Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phố đi bộ Hà Nội: Người hào hứng, kẻ “khóc thầm”

Thứ hai, 19:00 05/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet - UBND TP Hà Nội thực hiện tuyến phố đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm khiến nhiều người tỏ ra hào hứng, thích thú. Tuy nhiên, thực tế khảo sát cũng cho thấy không ít người tỏ ra lo lắng vì có nhiều vấn đề phát sinh.


Ngày 1/9 UBND TP Hà Nội sẽ thực hiện tuyến phố đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm. Ảnh: Đ.VIỆT

Ngày 1/9 UBND TP Hà Nội sẽ thực hiện tuyến phố đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm. Ảnh: Đ.VIỆT

Nhiều người tỏ ra hào hứng

Tìm hiểu thực tế của PV Báo GĐ&XH, người dân sống trong và ngoài khu vực được quy hoạch thành tuyến phố đi bộ, đa số đồng tình với chủ trương của UBND TP Hà Nội. Ông Trần Công Minh, sống ở phố Tràng Thi hào hứng: “Bản thân tôi và gia đình rất đồng tình với chủ trương quy hoạch tuyến phố đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm. Với chính sách này thì cứ mỗi dịp cuối tuần khu vực này sẽ trở thành một điểm vui chơi lành mạnh, văn minh. Không còn cảnh đông đúc, tắc đường vào mỗi dịp cuối tuần như trước đây nữa”.

Chị Nguyễn Mai (phố Lương Văn Can) cũng bày tỏ: “Nhà tôi nằm trong tuyến phố bị cấm lưu thông nhưng việc UBND Thành phố tổ chức tuyến phố đi bộ cũng là một dịp tốt để thu hút khách du lịch, người dân phố cổ cũng có cơ hội buôn bán kiếm thêm thu nhập. Nhất là những gia đình kinh doanh các mặt hàng lưu niệm, đồ ăn uống… có thể bán chạy hơn trong những buổi tối đi bộ này”.

Nhiều người lớn tuổi cũng tỏ ra thích thú, “Tôi nghĩ khu phố những ngày cuối tuần sẽ rất vui và náo nhiệt. Nếu ai trong khu phố thu nhập đang còn thiếu ổn định như tôi có thể kiếm việc làm thêm những buổi tối cuối tuần sẽ rất ổn”, Bà Trần Thị Mai, ở phố Hàng Trống chia sẻ.

Không ít lo lắng

Ngoài những ý kiến đồng tình, chúng tôi cũng nhận được rất những ý kiến tỏ ra lo lắng, nhất là những người thuộc khu vực phố đi bộ.

Nói về vấn đề trên, ông N.A, 65 tuổi sống tại phố Tràng Thi cho biết: “Vào những tối cuối tuần tôi hay tự chạy xe máy lên Cầu Giấy để chơi với cháu nội, bây giờ tuyến phố nhà tôi bị cấm chạy xe mà phải dắt bộ mà khoảng cách từ nhà tôi đến điểm được phép đi xe thì quá xa, cả đi cả về phải dắt xe như thế tôi e sức khỏe không cho phép. Tôi rất ủng hộ chủ trương của thành phố tuy nhiên tôi cũng mong thành phố sẽ ưu tiên cho những người có tuổi như chúng tôi được di chuyển xe trong tuyến phố nhà mình một cách thuận tiện nhất”.


Các tuyến phố trong khu vực của phố đi bộ được đặt biển chỉ dẫn rõ ràng.

Các tuyến phố trong khu vực của phố đi bộ được đặt biển chỉ dẫn rõ ràng.

Anh Quang Anh ở phố Hàng Trống cũng bày tỏ: “Công việc của tôi hay về nhà muộn, thường về nhà lúc 9 – 10 giờ đêm. Đi làm cả ngày mệt mỏi rồi giờ về lại không được đi xe về nhà mà có khi phải gửi xe, trong khi nhà tôi có chỗ để. Rồi chuyện cuốc bộ về nhà mỗi tối nghĩ thấy oải, không biết tôi trụ được bao lâu”.

Còn anh Khánh Huy, nhân viên một cơ quan nhà nước có trụ sở tại một tuyến phố đi bộ cho biết, mình rất đồng tình với chính sách thành lập phố đi bộ của thành phố. Tuy nhiên, do yêu cầu công việc nên vào những đêm cuối tuần anh hay phải lên cơ quan để trực, cơ quan anh lại nằm đúng trung tâm của tuyến phố đi bộ. Các tuyến phố này lại cấm cho phương tiện lưu thông, trong khi các điểm gửi xe nằm cách xa cơ quan nên việc đi lại rất bất tiện.

“Ở cửa hàng mình làm ca đêm, với yêu cầu công việc hay phải di chuyển nhiều, đặc biệt vào những ngày cuối tuần, khách đặt hàng nhiều nên mình thường xuyên chạy đi chạy về, bây giờ cửa hàng của mình lại nằm trong khu vực của tuyến phố đi bộ, nên không thể chạy xe về cửa hàng như trước mà phải cuốc bộ thì việc giao hàng chắc chắn bị ảnh hưởng. Mấy ngày hôm nay mình đang nghĩ đủ mọi cách để khắc phục, nếu không chắc chắn cửa hàng sẽ bị giảm doanh thu và uy tín”, anh Nguyễn Thái, nhân viên ship hàng cho một của hàng đồ ăn trên phố Hàng Trống lo lắng.

Đem những thắc mắc của người dân sống trong khu vực của tuyến phố đi bộ đến hỏi chính quyền địa phương, chúng tôi được bà Liên, Phó Tổ trưởng tổ 7, phố Hàng Gai, phường Hàng Khay cho biết, hiện tại tổ dân phố của bà chưa nhận được ý kiến phản hồi nào về những quy định mà thành phố đưa ra với người dân sống trong khu vực phố đi bộ. “Nếu sau khi tuyến phố đi vào hoạt động, mà người dân có ý kiến thắc mắc về những khó khăn thì chúng tôi sẽ tập hợp lại, sau đó sẽ trình lên phường và thành phố để tìm cách giải quyết”, bà Liên cho biết thêm.

Các tuyến thí điểm phố đi bộ

Hà Nội sẽ có tổng cộng khoảng 6,5 km đường dành cho việc đi bộ, cộng cả các tuyến phố đi bộ cũ và mới. Các tuyến phố đi bộ nay sẽ gồm: Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai, Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (đoạn từ Ngô Quyền đến Đinh Tiên Hoàng), Hàng Khay, Lê Thái Tổ (một nửa đường), Lò Sũ, Hàng Dầu, khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trần Nguyên Hãn (từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), Lương Văn Can (đoạn từ Hàng Gai đến Lê Thái Tổ), một phần Bảo Khánh, Tràng Thi, Hàng Trống, Hồ Hoàn Kiếm. Thời gian thực hiện phố đi bộ từ 19h ngày thứ sáu đến 24h ngày chủ nhật, thí điểm từ 1/9 đến hết năm 2016. Hệ thống wifi công cộng đã được lắp đặt tại 21 điểm quanh khu vực hồ Gươm. Sở GTVT Hà Nội bố trí 78 điểm trông xe với diện tích lên tới 17.000m2, có thể chứa 87 xe khách; 607 ô tô con; 2.751 xe đạp, xe máy…

Đình Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 49 phút trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top