Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh sợ tiền tự nguyện

Thứ sáu, 16:27 14/09/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Đầu năm học, một loạt các quy định của Bộ GD&ĐT và các địa phương được đưa ra để ngăn chặn lạm thu trong các trường học.

Năm học 2012-2013 đã bắt đầu, song lạm thu dưới danh nghĩa “tự nguyện” vẫn khó kiểm soát tại các trường học (ảnh chỉ có tính minh họa). Ảnh: Q.Anh.

Tuy nhiên, những quy định này lại có phần thiếu chặt chẽ, trong đó khoản thu “tự nguyện” vẫn được khuyến khích, khiến phụ huynh lo lắng.

Bộ, Sở khuyến khích

Để đảm bảo nguyên tắc đóng góp hỗ trợ nhà trường xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ công tác dạy và học, Bộ GD&ĐT đã vừa ban hành Thông tư Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Theo Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ GD&ĐT), thực chất đây là các quy định về khoản đóng góp “tự nguyện” của các tổ chức, cá nhân (tiêu biểu là phụ huynh) để tài trợ cho giáo dục, theo chủ trương xã hội hóa. Điểm nổi bật của Thông tư đó là khuyến khích tổ chức, cá nhân tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị dạy - học với sự thỏa thuận và hướng dẫn của các trường.

Giống như quan điểm của Bộ GD&ĐT, Hà Nội cũng khuyến khích các khoản thu “tự nguyện” của phụ huynh học sinh. Điều này được cụ thể hóa trong hướng dẫn tạm thời thực hiện các khoản thu ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập mà Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành. Theo ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội: “Trong điều kiện ngân sách nhà nước chưa đáp ứng được hết nhu cầu nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy học của các trường, các trường có thể sử dụng giải pháp huy động nguồn vốn đóng góp của tổ chức, cá nhân và phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, sự đóng góp này phải dựa trên tinh thần tự nguyện. Bất kỳ hình thức ép buộc nào hay bình quân hóa mức đóng góp đối với phụ huynh học sinh là vi phạm pháp luật”.

Phụ huynh lo
 
Đột xuất kiểm tra các
khoản thu

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2012-2013, Sở sẽ tổ chức định kỳ, đột xuất kiểm tra việc thực hiện thu, chi các khoản thu tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố. Đối với các cơ sở giáo dục, phải công khai các khoản thu để cha mẹ học sinh biết, thực hiện. Phải chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về các khoản thu chi sai quy định trong nhà trường. Đối với những khoản thu sai quy định phải trả lại học sinh.

Mặc dù đã có những quy định của Bộ, Sở nhưng nhiều trường ở Hà Nội vẫn phớt lờ các quy định, hàng loạt khoản thu được “vẽ” ra dưới danh nghĩa tự nguyện. Chị Lê Thị Hòa (đường Liễu Giai, quận Ba Đình) có con học lớp 1 Trường tiểu học H.H.T cho biết: “Biết là con phải đóng nhiều tiền, nhưng nhiều khoản tôi không được nhà trường thông báo trước. Chẳng hạn, chỉ riêng tiền máy chiếu, điều hòa đã là gần 1 triệu đồng. Trường có giải thích đây là khoản tự nguyện, song khi đã được Ban đại diện phụ huynh đưa ra, tôi không đóng cũng không được”.

Anh Trần Xuân Dũng (đường Láng, quận Đống Đa) có con học Trường THPT P.H.C cho biết: “Năm nào trường cũng quyên góp từ phụ huynh để làm sân bóng, trang bị phòng máy tính, máy lọc nước… Nếu các quy định còn “khuyến khích” nhà trường được làm như thế, phụ huynh chẳng bao giờ thoát cảnh è cổ đóng tiền”.

Nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, PGS Văn Như Cương - Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh cho biết: “Học phí thấp, ngân sách của thành phố cấp cũng không nhiều nên các trường công lập vẫn cần đến các khoản đóng góp tự nguyện. Có điều, phụ huynh thấy bức xúc vì đóng góp thiếu dân chủ, mang tính bình quân, áp đặt và thiếu minh bạch. Theo tôi, cần có quy định cụ thể, rõ ràng hơn nữa trong việc này. Bên cạnh đó, cần tăng cường đầu tư cho nhà trường để các trường có thể hoạt động tốt hơn, nâng cao chất lượng dạy và học. Nếu không, có ra văn bản thế nào thì các trường vẫn cứ cố tình vi phạm”.

Chuyện lạm thu đầu năm học được gắn mác “tự nguyện” năm nào cũng được xã hội quan tâm, phụ huynh lên tiếng, Bộ GD&ĐT, rồi các sở GD&ĐT cũng đã vào cuộc. Song, vì sao hiện tượng này vẫn mãi không giải quyết triệt để được, một phần nguyên nhân lại chính từ sự “khuyến khích” cộng với sự lỏng lẻo trong kiểm tra, giám sát đã khiến cho tình trạng lạm thu ở các nhà trường vẫn cứ tồn tại.
 
Quang Anh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 34 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top