Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phú Thọ: Khai thác đất trái phép diễn ra rầm rộ, chính quyền không hay biết?

Thứ hai, 07:24 09/04/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Hoạt động khai thác đất rầm rộ diễn ra tại quả đồi thuộc khu 9, xã Thọ Văn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ trong suốt thời gian dài nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết?.

Có mặt tại tại khu 9, xã Thọ Văn, chúng tôi bất ngờ khi thấy hàng chục chiếc xe trọng tải lớn cùng máy xúc kéo nhau đến khu đồi của 3 hộ dân ở đây quản lý để khai thác đất… Nhìn từ xa, nơi đây như một đại công trường với ngổn ngang gò, ụ sót lại sau khi múc đất.

Dẫn phóng viên đến “công trường” khai thác đất, chị Nguyễn Thị T. trú tại khu 9 bức xúc: “Chẳng kể đêm hay ngày, tình trạng khai thác đất diễn ra một cách công khai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân vì tiếng ồn. Ngày mưa còn đỡ, những ngày nắng xe ra vào lấy đất làm bụi bay mù mịt. Nhiều tài xế còn chạy ẩu khiến cho nhiều người đi đường luôn nơm nớp lo xảy ra tai nạn”.


Những chiếc xe tải đến khu vực khai thác đất trái phép ở khu 9, xã Thọ Văn (Tam Nông - Phú Thọ) để chở đi nơi khác. Ảnh: Nhật Tân

Những chiếc xe tải đến khu vực khai thác đất trái phép ở khu 9, xã Thọ Văn (Tam Nông - Phú Thọ) để chở đi nơi khác. Ảnh: Nhật Tân

Cũng theo chị T., trước đây khi có công an, cán bộ huyện về kiểm tra thì hoạt động khai thác đất tạm dừng lại. Tuy nhiên, từ tháng 11/2017 đến nay, tình trạng này lại diễn ra với quy mô và tần suất nhiều hơn.

Thông tin trên được bà Đỗ Thị Én, trưởng khu 9 xác nhận. Theo bà Én, từ đầu năm 2017, hoạt động khai thác đất diễn ra tại quả đồi của 3 hộ dân trong khu nhưng không thấy ai thông báo gì. Đặc biệt, việc khai thác đất diễn ra ngay cạnh con đường 135 nên bà đã đi xác minh.


Bà Đỗ Thị Én, trưởng khu 9 cho biết, tình trạng khai thác đất trên địa bàn diễn ra ngày một rầm rộ.

Bà Đỗ Thị Én, trưởng khu 9 cho biết, tình trạng khai thác đất trên địa bàn diễn ra ngày một rầm rộ.

“Tôi ra hỏi thì người quản lý việc khai thác này cho biết đã có giấy phép của tỉnh, của huyện rồi nên không có nghĩa vụ phải báo cáo với tôi. Tuy nhiên, khi tôi điện trực tiếp cho lãnh đạo huyện thì lực lượng công an, tài nguyên môi trường đã về làm việc. Sau đó hoạt động khai thác này cũng chỉ dừng lại một thời gian”, bà Đỗ Thị Én chia sẻ.

Những ngày đầu tháng 4/2018, theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng khai thác đất diễn ra một cách rầm rộ tại đây. Một quả đồi lớn đã bị “múc bay” gần hết, những chiếc máy xúc miệt mài bổ gầu xuống xúc đất đổ lên gần chục chiếc xe ô tô trọng tải lớn đang chờ sẵn để vận chuyển đất đi nơi khác.


Hoạt động khai thác đất trái phép khiến đời sống của mọi người bị đảo lộn vì ô nhiễm môi trường.

Hoạt động khai thác đất trái phép khiến đời sống của mọi người bị đảo lộn vì ô nhiễm môi trường.

Sau một thời gian đeo bám theo những chiếc xe quá tải này, chúng tôi thấy, sau khi lấy đất từ khu 9, xã Thọ Văn, những chiếc xe này rẽ vào đường tỉnh lộ 315, vòng vào quốc lộ 32C, qua cầu Phong Châu, đi vào đường 324B, tiếp đến là chạy vào khu vực xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao (Phú Thọ). Số lượng lớn đất nói trên được đổ vào một dự án của Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô đang triển khai, thực hiện tại đây.

Tình trạng xe trọng tải lớn múc đất tại xã Thọ Văn (Tam Nông) chở sang xã Tứ Xã (Lâm Thao) là một trong những tác nhân khiến đường 324B bị băm nát, biến các căn nhà của người dân ở 2 bên đường thường được “nhuộm vàng” từ bụi đất.


