Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ kiện chống nóng tăng giá cùng thời tiết

Chủ nhật, 15:18 22/05/2011

Các phụ kiện chống nóng cho chị em như áo đi nắng, mũ vải, áo tắm... tăng giá do nhu cầu của người dân tăng cao.

Giá chợ tăng nhanh

Ghi nhận của phóng viên tại chợ đêm sinh viên, chợ nhà Xanh, chợ Ngã Tư Sở, các cửa hàng trên đường Kim Ngưu,… trên địa bàn Hà Nội cho thấy, hiện nay các mặt hàng chống nóng dành cho chị em như áo đi nắng, mũ vải, áo tắm, cùng các vật dụng chống nóng khác,… đang được bày bán với đa dạng mẫu mã, màu sắc bắt mắt và giá đã tăng từ 20- 25%.
 
Người tiêu dùng lựa chọn mặt hàng áo chống nóng nhiều tại chợ
Ngã Tư Sở
 
Chị Nguyễn Thị Thanh - Chủ cửa hàng thời trang chợ Ngã Tư Sở - cho biết, lượng tiêu thụ tại cửa hàng nhiều nhất là là áo chống nắng với giá trung bình loại dài 80- 90 nghìn đồng/chiếc, áo chống nắng lửng 65- 75 nghìn đồng/chiếc, khẩu trang 7- 10 nghìn đồng/chiếc, mũ từ 30- 55 nghìn đồng/chiếc (đã trả giá).
 
Ngoài mặt hàng áo chống nắng thì đồ bơi cũng đang được các khách hàng tìm mua nhiều. Giá trung bình cho các bộ đồ bơi từ 80 – 190 nghìn đồng. Các mặt hàng này đều có xuất xứ từ Trung Quốc do vậy việc tăng giá được các chủ cửa hàng giải thích là do ảnh hưởng của tỷ giá và chi phí vận chuyển tăng cao.

Tuy nhiên, khi PV khảo sát tại khu chợ đêm sinh viên (Mai Dịch) và chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy) thì cũng với các mặt hàng tương tự, giá cả chỉ bằng 1/3, thậm chí bằng ½ giá các nơi khác.

Cụ thể, áo chống nóng các loại có giá từ 55 - 75 nghìn đồng/chiếc; mũ vải có giá từ 30 - 45 nghìn đồng/chiếc, khẩu trang từ 5 - 7 nghìn đồng/chiếc; áo tắm từ 60 - 120 nghìn đồng/bộ (tùy theo từng loại sản phẩm).
 
Theo chị Khánh Lan (nhân viên bán hàng) cho một cửa hàng tại chợ Nhà Xanh cho hay, với mức giá trên đã tăng 10% so với tháng trước. Còn so với năm ngoái từ đã tăng 30%. Chị Lan cũng cho biết thêm, sở dĩ các mặt hàng ở đây có giá mềm hơn với một số nơi khác vì đối tượng mua sắm chủ yếu là sinh viên. Mặt khác, giá ở đây gần như đã được ngầm thống nhất nên khách hàng không phải trả giá.
 
Người tiêu dùng lựa chọn đồ tắm mỗi lúc một đông trên đường
Kim Ngưu( Hai Bà Trưng)

Giá siêu thị vẫn bình ổn

Trái ngược với việc tăng giá ngoài chợ, tại các siêu thị và trung tâm thương mại như, BigC, coopmart, Tràng tiền Plaza,… giá các mặt hàng chống nóng vẫn bình ổn giá. Thậm chí còn nhiều mặt hàng đang nằm trong thời gian khuyễn mãi giảm giá từ 10- 30%.
 
Khảo sát tại siêu thị Big C (Trần Duy Hưng), Coopmart (Nguyễn Trãi - Hà Đông), các mặt hàng chống nóng như, áo chống nóng, thời trang hè, mũ vải, khẩu trang, áo tắm cho mọi lứa tuổi… đang được giảm giá từ 15- 30%.
 
Bên cạnh đó, tại Trung tâm thương mại Tràng Tiền giá các mặt hàng vẫn ở mức giá bình ổn, nhiều cửa hàng giảm giá từ 10- 15% nên giá khá mềm. Chị Huyền Trang, nhân viên bán hàng tại đây cho biết, mấy ngày nắng nóng vừa qua khách hàng đến mua nhiều nhất là mũ vải và áo chống nóng ngày một đông. Để thu hút khách hàng, nhiều chủ cửa hàng đã treo biển khuyến mãi giảm từ 10 - 15% cho từng mặt hàng.
 
Bên cạnh đó, các cửa hàng còn có nhiều chiêu tiếp thị độc đáo khác. Chính điều này đã khiến tầng 3, khu thương mại Tràng Tiền không khí mua sắm trở nên nhộn nhịp hơn.
 
Giá cụ thể các loại áo chống nắng dành cho chị em từ 50 - 100 nghìn đồng/chiếc (tùy theo từng loại). Các loại nón rộng vành rộng, gang tay, khẩu trang cũng đang có sức tiêu thụ khá mạnh. Người tiêu dùng hiện đang ưa chuộng loại khẩu trang hai, ba lớp lớn, có thể trùm kín cổ giá từ 7- 10 nghìn đồng/chiếc; giá các lọai găng tay 2 lớp dài từ 10 - 15 nghìn đồng/đôi.

Chị Trang cho biết thêm, vào thời điểm này áo tắm, các mặt hàng đồ bơi cũng đang được bán rất chạy. Hiện nay các mặt hàng do đơn vị trong nước sản xuất có giá khá mềm từ 50 - 100 nghìn/bộ đang được nhiều người ưa chuộng. Bên cạnh đó, còn một số sản phẩm nhập khẩu giá các mặt hàng có giá từ 190 - 300 nghìn đồng/bộ cũng được khách hàng quan tâm.

Với kinh nghiệm của mình, chị Liên (khách hàng mua đồ tại Coopmart) cho biết, để mua được các mặt hàng tốt với giá hợp lý, người dùng nên tham khảo trước 1 số địa điểm chuyên về phụ kiện chống nóng để so sánh giá và chất lượng.
 
Theo VTCnews
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Giá vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cuối ngày tăng chóng mặt sau một thông báo mới

Giá vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cuối ngày tăng chóng mặt sau một thông báo mới

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Thông báo của Ngân hàng Nhà nước vào trưa nay khiến giá vàng trong nước cuối ngày vụt tăng mạnh bất chấp giá vàng thế giới chỉ tăng nhẹ.

Người giàu thẳng tay loại 3 thứ này khỏi bếp, người nghèo giữ lại vì tiếc của, rồi rước họa vào thân

Người giàu thẳng tay loại 3 thứ này khỏi bếp, người nghèo giữ lại vì tiếc của, rồi rước họa vào thân

Bếp đẹp - 5 giờ trước

Nếu trong bếp của bạn có những món đồ này thì hãy vứt càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khoẻ của bản thân và gia đình.

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước

GĐXH - Gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh là thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều không rõ nguồn gốc xuất xứ được cơ quan chức năng phát hiện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 6 giờ trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 6 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Bật mí mẹo làm thịt chiên sả ớt, ăn ngon nhức nách

Bật mí mẹo làm thịt chiên sả ớt, ăn ngon nhức nách

Mẹo nấu nướng - 6 giờ trước

Thịt chiên sả ớt là món ăn quen thuộc với hương vị thơm ngon, đậm đà, kích thích vị giác. Món ăn này phù hợp cho những bữa cơm gia đình bận rộn.

Top