Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Giám đốc Trung tâm văn hoá TP. Móng Cái nói gì sau khi hành hung nhân viên kế toán?

Thứ ba, 14:32 30/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet – “Đây chỉ là sự hiểu lầm và mọi việc đã được tôi giải quyết xong xuôi, người đăng clip đã rút lại và không có chuyện gì”, ông H. cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, ngày 27/5 tại TP. Móng Cái (Quảng Ninh) xảy ra sự việc nghiêm trọng khi ông C.M.H - Phó giám đốc Trung tâm truyền thông và văn hoá thành phố hành hung nữ nhân viên kế toán công ty truyền hình cáp tại nơi làm việc.

Sự việc này được một người ghi lại bằng clip và đăng tải lên mạng xã hội Facebook khiến nhiều độc giả bức xúc trước việc làm của ông H.

Để tìm hiểu thực hư về sự việc, PV Báo Gia đình & Xã hội đã vào cuộc tiến hành xác minh, sau đó đăng tải bài viết Xôn xao clip Phó giám đốc Trung tâm văn hoá TP. Móng Cái hành hung nhân viên kế toántrên Báo điện tử Giadinh.net vào ngày 29/5.


Sau khi chỉ thẳng tay vào mặt, ông H. giơ tay đánh vào đầu nữ nhân viên kế toán. Ảnh: (Cắt từ clip)

Sau khi chỉ thẳng tay vào mặt, ông H. giơ tay đánh vào đầu nữ nhân viên kế toán. Ảnh: (Cắt từ clip)

Sau khi đăng tải bài viết, tòa soạn đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của độc giả, phần lớn mọi người không đồng tình, lên án mạnh mẽ hành vi hành hung của ông H. đối với nữ nhân viên kế toán. Đặc biệt, với cương vị của ông đang công tác trong ngành văn hoá mà hành hành xử với người khác không có văn hoá.

Lãnh đạo Trung tâm truyền thông và văn hoá TP. Móng Cái cho biết: “Người đàn ông trong clip đúng là ông C.M.H hiện đang giữ chức vụ Phó giám đốc của trung tâm”.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Trung tâm truyền thông và văn hoá TP. Móng Cái đã tiến hành họp Ban giám đốc, Ban chi uỷ, công đoàn liên quan đến sự việc của ông C.M.H vào sáng hôm Chủ nhật (28/5).

“Hôm qua (29/5), Thường trực Uỷ ban thành phố đã yêu cầu ông H. làm báo cáo về việc xảy ra liên quan đến clip để giải trình…”, lãnh đạo trung tâm cho biết.

Tuy nhiên, khi trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội qua điện thoại vào trưa 29/5, ông H. từ chối nói về nguyên nhân dẫn đến việc ông hành hung nữ nhân viên kế toán của Công ty truyền hình cáp thành phố. Thậm chí ông H. cho biết: “Tôi không biết nữ nhân viên đó…”, nhưng ông thừa nhận chính mình là người trong clip và có hành động trên.

“Đây chỉ là sự hiểu lầm và mọi việc đã được tôi giải quyết xong xuôi, người đăng clip đã rút lại và không có chuyện gì”, ông H. cho biết.


Phó giám đốc Trung tâm truyền thông và văn hoá TP. Móng Cái khẳng định không biết nữ nhân viên mình hành hung là ai. Ảnh: (Cắt từ clip)

Phó giám đốc Trung tâm truyền thông và văn hoá TP. Móng Cái khẳng định không biết nữ nhân viên mình hành hung là ai. Ảnh: (Cắt từ clip)

Trao đổi với PV vào trưa nay (30/5), ông Hoàng Ngọc Anh – Chánh văn phòng UBND và HĐND TP. Móng Cái cho hay, khi tiếp nhận thông tin, đơn vị yêu cầu Trung tâm truyền thông và văn hoá cáo sự việc và cử một tổ đi thẩm tra xác minh những thông tin đó.

“Qua xác minh ban đầu, chúng tôi thấy đúng như báo Gia đình và Xã hội phản ánh. Hiện nay, UBND TP. Móng Cái đang tiến hành các bước xử lý, kiểm điểm theo quy định”, ông Ngọc Anh cho biết.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra tỉnh Quảng Ninh đã có ý kiến chỉ đạo TP. Móng Cái vào cuộc điều tra, xác minh. Sau khi có kết quả, thành phố sẽ báo cáo UBND tỉnh, Sở Thông tin truyền thông và thông tin cho báo chí.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài 3 phút ghi lại cảnh một người đàn ông trung niên mặc áo phông cộc tay màu nâu có hành vi quát nạt một nữ nhân viên đang ngồi làm việc. Sau đó người đàn ông này giơ tay đánh vào đầu nhân viên.

Đức Tùy

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 28 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top