chứng chỉ Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh sẽ vẫn được nhiều trường đại học duy trì.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 3 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 13 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Top