Những chiếc xe chở đất chạy suốt ngày đêm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Những chiếc xe chở đất chạy suốt ngày đêm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

“Thời gian gần đây, chúng tôi đến khổ vì xe trọng tải lớn chở đất đá vào làm dự án ở đây. Ngày nào tôi cũng phải lau cửa kính ít nhất 2 lần, cứ lau được khoảng 1 – 2 tiếng, bụi lại phủ kín dù đã được tưới nước thường xuyên. Bức xúc, người dân mang đá, ống cống ra chắn, ngăn cho xe tải không qua được, nhưng sau đó lại có người ra khiêng bỏ để cho xe đi”, một người dân khu 14, xã Tứ Xã nói.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phan Văn Ngọc, Phó chủ tịch UBND huyện Tam Nông cho biết, năm 2017, huyện Tam Nông có đồng ý cho 3 hộ gia đình ở khu 9, xã Thọ Văn được hạ cốt, san nền. Cuối năm 2017, giấy phép này đã hết hạn, nếu đúng là có việc khai thác đất ở đây, thì đó là việc làm sai.


Tuyến đường vương vãi đất và bụi bặm.

Tuyến đường vương vãi đất và bụi bặm.

Cũng theo ông Ngọc, cán bộ xã Thọ Văn, cán bộ phòng Tài nguyên và môi trường huyện Tam Nông thường xuyên bám sát địa bàn. Sau đó, vị phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông đã gọi điện cho ông Phan Quang Thành - Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường - người trực tiếp theo dõi vấn đề này.

Qua điện thoại, ông Thành cho biết không phát hiện tình trạng khai thác đất ở xã Thọ Văn (?).


Trước phản ánh của PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phan Văn Ngọc, Phó chủ tịch UBND huyện Tam Nông đã gọi điện cho phòng TNMT và trả lời: Những ngày qua, không phát hiện tình trạng khai thác đất ở xã Thọ Sơn?

Trước phản ánh của PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phan Văn Ngọc, Phó chủ tịch UBND huyện Tam Nông đã gọi điện cho phòng TNMT và trả lời: Những ngày qua, không phát hiện tình trạng khai thác đất ở xã Thọ Sơn?

Khi được yêu cầu cung cấp giấy cho phép 3 hộ gia đình ở đây được hạ cốt, san nền, ông Ngọc cho biết dù là người phát ngôn của huyện nhưng mảng này do ông Phan Đức Tài, Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách. “Cùng cấp với nhau giờ tôi hỏi đồng chí Tài ấy sẽ rất nhạy cảm”, ông Ngọc nói thêm.

Khi hỏi về trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép trong suốt thời gian dài, ông Ngọc cho biết: "Cái này là lỗi hỗn hợp chứ không thuộc cơ quan nào. Lãnh đạo huyện có 3 người mà đến 20 xã, thị trấn sao túc trực hết được. Nếu có truy trách nhiệm thì đầu tiên thuộc về chủ tịch xã...".


Người dân từng mang đá, ống cống ra chắn, ngăn cho xe tải không qua được nhưng cũng không ăn thua.

Người dân từng mang đá, ống cống ra chắn, ngăn cho xe tải không qua được nhưng cũng không ăn thua.

Cũng theo tìm hiểu của PV, lợi nhuận từ việc khai thác đất là rất lớn. Chưa kể, sau khi phát hiện và xử phạt, việc truy thu khối lượng đất đã khai thác là rất khó. Trong khi đó việc xử lý chưa đủ tính răn đe nên tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Nhiều người dân địa phương cho biết, điều khiến họ bức xúc là việc khai thác đất ở các ngọn đồi đã gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là các xe tải vận chuyển gây mất an toàn giao thông. Từ một con đường nhỏ bình yên, nay tuyến đường phải oằn mình “gánh” cả trăm chiếc xe tải chở đất mỗi ngày dẫn đến xuống cấp.


Tình trạng này ngày thêm bức xúc...

Tình trạng này ngày thêm bức xúc...

Trước thái độ “thờ ơ” của chính quyền huyện Tam Nông, dư luận tại địa phương đang đặt ra câu hỏi: Phải chăng có sự “bảo kê”, buông lỏng quản lý để các doanh nghiệp móc nối với người dân khai thác đất trái phép trong suốt thời gian dài nhưng không bị phát hiện, xử lý?

Phú Thọ: Người dân ngán ngẩm vì “hổ vồ” chạy suốt ngày đêm, cày nát tỉnh lộ 316 Phú Thọ: Người dân ngán ngẩm vì “hổ vồ” chạy suốt ngày đêm, cày nát tỉnh lộ 316

GiadinhNet – Mỗi ngày, hàng trăm chiếc xe tải có trọng tải lớn chở đất đá, quặng… lưu thông cả ngày lẫn đêm qua tỉnh lộ 316 (Thanh Sơn – Phú Thọ) khiến mặt đường xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 15 phút trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 30 phút trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 43 phút trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 52 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 2 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Top