Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế cho ông Đỗ Xuân Tuyên

Thứ sáu, 16:42 13/12/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều 13/12, Bộ Y tế tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế chúc mừng đồng chí Đỗ Xuân Tuyên được Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế cho ông Đỗ Xuân Tuyên - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Tuyên giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: Minh Trần

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng gửi lời cảm ơn các cơ quan, bộ, ban, ngành của trung ương như Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ… đã rất sát sao với các hoạt động của Bộ Y tế.

Đồng chí Vũ Đức Đam cũng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã đồng ý để đồng chí Đỗ Xuân Tuyên – một lãnh đạo chủ chốt của tỉnh – về nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay, ngành y tế có nhiều mảng nhiệm vụ, nhưng có 3 mảng truyền thống khi nhắc đến ngành y là: Điều trị, khám chữa bệnh - Thuốc - Dự phòng. Trong đó, dự phòng, y tế cơ sở là nền tảng.

Suốt quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương số 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Bộ Y tế, Ban Tổ chức Trung ương đã tiến hành rà soát rất kỹ cán bộ trong cả nước, cố gắng tìm một người có chuyên môn ngành y, kinh qua công tác ở địa phương, thậm chí là lãnh đạo chủ chốt về tăng cường cho Bộ Y tế.

"Đây là sự tăng cường rất quý cho Bộ Y tế. Chúng tôi tin tưởng và hi vọng đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, với kinh nghiệm thực tiễn của mình, sẽ giúp cho ngành y tế có những tiến bộ căn bản" – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế cho ông Đỗ Xuân Tuyên - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Bộ Y tế và tỉnh Hưng Yên chúc mừng đồng chí Đỗ Xuân Tuyên chính thức nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Minh Trần

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng bày tỏ mong muốn lãnh đạo Bộ Y tế, các cục, vụ, đơn vị trực thuộc Bộ, mở rộng ra toàn ngành, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết một khối. Cùng đó, toàn ngành phải đổi mới quyết liệt theo tinh thần vừa làm vừa học, vừa làm vừa hoàn thiện.

"Theo tinh thần chung của Chính phủ: "Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm", riêng với ngành y tế, tinh thần là "Tất cả vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân"", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng chí Vũ Đức Đam cũng mong tân Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên sẽ cố gắng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Chính phủ giao phó.

Nhận nhiệm vụ mới, tân Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên bày tỏ quyết tâm, cố gắng trên tinh thần cao nhất, đoàn kết, đồng lòng cùng lãnh đạo Bộ Y tế, Ban cán sự Đảng Bộ Y tế hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao cho ngành y tế đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ…, các cơ quan liên quan, cảm ơn Ban Thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên đã quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng và đùm bọc, giúp đỡ để đồng chí được trưởng thành, để hôm nay vinh dự nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Tân Thứ trưởng hứa với trọng trách nhiệm vụ mới sẽ kế thừa, phấn đấu tiếp bước những thế hệ đi trước, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, từng bước xây dựng lòng tin của nhân dân vào cán bộ và toàn ngành y tế.

Ông Đỗ Xuân Tuyên sinh năm 1966, tốt nghiệp Học viện Quân y. Tháng 6/2016, ông được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên bầu làm Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, sau đó được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giức chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 28 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top