Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phản ứng lạ của ông bố đánh con bị giang hồ đến đòi xử sau khi được ca sĩ nổi tiếng xin lỗi

Thứ sáu, 08:36 25/10/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Ông bố đánh con cho biết giờ chỉ muốn được bình yên sau những chuyện anh cho là gặp phải hạn thời gian qua. Anh mong kết thúc vụ việc gây ồn ào nhiều ngày qua để anh an tâm làm việc.

Liên quan đến vụ việc ông bố bị một nhóm giang hồ đến đòi xử sau khi lộ clip đánh con, tối hôm qua, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức xin lỗi trên trang cá nhân vì hành vi "xúi giục bạo lực".

Phản ứng lạ của ông bố đánh con bị giang hồ đến đòi xử sau khi được ca sĩ nổi tiếng xin lỗi - Ảnh 2.

Sau những chỉ trích của dư luận, Đàm Vĩnh Hưng đã gửi lời xin lỗi và thừa nhận bản thân thiếu kiến thức về luật, nếu cơ quan công an xác định anh phạm luật, anh sẽ sẵn sàng chấp nhận các hình thức xử phạt.

Trên Tri thức trực tuyến, sau khi đọc báo biết chuyện Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng xin lỗi, anh Đoàn Văn T, người cha bạo hành con trai trong lúc say rượu, nói: "Tôi tuổi Tỵ, năm nay là 'năm tuổi' nên gặp chuyện xui".

"Hôm qua có mấy người gặp tôi nói là công an hình sự tỉnh, đi cùng là luật sư mà tôi không quen biết. Họ hỏi tôi có truy cứu Đàm Vĩnh Hưng hay không. Tôi trả lời là không", anh T nói bây giờ chỉ muốn được yên thân.

Anh T kể vụ đánh con cách đây 2 năm khi còn làm công nhân ở TP.HCM. Hôm đó, bạn bè đến nhà trọ nhậu và con trai sinh năm 2014 nằng nặc đòi theo xe một người để về khu vực gần khu du lịch Suối Tiên để ngủ.

Sau khi bồng con vào phòng, cậu bé cứ khóc và trách cha nên bị T tát tay vào mặt nhiều cái. Sáng hôm sau vợ T cho chồng xem clip đánh con được quay bằng điện thoại và gửi cho người thân ở An Giang xem.

"Vợ chồng tôi sau đó ly hôn. Vợ cũ bồng con trai về quê và hiện cháu đi học bình thường. Mấy ngày trước nghe tin tôi sắp cưới vợ nên đứa cháu của vợ cũ lấy clip đăng lên mạng. Tính một tháng nữa tụi tôi làm đám cưới mà gặp chuyện buồn này chắc dời lại năm sau", anh T nói và cho biết gia đình bên vợ sắp cưới của anh rất buồn về chuyện vừa xảy ra.

Người cha đánh con cũng tỏ ra hối hận về chuyện hai năm trước nhưng đã muộn. Một tuần qua, Công an TP Mỹ Tho đã làm việc với T 3 lần và ghi lời khai vợ cũ của T với người cháu đăng clip lên mạng xã hội.

"Tôi thừa nhận đã làm sai vì đánh con và tùy các anh xem xét xử lý. Lúc đó say rượu nên mất khôn. Còn chuyện tôi bị cộng đồng mạng đánh thì có một người tên An đến nhà trọ xin lỗi tôi. Người này nói cũng làm công nhân ở TP Mỹ Tho, quá bức xúc khi xem clip tôi đánh con nên mới hành xử như vậy", nam công nhân cho biết.

Phản ứng lạ của ông bố đánh con bị giang hồ đến đòi xử sau khi được ca sĩ nổi tiếng xin lỗi - Ảnh 3.

Anh T trong clip đánh con bị cộng đồng mạng đánh. Ảnh: Cắt từ clip.

Được biết, trong lời xin lỗi của mình, Đàm Vĩnh Hưng viết: "Tôi là người có sự ảnh hưởng với công chúng nhưng lại chọn cách sai pháp luật, làm xao động đến dư luận trong mấy ngày qua cũng chỉ vì lòng trắc ẩn của tôi dành cho đứa trẻ. Và tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng đón nhận sự khiển trách của luật pháp một cách nghiêm túc".

Như đã thông tin, cách đây khoảng 1 tuần, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh anh Đoàn Văn T say rượu đánh tới tấp vào mặt một đứa trẻ. Trên trang Facebook Đàm Vĩnh Hưng ngày 17/10 chia sẻ trạng thái thể hiện thái độ bức xúc và treo thưởng 20 triệu đồng cho người nào "tát vào mặt ông bố liên tục y chang như vậy".

Cùng ngày, khoảng 100 người tự nhận với mục đích "bảo vệ trẻ em" đã đi xe máy, ô tô tìm đến nhà trọ của T. Họ bày tỏ phẫn nộ rồi vài người bất ngờ lao vào đánh tới tấp người đàn ông này. Trang Facebook Đàm Vĩnh Hưng sau đó gỡ nội dung nói trên.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 15 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 49 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 54 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top