Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ cấp thâm niên cho giáo viên tại TPHCM: Khắc khoải chờ chế độ

Thứ hai, 14:21 22/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Nghị định 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 1/5/2011, ban hành chính sách phụ cấp thâm niên cho giáo viên giảng dạy từ 5 năm trở lên.

Phụ cấp thâm niên cho giáo viên tại TPHCM: Khắc khoải chờ chế độ 1
Rất nhiều giáo viên tại TPHCM đang ngóng chờ khoản phụ cấp thâm niên trong bối cảnh giá cả tăng vùn vụt (Ảnh chỉ có tính minh họa). Ảnh: Q.Định.

Theo đó, từ năm thứ 5 trở lên, mỗi giáo viên sẽ được trợ cấp 5% mức lương hiện hưởng và mỗi năm tiếp theo sẽ cộng thêm 1%. Trung bình, mỗi giáo viên sẽ có thêm khoảng 500.000 đồng/tháng vào thu nhập “còm cõi” của mình. Tuy nhiên tại TPHCM, giáo viên vẫn ngóng hoài nhưng chẳng thấy.

Điệp khúc… chờ

“Thời gian để Phòng Tổ chức thẩm định từng hồ sơ cũng mất hết cả tuần. Sở cũng đã chỉ đạo các phòng ở quận huyện đẩy nhanh việc thẩm định. Hồ sơ nào hoàn tất là mời giáo viên lên giải quyết ngay, không chờ hoàn tất danh sách giáo viên chung của từng trường nữa”.

Ông Văn Công Sang - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Sở GD&ĐT TPHCM)

500.000 đồng/tháng tuy chưa phải là một khoản tiền lớn, nhưng với đội ngũ thầy cô giáo đang giảng dạy ở tất cả các bậc học, có thâm niên 5 năm trở lên, thì đây là một khoản “cộng dồn” rất giá trị, hữu ích. Khoản tiền này sẽ giúp họ cải thiện được cuộc sống trong bối cảnh giá cả cứ tăng vùn vụt. Nhưng theo phản ánh của đội ngũ giáo viên trường Collette (quận 3, TPHCM) thì họ đã chờ từ cuối năm 2011 cho đến nay mà vẫn chưa nhận được khoản phụ cấp này.

Đỉnh điểm là vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Tập thể giáo viên của trường đã có thư gửi Sở GD&ĐT TPHCM hỏi về khoản tiền này bởi hiện nay trường có rất nhiều giáo viên đã xấp xỉ lục tuần, trong năm nay hoặc năm học tới sẽ có quyết định nghỉ hưu mà vẫn chưa nhận được khoản phụ cấp thâm niên. Ngay sau đó, tập thể thầy cô giáo ở đây đã được phúc đáp (bằng điện thoại) của Sở, khẳng định: Đây là việc của Phòng giáo dục các quận huyện, không phải việc của Sở. Mang tâm tư này đến hỏi Phòng Giáo dục quận 3 lại được trả lời: Việc này phải hỏi Phòng Tài chính và kế hoạch của quận. Đến Phòng Tài chính và kế hoạch của quận thì lại bị “đá” qua Phòng Nội vụ. Để có được câu trả lời về khoản phụ cấp thâm niên, các thầy cô giáo trường Collette bị xoay cứ như chong chóng.

Cô Lệ Hằng, giáo viên môn Vật lý của trường nói: “Tôi thâm niên giảng dạy đã hơn 30 năm, giờ sắp về hưu mà chưa thấy đồng phụ cấp thâm niên truy lãnh nào. Theo tính toán của tôi, mình cũng được vài chục triệu đồng, món tiền sẽ giải quyết được rất nhiều bế tắc về tài chính cho gia đình. Còn trách nhiệm của ai, thủ tục ra sao làm sao… giáo viên chúng tôi biết “đằng trời” mà chạy đi “các cửa”. Nếu có biết cũng khó có thể chạy được vì suốt ngày chúng tôi đã mất hết thì giờ trên bục giảng, soạn giáo án, kiểm tra, chấm điểm bài tập… thời gian đâu mà… chạy”.

Theo thông tin từ Phòng Tài chính và kế hoạch quận 3 thì tiền phụ cấp thâm niên của giáo viên trong quận đã nằm “một cục” ở đây từ trước Tết Nguyên đán 2013, nhưng đang phải chờ Phòng Nội vụ xét duyệt danh sách, thủ tục (xác nhận, xác minh, rà soát các trường hợp thiếu sót giấy tờ, có đủ điều kiện hay không…). Chặng đường này rất nhiêu khê và có lẽ đội ngũ thầy cô giáo ở quận 3 nói riêng và cả TPHCM nói chung, được nhận món tiền này phải sau một thời gian nữa. Nhưng thời gian nữa là bao lâu? Câu trả lời này đến nay vẫn chưa có một cái mốc nhất định. Rất có thể nhiều giáo viên phải chờ đến… tuổi hưu, để lãnh luôn một lần cho… tiện (?).

