Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh bật khóc khi thấy khẩu phần ăn của con: Đình chỉ hay giải tán nhóm lớp?

Thứ hai, 10:56 28/07/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Liên quan đến bài viết “Phụ huynh bật khóc khi thấy khẩu phần ăn của con” (đăng trên GĐ&XH số 84/2014), chiều 24/7, UBND phường Mễ Trì đã mở cuộc họp phụ huynh của nhóm lớp mầm non Hoa Đô (Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Lãnh đạo phường đã nhận trách nhiệm với phụ huynh học sinh và công bố các phương án xử lý sai phạm của nhóm lớp mầm non Hoa Đô.

Phụ huynh bật khóc khi thấy khẩu phần ăn của con: Đình chỉ hay giải tán nhóm lớp? 1

Phụ huynh học sinh ký nhận tiền trả lại từ nhóm lớp mầm non Hoa Đô. Ảnh: H.Nguyên

 
“Hồn nhiên” sai phạm

Ông Nguyễn Khắc Vững - Phó chủ tịch UBND phường Mễ Trì cho biết, sự việc trong bài “Phụ huynh bật khóc khi thấy khẩu phần ăn của con” do Báo GĐ&XH phản ánh đã “phủ sóng” toàn TP Hà Nội và trên mạng Internet. Đây là sự việc nghiêm trọng, không dừng lại ở một nhóm lớp nhỏ của phường nữa. Cũng theo ông Vững, trước đây nhóm lớp mầm non Hoa Đô do UBND xã Mễ Trì (nay là phường Mễ Trì) phối hợp cấp phép hoạt động. Về mặt pháp lý, nhóm lớp mầm non Hoa Đô hoạt động đúng quy định. Tuy nhiên, trong thời gian Báo GĐ&XH phản ánh (từ tháng 1 - 6/2014) quả thực nhóm lớp mầm non Hoa Đô có nhiều sai phạm trong công tác quản lý và chi tiêu tiền ăn của trẻ. Do vậy, ông Vững đã nhận trách nhiệm trước toàn thể phụ huynh vì chưa kiểm soát chặt chẽ hoạt động của nhóm lớp mầm non này.

Hiện, nhóm lớp có 31 học sinh và 8 giáo viên, trong đó có 11 học sinh lớp mẫu giáo và 20 học sinh lớp nhà trẻ. Theo ông Vững, thời gian qua, lãnh đạo phường Mễ Trì không nhận được phản ánh nào của phụ huynh học sinh về tình trạng vi phạm của nhóm lớp mầm non này để chấn chỉnh kịp thời. Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải bài viết đầu tiên, phường có ngay đoàn thanh tra đến làm việc và nhận thấy lỗi thuộc về nhóm lớp mầm non Hoa Đô. Các cô giáo đã “hồn nhiên” chuyển đổi tiền ăn sang khoản chi khác mà không biết đấy là sai phạm(?).

Vì thế, phương án lãnh đạo phường đưa ra, quyết định giải thể nhóm lớp hoặc đình chỉ từ 3-6 tháng. Sau khi giải thể nhóm lớp, lãnh đạo phường giao cho cô Nguyễn Thị Chuyên, Hiệu trưởng Trường mầm non Mễ Trì (đơn vị đỡ đầu nhóm lớp mầm non Hoa Đô về mặt chuyên môn) tiếp nhận các học sinh mẫu giáo ở nhóm lớp Hoa Đô vào học tại trường. Các học sinh lớp nhà trẻ chưa đủ tuổi vào trường công, hoặc các học sinh lớp mẫu giáo thích học trường tư thục có thể chuyển sang học ở các nhóm lớp tư thục khác trong địa bàn.
 
Nên cho một cơ hội?

Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, trong cuộc họp này, lãnh đạo phường Mễ Trì muốn lấy thêm ý kiến đề xuất của phụ huynh học sinh để tham mưu cho cấp quận về phương án giải quyết, cũng như muốn nghe phản ánh thêm về chất lượng của các nhóm lớp mầm non khác trên địa bàn. Bà An Bích Đảng, nguyên hội trưởng Hội phụ huynh nhóm lớp mầm non Hoa Đô cho biết, đóng cửa trường thì dễ nhưng để hai cô giáo lãnh đạo nhóm lớp Hoa Đô thay đổi từ chính cái tâm của mình mới là điều quan trọng. Bởi lẽ, người làm giáo dục, nếu ngay từ đầu, cái tâm đã không sáng thì khó mà dạy được các cháu. “Tuy nhiên, các cụ ta thường nói “đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại”. Sau khi sai phạm được đưa ra ánh sáng, lãnh đạo nhóm lớp Hoa Đô đã nhanh chóng khắc phục. Ngoài xử lý của pháp luật, hãy để “đèn trời soi xét các cô”. Cá nhân tôi mong các cô có thêm một cơ hội để sửa sai vì dù sao, các cô cũng còn quá trẻ”, bà Đảng nói.

Chị Vũ Thị Hải Lý, phụ huynh đang có 2 con học tại nhóm lớp Hoa Đô cho biết: “Con tôi đã học ở đây hơn 3 tháng. Trước khi vào học, tôi đã nghe một số người can ngăn không nên đưa con vào đây. Tuy nhiên, khi tôi đưa con đến trường gửi thử một tuần, thấy cháu thích nghi nhanh. Vì thế, gia đình quyết định đăng kí học cho cháu. Gần đây, khi sự việc xảy ra, tôi quá bất ngờ. Nhưng do con tôi rất khó gần với người lạ nên sẽ rất vất vả nếu các cháu phải chuyển trường. Tôi sẵn lòng bỏ qua mọi lỗi lầm của các cô nếu sau này các cô cam kết đối xử tốt với các cháu và phụ huynh cũng được công khai bữa ăn của các cháu”.

Theo quan sát của PV, tinh thần của hai cô Nguyễn Thị Linh và Thạch Thị Hương (lãnh đạo nhóm lớp Hoa Đô) rất suy sụp. Cô Hương chia sẻ: “Chúng em tự vấn lương tâm ghê gớm vì làm quản lý mà còn non nớt về luật quá. Chỉ nghĩ, kinh doanh lỗ thì phải chia sẻ tiền ăn sang tiền thuê nhà. Mỗi lần có ai đi ngang cửa trường, nhìn vào lâu một chút là trống ngực em đập thình thình, sợ hãi. Em biết, người đó chắc hẳn đã biết sự việc qua báo chí. Mỗi lần đi ra đường, em cũng phải cúi mặt để đi vì sợ mọi người nhận ra thì xấu hổ vô cùng”.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Khắc Vững cho biết thêm, ngày 1/8 tới sẽ có kết luận phương án xử lý cuối cùng với nhóm lớp mầm non Hoa Đô. Tuy nhiên, cuộc họp phụ huynh vào chiều 24/7 là căn cứ quan trọng để phường xin ý kiến cấp quận về việc có nên tạo cơ hội cho nhóm lớp Hoa Đô sửa chữa khuyết điểm hay không. Và nếu duy trì nhóm lớp, việc chi tiền ăn cho các con phải công khai minh bạch ra sao… Được biết, trước đó (ngày 23/7), lãnh đạo 16 nhóm lớp tư thục trên địa bàn phường Mễ Trì đã được triệu tập họp tại phường để quán triệt chặt chẽ hơn trong việc chi trả và công khai tiền ăn cho học sinh.
 
Hạnh Nguyên
 
 
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 32 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 59 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 7 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top