Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phú Thọ: Nhà đang ở bỗng nhiên bị phá nửa tường, tính mạng người dân bị đe dọa

Thứ năm, 07:28 28/06/2018 | Xã hội

GiadinhNet- Cho rằng nhà mình với nhà hàng xóm trước đây xây chung tường nên gia đình bà Nguyễn Thị Liễu (trú tổ 1, phố Vàng, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) đã thuê người đến phá một nửa bức tường. Việc làm trên, khiến ngôi nhà liền kề bị hư hỏng nặng, đe dọa tới tính mạng của nhiều người sinh sống bên trong.

Sống trong sợ hãi

Theo lá đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Hoàn (trú tổ 1, phố Vàng, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) gửi tới Báo Gia đình và Xã hội cho biết, năm 1995, gia đình bà có mua lại một ngôi nhà 2 tầng của bà Phạm Thị Thu Oanh (người cùng địa phương). Ngôi nhà có tường và ranh giới rõ ràng giữa các hộ liền kề và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1997. Tổng diện tích là 172 m2. Từ lúc mua cho tới tháng 6/2017, gia đình bà sinh sống ổn định, không có tranh chấp.

Tuy nhiên, tới ngày 6/7/2017, gia đình hộ liền kề là bà Nguyễn Thị Liễu (cùng con trai là Hà Xuân Vương) bỗng dưng thuê người đến đập phá một nửa bức tường nhà bà Hoàn (tường dày 20 cm) mà không nói lý do cũng như không thông báo trước. Quá bức xúc trước việc làm của nhà hàng xóm, bà Hoàn đã lên trụ sở UBND thị trấn Thanh Sơn trình báo sự việc. Sau đó, tới ngày 8/7/2017, các cơ quan chức năng mới tới hiện trường để làm việc với hai hộ và tiến hành lập biên bản nhưng gia đình bà Hoàn không được nhận bản nào.

Bà Hoàn cho rằng các cơ quan chức năng của huyện Thanh Sơn có dấu hiệu bao che cho hành vi của mẹ con bà Liễu. Ảnh: TL

Bà Hoàn cho rằng các cơ quan chức năng của huyện Thanh Sơn có dấu hiệu bao che cho hành vi của mẹ con bà Liễu. Ảnh: TL

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hoàn bức xúc cho biết: “Năm 1995, tôi mua lại ngôi nhà của bà Phạm Thị Thu Oanh, vài năm sau đó thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quá trình cơ quan chính quyền xuống đo đạc không gặp bất cứ phản đối hay trở ngại gì từ các hộ liền kề. Thế mà đột nhiên bà Liễu cho người phá tường nhà tôi rồi tuyên bố là trước đây có bỏ ra 10 cm đất chạy dọc đất để xây chung tường. Đó là điều hết sức phi lý”.

Theo ghi nhận của PV thời điểm hiện tại, việc thi công của gia đình bà Nguyễn Thị Liễu đã tạm thời bị nhà chức trách đình chỉ. Tuy vậy, hệ lụy của việc phá nửa bức tường trước đó đã khiến cho ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn bị hư hỏng khá nghiêm trọng. Nhiều vết rạn nứt ngang dọc khắp ngôi nhà.

“Thú thực sống trong ngôi nhà bị rạn nứt nghiêm trong như vậy, gia đình chúng tôi cảm thấy vô cùng hoang mang, lo sợ. Nhiều lúc nghĩ gở, nếu chẳng may nhà sập thì không biết tính mạng của mọi người trong gia đình chúng tôi liệu có còn giữ nổi”, bà Hoàn chia sẻ với tâm trạng lo lắng.

Nhiều uẩn khúc cần được làm rõ

Nhận thấy sự việc sau khi phản ánh tới chính quyền thị xã Thanh Sơn không được giải quyết dứt điểm, gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn đã làm đơn tố giác gửi đến công an huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Ngày 29/11/2017, Công an huyện Thanh sơn có Thông báo số 05 trả lời đơn tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị Hoàn và quyết định không khởi tố đối với vụ việc trên.

