Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phát động Tháng An toàn giao thông năm 2010

Thứ hai, 07:36 30/08/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 29/8, tại Quảng trường 19/8, UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tháng an toàn giao thông và đảm bảo TTATGT phục vụ Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, với sự tham gia của trên 1.500 cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Nội, cán bộ công nhân viên ngành giao thông vận tải, xây dựng và đông đảo đoàn viên, thanh niên tình nguyện của thành phố.
 

Ảnh: Chí Cường

 
Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng nhấn mạnh, trọng tâm của Tháng ATGT năm nay tập trung hướng tới lứa tuổi thanh, thiếu niên, nhi đồng. Đây là lực lượng tham gia giao thông đông đảo nhất hiện nay và cũng là đối tượng có tỷ lệ gây tai nạn giao thông cao nhất.
 
Do đó, trong Tháng ATGT, các đơn vị chức năng phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cộng đồng xây dựng ý thức và văn hóa giao thông, đặc biệt chú ý tới lứa tuổi thanh thiếu niên nhi đồng. Bộ trưởng kêu gọi các lực lượng trên địa bàn cả nước cùng hưởng ứng tháng An toàn giao thông, hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.
 
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã phát lệnh ra quân hưởng ứng tháng an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội và giao nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng, đơn vị triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, giải tỏa các vi phạm an toàn giao thông, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, tổ chức phân luồng hướng dẫn giao thông tại các khu vực diễn ra các sự kiện chào mừng Đại lễ.
 
Trong Tháng an toàn giao thông năm nay, thành phố Hà Nội đẩy mạnh phong trào giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xây dựng thói quen cư xử văn hóa, xóa những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, hình thành ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT của người dân Hà Nội.
 
Qua đó nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể trong việc đảm bảo TTATGT trên địa bàn thành phố. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT, giảm ùn tắc, TNGT, đặc biệt là bảo đảm TTATGT trong những ngày diễn ra Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV.
 
Cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Nghị định 34-CP là việc tăng cường duy tu, sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng, xử lý điểm đen về TNGT, nghiên cứu tổ chức, phân luồng giao thông trên các tuyến và khu vực nhằm giảm ùn tắc giao thông, tổ chức giải tỏa các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè...
 
Lực lượng liên ngành (Thanh tra GTVT và Công an TP.Hà Nội) mở đợt cao điểm kiểm tra hoạt động, phương tiện của các đơn vị vận tải hành khách công cộng, đường dài, taxi, quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải thủy nội địa...
Tuyết Mai
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 24 phút trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 1 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 2 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 11 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Top