Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Phập phồng" lo trứng nhiễm melamine

Thứ sáu, 09:05 31/10/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Sau thông tin trứng gà Trung Quốc nhiễm melamine, người dân vẫn tin dùng các loại trứng có nguồn gốc ở trong nước. Tuy nhiên, họ "phập phồng" mong các nhà cung cấp trứng trong nước có giấy chứng nhận rõ về nguồn gốc trứng cũng như kết quả kiểm nghiệm có hay không nhiễm melamine.

Sức mua đối với trứng gia cầm vẫn không giảm. (Ảnh: Long Trang)
 
Doanh nghiệp tự gửi trứng đi xét nghiệm

Ông Phạm Văn Minh - Giám đốc Công ty TNHH Phú An Sinh, một trong những nhà cung cấp lớn về trứng cho hệ thống siêu thị và thị trường bán lẻ trong nước khẳng định, nguồn trứng của Phú An Sinh đều từ trang trại của công ty nuôi. “Chúng tôi có trang trại chăn nuôi ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mỗi ngày cung cấp từ 20.000 –30.000 quả. Nguồn thứ hai là từ các trang trại vệ tinh nhưng được kiểm tra nguồn thức ăn và con giống rất kỹ càng.

Trước mắt, công ty sẽ gửi một số mẫu trứng để kiểm tra, bởi Chi cục Thú y TP HCM chỉ lấy mẫu ngẫu nhiên trên thị trường để xét nghiệm” - ông Minh nhấn mạnh. Ông Trương Chí Thiện, Giám đốc Công ty Cổ phần thực phẩm Vĩnh Thành Đạt cho biết: “Khi nghe thông tin trứng gà nhiễm melamine, chúng tôi đã lấy 3 mẫu là trứng gà, trứng vịt và trứng chim cút đi xét nghiệm và kết quả là âm tính. Vì vậy, người tiêu dùng có thể yên tâm khi dùng thực phẩm của công ty”.

Chưa phát hiện cá nuôi nhiễm melamine

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thông báo, chưa phát hiện cá nuôi nhiễm melamine, kể cả ở những mẫu cá có sử dụng thức ăn nhiễm melamine. Để đảm bảo an toàn cho ngành chăn nuôi trong nước, Bộ NN&PTNT đã tiến hành kiểm tra lấy mẫu của 4 nhóm có nguy cơ cao (trứng, thức ăn dành cho lợn thịt, gà đẻ trứng, vịt đẻ trứng) để xét nghiệm tìm melamine tại Trung tâm Kiểm nghiệm (Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế).

Bên cạnh đó, Bộ này cũng yêu cầu cơ quan an ninh cửa khẩu kiểm tra chặt các sản phẩm thức ăn gia súc và thuỷ sản nhập từ Trung Quốc. Nếu phát hiện các sản phẩm nào có chứa melamine phải lập tức tịch thu và tiêu huỷ hoàn toàn theo quy định.

Thanh Trúc

Hiện hầu hết những điểm bán trứng gia cầm lớn trên địa bàn thành phố không bán trứng gia cầm nhập từ Trung Quốc, sau những thông tin về những thực phẩm của nước này liên tiếp dính các chất độc hại ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng trong thời gian qua.

Khu vực đường Phước Hữu (Q.5) là nơi tập trung nhiều cơ sở trứng lớn cung cấp cho các tiểu thương, công việc kinh doanh vẫn tấp nập bình thường. Chị Trần Thị Ngọc Huyền - chủ cơ sở trứng gia cầm Vĩnh Thành (50 Phước Hữu, P.14, Q.5) cho biết: “Nếu nhập trứng từ Trung Quốc sẽ mất nhiều thời gian, trứng không đảm bảo chất lượng mà nguy cơ vỡ rất cao vì phải vận chuyển trên một quãng đường dài. Mặt khác, giá trứng ở phía Bắc lại cao hơn trong này rất nhiều. Nguồn trứng cơ sở nhập từ các tỉnh miền Tây chủ yếu là Tiền Giang và Long An”.

Còn chị Huệ Phương - chủ Cơ sở trứng gia cầm Huệ Phương (43 Phước Hữu, P.14, Q.5) lại khẳng định: “Các cơ sở trứng trong khu vực này trước khi vận chuyển về đây đều đã được kiểm dịch và tổ thú y ở đây là người gỡ niêm phong kiểm tra hàng trước. Trứng gia cầm ở đây trước khi đem ra thị trường ngoài kiểm dịch còn được khử trùng bằng ozone và trên nhãn mác đã ghi rõ nơi cung cấp, hạn sử dụng”.

Sức mua không giảm mạnh

Theo thống kê của một đại lý bán thực phẩm an toàn của Công ty TNHH CP - (03 Vũ Tùng, P.2, Q.Bình Thạnh), hiện lượng trứng bán ra không giảm so với ngày thường. Chị Trung Mỹ Hiền, nhân viên cửa hàng khẳng định: “Cửa hàng chỉ bán sản phẩm của CP và không nhập hàng ngoài”.

Chị Nguyễn Hồng Gấm - nhân viên đại lý của Công ty TNHH Phú An Sinh cho biết: “So với thời gian trước, mấy ngày nay lượng khách giảm đi còn 2/3, do tâm lý người dân e ngại với trứng gà nhiễm melamine”.                       

Dạo quanh khu vực chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh), tại các kiốt bán trứng vẫn khá đông người mua trứng. Chị Nguyễn Thị Thu Trúc - chủ kiốt 622 cho biết: “Chỉ có các loại trứng gà bán trôi nổi trên thị trường mới đáng lo ngại, chứ trứng gà của các cơ sở uy tín vẫn bán chạy như thường. Nhìn chung lượng bán ra vẫn ổn định. Tuy nhiên, vẫn an tâm hơn khi biết được các cơ sở mình nhập về có chứng nhận kiểm nghiệm là không nhiễm melamine”.

Hiện tại, đa số các siêu thị vẫn bán hàng bình thường và họ tin tưởng nguồn hàng của các công ty nội địa trong nước. Đại diện các hệ thống bán lẻ trứng trên thị trường như Công ty Vissan, Siêu thị Big C, Maximark, Coop Mart... đều khẳng định không nhập trứng từ Trung Quốc và chỉ kinh doanh những mặt hàng trứng thành phẩm của các công ty uy tín, đã có những chứng nhận về độ an toàn của Chi cục Thú y.  
 

Bắt đầu tiến hành xét nghiệm trứng gà

Theo ông Huỳnh Hữu Lợi, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP HCM, trong hàng chục mẫu trứng lấy ngẫu nhiên ở chợ và siêu thị trước đó hiện chưa phát hiện mẫu trứng gà nào bị nhiễm melamine. Ngoài trứng gà, một số mẫu thức ăn chăn nuôi cũng chưa phát hiện gì khác lạ.

Được biết, Viện Vệ sinh y tế công cộng TP HCM đã bắt đầu tiến hành đi lấy trứng gà để kiểm nghiệm. Theo đại diện của Viện Vệ sinh y tế công cộng TP HCM, quá trình chăn nuôi trong nước được giám sát khá tốt nên trứng gà nội địa ít có khả năng nhiễm melamine.

Ông Lê Văn Đài, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP HCM khẳng định, hiện trên thị trường TP HCM không có trứng xuất xứ từ Trung Quốc và cũng chưa phát hiện ra trứng có nhiễm melamine.  

V.Lam - H.Long

 

Huyền Trang

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 11 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 16 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top