Lý do không khởi tố hình sự vụ việc được Công an huyện Thanh Sơn lý giải rằng, giữa hai hộ đã có thỏa thuận với nhau về việc hộ bà Liễu được phá 1/2 của bức tường gia đình bà Hoàn để thi công xây dựng. Nội dung thỏa thuận của hai bên được lập ngày 8/7/2017 có sự chứng kiến của đại diện khu dân cư và chính quyền địa phương. Do đó hành vi trên của bà Liễu và anh Hà Xuân Vương (con trai bà Liễu) không cấu thành tội hủy hoại tài sản.

Tuy nhiên bà Hoàn cho rằng, biên bản làm việc ngày 8/7/2017 có dấu hiệu bị làm giả vì có nhiều điểm bất thường.

“Cụ thể, tại thời điểm lập biên bản, tôi đều ký nháy ở bên dưới mỗi trang. Tuy nhiên, sau này khi xin lại một bản photo văn bản làm việc ngày 8/7/2017 từ phía UBND thị trấn Thanh Sơn thì hai trang đầu đều không có chữ ký của tôi. Ngoài ra dấu giáp lai giữa hai tờ cũng không khớp. Riêng về nội dung làm việc, tôi không bao giờ đồng ý cho hàng xóm phá nhà tôi cả”, bà Hoàn nêu quan điểm.

Những vết nứt ngang dọc xuất hiện khắp nhà bà Hoàn, sau khi bị gia đình bà Liễu đập phá bức tường. Ảnh: H.Chi

Những vết nứt ngang dọc xuất hiện khắp nhà bà Hoàn sau khi bị gia đình bà Liễu đập phá bức tường. Ảnh: H.Chi

Không đồng tình với kết luận của CA huyện Thành Sơn, bà Hoàn tiếp tục gửi đơn khiếu nại tới các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ. Ngày 12/2/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 15/QĐ – VKS trả lời những khiếu nại của bà Hoàn. Theo đó Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ khẳng định, không có đủ căn cứ để kết luận có hành vi làm giả hồ sơ. Tuy nhiên Viện kiểm sát tỉnh cũng thừa nhận có sự không đồng nhất trong cách ghi, lập biên bản làm việc ngày 8/7/2017.

Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ cho rằng: “Cách thức lập, kí biên bản, cho các đương sự đi sao chụp biên bản khi chưa hoàn thiện của UBND thị trấn Thanh Sơn thể hiện sự luộm thuộm. Việc làm đó thiếu chặt chẽ, thiếu kinh nghiệm và trình độ năng lực chuyên môn hành chính nhà nước còn non kém”.

Việc Cơ quan CSĐT huyện Thanh Sơn dựa vào biên bản làm việc thiếu chặt chẽ nêu trên cũng bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phê bình. Cụ thể là: “Những sai lầm của cán bộ UBND thị trấn trong việc lập biên bản, việc điều tra xác minh không đầy đủ, không toàn diện của cơ quan CSĐT trong quá trình giải quyết tố giác tội phạm. Viện kiểm sát huyện chưa làm hết trách nhiệm để đề ra yêu cầu điều tra xác minh là nguyên nhân dẫn đến công dân khiếu kiện kéo dài”.

Để làm thêm các nội dung liên quan, PV đã đến trụ sở UBND thị trấn Thanh Sơn đặt lịch làm việc. Tuy nhiên đã 1 tuần trôi qua nhưng phía thị trấn Thanh Sơn vẫn không phản hồi.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn cũng đồng tình với quan điểm của VKSND tỉnh Phú Thọ trước đó.

Nói về hướng giải quyết vụ việc trong thời gian tới, ông Mạnh cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ đôn đốc các bộ phận chuyên môn để làm việc với hai gia đình nhằm tìm ra được tiếng nói chung, hài hòa lợi ích cho cả hai bên”.

Huyền Chi

xuân thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top