Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó chủ tịch Khánh Hòa lại bị đề nghị khởi tố

Thứ tư, 11:44 24/10/2007 | Xã hội

Dù từng bị VKSND Tối cao hủy quyết định khởi tố bị can với bà Nguyễn Thị Thu Hằng (Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), cơ quan điều tra vẫn tiếp tục đề nghị xử lý hình sự vị quan chức này về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết thúc phần điều tra bổ sung, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho rằng bà Hằng liên quan trách nhiệm tới hàng loạt sai phạm của “siêu lừa” Nguyễn Đức Chi tại dự án khu nghỉ mát cao cấp Rusalka. Nhưng hiện thời hạn điều tra đã hết, cơ quan điều tra đề nghị VKSND Tối cao và tòa án tiếp tục xem xét, làm rõ những sai phạm của bà Hằng để khởi tố bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đây cũng là kiến nghị được cơ quan điều tra đặt ra với bà Mai Thị Thu, Cục phó Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bà Thu bị nghi ngờ thiếu trách nhiệm khi giám sát việc đầu tư vốn vào dự án Rusalka của Nguyễn Đức Chi.

Năm 2000, Bộ Kế hoạch và đầu tư cấp giấy phép thành lập Công ty Đầu tư và phát triển du lịch Rus - Invest - Tur (R.I.T.) do Nguyễn Đức Chi làm chủ tịch HĐQT, đầu tư xây dựng và điều hành khu nghỉ mát cao cấp Rusalka tại Nha Trang, Khánh Hoà.
Theo giấy phép, Rusalka có diện tích 32 ha. Vốn đăng ký 15 triệu USD.

Như chúng tôi đưa tin, cơ quan điều tra cho rằng, việc bà Hằng ký cho phép dự án Rusalka được miễn tiền thuê đất trong 7 năm là trái với quy định trong giấy phép đầu tư. Nếu vụ việc không được phát hiện, nhà nước sẽ thiệt hại hơn 46 tỷ đồng. Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Thị Thu Hằng đã cấu thành tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, VKSND Tối cao cho rằng, tài liệu chưa thể hiện rõ dự án Rusalka có đủ điều kiện và cơ sở pháp lý để được miễn thuế đất trong 7 năm hay không. Ngày 12/10/2006, VKS hủy bỏ quyết định khởi tố bị can với bà Hằng.

Tròn một năm trước, bà Nguyễn Thị Thu Hằng và Mai Thị Thu từng bị liên ngành nội chính đề xuất xử lý sai phạm với hình thức kỷ luật cách chức, nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra.

Phát hiện người “đạo diễn” cho Nguyễn Đức Chi làm giả hồ sơ

Năm 1999, Nguyễn Đức Chi sử dụng pháp nhân của 3 công ty tại Nga lập hồ sơ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin thành lập công ty R.I.T để đầu tư xây dựng dự án Rusalka. Việc lấy tên doanh nghiệp nước ngoài, theo Chi khai do Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng phòng Trung tâm xúc tiến đầu tư Bộ Kế hoạch - Đầu tư tại TP HCM hướng dẫn.

Ngày 23/10, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu giải quyết dứt điểm trong năm nay 4 vụ án lớn, trong đó có vụ Nguyễn Đức Chi.

Nguyễn Quốc Dũng cũng là người viết đơn gửi Bộ Kế hoạch - Đầu tư, điều lệ công ty R.I.T, sửa luận chứng kinh tế kỹ thuật để hoàn tất hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư… Còn Nguyễn Đức Chi chỉ đạo làm giả giấy xác nhận số dư tài khoản của 3 công ty Nga tại các ngân hàng ở Nga nhằm phù hợp với số vốn pháp định đã ghi trong hồ sơ xin cấp giấy phép.

Với bộ tài liệu giả này, Nguyễn Đức Chi đã “qua mặt” Bộ Kế hoạch Đầu tư và các cơ quan thẩm định dự án để được cấp phép, giao đất khi không có khả năng tài chính để thực hiện. Việc nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Nguyễn Quốc Dũng phụ trách.

Hành vi của Nguyễn Quốc Dũng bị cơ quan công an cho rằng có dấu hiệu đồng phạm tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức với Nguyễn Đức Chi, bên cạnh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của “siêu lừa” này.
Diễn biến thực tế cho thấy, một năm sau khi được cấp giấy phép đầu tư, Nguyễn Đức Chi không có tiền để nộp vốn pháp định 4,5 triệu USD như cam kết. Quỹ tiền mặt của R.I.T chỉ được “rót” 1,26 tỷ đồng và 132.000 USD. Đến khi Chi bị bắt (6/2005) không có khoản tiền nào từ 3 công ty tại Nga chuyển về.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đức Chi đã dùng giấy phép đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án làm “bảo bối” tạo lòng tin với các nhà thầu để họ đầu tư đầu tư khoảng 70 tỷ đồng vào dự án; đồng thời đem thế chấp tại ngân hàng.

Theo Hoàng Khuê
Vnexpress

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 41 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top