Ở quận Phú Nhuận, tình hình cũng không khả quan hơn. Tập thể giáo viên ở đây còn bức xúc hơn khi, từ cuối năm 2011, Phòng Giáo dục của quận đã yêu cầu các giáo viên bổ sung hồ sơ, chứng thực các loại giấy tờ, bằng cấp, quyết định bổ nhiệm, thuyên chuyển… “nháo nhào” cả hàng trăm trường hợp. Các thầy cô giáo sấp ngửa chạy đi chạy lại như con thoi giữa các trường để hiệu trưởng đóng dấu chứng nhận mình đã công tác từ năm nào… đến năm nào. Nhưng khổ nỗi, khi hồ sơ hoàn chỉnh rồi, nộp lên Phòng Giáo dục quận từ cuối năm 2011 và… nằm bất động đến bây giờ.

Vẫn chưa xác định được thời gian

Ông Văn Công Sang - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Sở GD&ĐT TPHCM) cho biết, Sở hiểu rất rõ sự chờ đợi mòn mỏi và bất bình của đội ngũ giáo viên. Đồng thời cũng khẳng định việc chậm trễ này sẽ có những ảnh hưởng nhất định trong công tác giảng dạy. Ông Sang cũng chia sẻ với các thầy cô cái sự nhiêu khê, phức tạp trong công tác thẩm định hồ sơ.

Ông Sang cho biết, do thời gian phải chờ các thông tư hướng dẫn từ Bộ GD&ĐT khá lâu nên việc chậm trễ triển khai là bất khả kháng. Khách quan mà nói, chỉ trong việc hướng dẫn thi hành, Bộ GD&ĐT cũng đã từng có nhiều công văn, chỉ thị rất… trái chiều nên ở địa phương khó biết đường nào mà thực hiện cho đúng. Nhưng không thể phủ nhận, việc quy ra một mối để thẩm định hồ sơ, thanh toán cho giáo viên, rất nhiều các tỉnh, thành trên cả nước có nhiều cách hiểu khác nhau. Có tỉnh thì quy về một mối, rồi phân cấp như: giáo viên bậc THPT là do cấp Sở thẩm định, xét duyệt; giáo viện bậc THCS là do cấp phòng xét, thẩm định; giáo viên bậc tiểu học trở xuống là do nhà trường xét… Tất cả các hồ sơ này được tổng hợp và chuyển ngược về Sở, trình Chủ tịch UBND ký và chuyển về Sở Nội vụ thực thi, chi trả…

Linh động hơn, một số tỉnh như Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Tiền Giang… trong đợt Tết vừa qua, UBND các tỉnh đã ứng trước cho giáo viên có thâm niên công tác từ 10 năm trở lên một số tiền để gia đình họ có cái Tết đầy đủ, mua sắm một số trang thiết bị phục vụ cuộc sống hàng ngày. Nhưng nói như thầy Lê Bá, giáo viên môn Văn Trường THPT Hàn Thuyên (quận Phú Nhuận) thì: “TPHCM là nơi tập trung rất nhiều giáo viên có thâm niên 20-30 năm giảng dạy, cũng là nơi có giá sinh hoạt, dịch vụ rất đắt đỏ… mà đồng phụ cấp “bù” vào thu nhập còm cõi của chúng tôi sao lại quá gian nan, vất vả? Giá cả thì tăng từng ngày thì liệu khi những đồng phụ cấp đó đến tay chúng tôi, có còn nguyên giá trị như thời giá cuối năm 2011?”.
Quốc Định
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 10 phút trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 14 phút trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 có giá trị lớn nhất qua kênh điện thoại Vietlott SMS.

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Giáo dục - 2 giờ trước

Để xem xét xử lý liên quan đến nhóm nữ sinh đã nghỉ học bị nhóm bạn lớp 7 cùng trường cũ đánh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý học sinh sai phạm.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Giáo dục - 3 giờ trước

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết nói: "Quá trình bảo trì diễn ra bình thường cho đến khi máy nghiền đột nhiên quay mạnh hất văng những người ở bên ngoài xuống đất. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh...”.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 23/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Những quốc gia nào chấp nhận cho người dân Việt Nam nhập cảnh không cần hộ chiếu (passport) mà chỉ cần Căn cước công dân?

Top