"Phở" trưa của kiều nữ văn phòng Hà Nội
Mấy chị em cùng cơ quan rỉ tai nhau việc Quỳnh có bồ, khi thấy tuần 3 buổi, cứ 11 rưỡi trưa là cô tất tả xách túi đi, rồi khi về, đúng một rưỡi, thì mắt sáng long lanh, miệng tủm tỉm.
Lớp học trang điểm cá nhân dành cho các chị em công sở tranh thủ giờ nghỉ trưa. |
Quỳnh kể, tất cả các thành viên trong lớp của cô đều là "dân" công sở. Người lái ô tô, người đi xe máy, nhưng khi tới lớp, ai cũng tập tành rất say sưa. Họ còn ríu rít kể cho nhau nghe chuyện ở nhà luyện tập như thế nào.
"Buổi sáng tớ tranh thủ mở nhạc, làm vài đường 'cha cha cha', ông xã kéo hai thằng con dậy há hốc mồm nhìn không hiểu vợ đang bị làm sao" - Một thành viên trong lớp Quỳnh hồn nhiên kể.
Đang theo học một khóa balley dance buổi trưa, chị Nga (Khâm Thiên, Hà Nội) lại có lý do khác. Chị cho biết, vì công việc cần phải sử dụng tiếng Anh, nên sau khi lập gia đình, dù bận rộn, chị vẫn phải tranh thủ thời gian buổi trưa để tham gia các khóa luyện ngoại ngữ.
Cô Nguyệt Ảnh, giáo viên dạy nhảy tại lớp khiêu vũ cổ điển ở phố Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, các lớp buổi trưa luôn thu hút đông học viên nhất.
Vốn là cặp vợ chồng yêu thích khiêu vũ từ trẻ, hay tham gia sinh hoạt và dạy trong các câu lạc bộ khiêu vũ tại Hà Nội, khi về hưu, vợ chồng cô Ảnh đã mở lớp dạy nhảy ngay tại nhà mình. Ban đầu, họ chỉ dạy các lớp buổi sáng, tối, nhưng sau đó, để đáp ứng nhu cầu của các chị em công sở, các lớp học buổi trưa đã ra đời.
"Đa số mọi người đi học là vì niềm yêu thích. Có những chị 40 tuổi nhưng vẫn tập rất say mê. Nhiều chị em sau buổi tập còn họp nhau thành nhóm rồi thỉnh thoảng lên sàn, hay đi sinh hoạt trong các câu lạc bộ. Nhiều bạn trẻ lại muốn tham gia khiêu vũ để rèn luyện cơ thể dẻo dai, giảm béo. Đây là môn thể thao có nhạc nên cũng giúp tinh thần họ được thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng..." - Cô Ảnh cho biết.
Không chỉ thỏa niềm đam mê hay luyện rèn vóc dáng bằng các lớp học khiêu vũ, hiện nay, không ít chị em văn phòng còn tranh thủ thời gian nghỉ trưa để học trang điểm cá nhân, học bơi hay tập yoga...
"Chỉ sau 3 tháng học mình thấy cả thể chất và tinh thần đều được cải thiện đáng kể. Đi học mới thấy, không chỉ có mình mà rất đông chị em công sở khác cũng tranh thủ theo học, có những người còn tham gia tập thường xuyên hằng năm trời rồi. Nhiều người trong cơ quan mình giờ cũng rủ nhau đi theo" - Chị Liên kể.
Chị Thanh Huyền, Trung tâm AD Yoga (Hà Nội) cho biết, những lớp học buổi trưa tại trung tâm luôn rất đông học viên tham gia, và đa số là nhân viên công sở, trong đó, chủ yếu là phụ nữ.
"Phần lớn họ là những người làm việc với máy tính, hay ngồi bàn giấy nhiều, hay mắc các chứng như đau cổ, đau lưng, mệt mỏi kinh niên... Các lớp học cho đối tượng này thường tập trung vào các động tác thư giãn nhiều hơn, giúp họ nạp lại năng lượng, giải tỏa tinh thần cũng như rèn luyện sức khỏe" - Chị Huyền nói.
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.
Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.
Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý
Giáo dục - 2 giờ trướcGĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?
Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù
Pháp luật - 3 giờ trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích
Thời sự - 4 giờ trướcTrực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).
Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.
Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội
Giáo dục - 6 giờ trướcGĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.
Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau
Pháp luậtLiên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.