Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phản hồi loạt bài “Mẹ liệt sỹ bị hành hung”: Người dân chờ công lý lên tiếng

Thứ hai, 13:28 13/07/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Sau khi Báo GĐ&XH đăng loạt bài phản ánh việc bà Nguyễn Thị Tám (86 tuổi, mẹ liệt sỹ), bị một số thanh niên địa phương hành hung nghiêm trọng và thái độ khó hiểu của cơ quan bảo vệ pháp luật địa phương, nhiều bạn đọc đã chia sẻ bức xúc về vấn đề này. Chúng tôi xin được trích đăng.

 
Mong Công an tỉnh Hưng Yên sớm vào cuộc
 

Bà Tám vẫn ngóng chờ sự nghiêm minh của pháp luật.

Đọc loạt bài đăng trên Báo GĐ&XH về việc bà Nguyễn Thị Tám (là mẹ liệt sỹ, 86 tuổi, trú tại thôn Đỗ Xá, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) bị một số đối tượng hành hung nghiêm trọng nhưng không được các cơ quan địa phương xử lý khiến tôi rất bất bình.
 
Khi đọc đến đoạn ông Lê Kế Họa (Phó trưởng Công an huyện Khoái Châu) trả lời nhà báo về cách xử lý vụ việc, bản thân tôi và những người trong gia đình vô cùng bất ngờ và không thể chấp nhận được thái độ, cách thức làm việc thiếu trách nhiệm của lực lượng thực thi pháp luật huyện Khoái Châu... 
 
Tôi cảm tưởng công an huyện miễn cưỡng trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc. Có điều gì bất bình thường khiến họ khó giải quyết đến thế?
 
Tôi mong rằng, Công an tỉnh Hưng Yên sớm vào cuộc nhằm đem lại công bằng cho gia đình bà Tám.         
 
Hoàng Văn Phương (Đội 3, xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, Hải Dương)
 
Tôi thực sự cảm thấy xót xa
 
Tôi đọc những phát ngôn của ông Lê Kế Họa như “Không dại gì mình làm “non” cả. Bây giờ, “nó” đã mâu thuẫn, căng thẳng rồi, nếu mình chứng minh “non” một chút, “nó” kiện là mình chết oan. Thà nhận lỗi trình độ mình non kém, điều tra không thể làm rõ được. Còn hơn tài liệu “non” mà khởi tố oan sai thì “nó” kiện mình chết” thấy không thể chấp nhận được.
 
Nếu ai cũng “sợ” như ông Hoạ, thì người dân biết tin vào đâu? Có lẽ ở vào cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, bà Tám khó lòng còn thời gian để đi đòi công bằng cho mình nữa.
 
Nghĩ đến đây, tôi thực sự cảm thấy xót xa.  
 
Trần thị Quỳnh (Ngõ Trại Cá, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)
 
Cách trả lời của công an huyện khiến tôi thấy buồn
 
Tôi cũng có mẹ già bằng tuổi với nhân vật bị hành hung trong bài viết, nên khi đọc thông tin phản ánh trên Báo GĐ&XH về trường hợp bà Nguyễn Thị Tám (mẹ liệt sỹ), 86 tuổi bị một số thanh niên địa phương hành hung nghiêm trọng khiến tôi rất bất bình. Đặc biệt, cách trả lời của ông Phó trưởng Công an huyện Khoái Châu khiến tôi càng buồn hơn. Chẳng lẽ, họ nỡ làm ngơ vụ việc đau lòng này sao?
 
Tôi rất mong các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Hưng Yên sớm vào cuộc nhằm đem lại công bằng cho mẹ liệt sỹ ở vào cái tuổi “gần đất, xa trời”.        
 
  Phan Mỹ Dung (Ngõ 162, phố Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội)
 
Tôi cảm thấy bị sốc
 
Xảy ra sự việc như thế thật là đau lòng. Qua Báo GĐ&XH, cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới gia đình bà Tám. Thực lòng, tôi cảm thấy sốc trước thông tin mà bà Phạm Thị Thu (nguyên Trưởng xóm 12, xã Hồng Tiến) - người đã chứng kiến vụ việc cung cấp cho nhà báo về việc Công an xã Hồng Tiến khi lập hồ sơ ban đầu lại cho rằng hai mẹ con bà Tám đã kéo đến hành hung các anh Hưng, Kiêu, Dụng, trong khi họ vẫn đang nằm ngất trong sân nhà.
 
Nếu thông tin trên đúng sự thực, rõ ràng vụ án đã có sự bao che ngay từ cấp sở tại nên việc Công an huyện Khoái Châu “thoái thác” xử lý cũng là điều dễ hiểu. Chính vì vậy, vụ án phải kéo dài nhiều năm mà chưa có kết quả cuối cùng cũng không có gì là lạ lắm.
 
Nguyễn Thanh Hằng (Xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội)
 
Công an huyện Khoái Châu có dấu hiệu bao che
 
Không thể chấp nhận được cách trả lời của ông Lê Kế Họa - Phó trưởng Công an huyện Khoái Châu về cách xử lý vụ án này. Việc Công an huyện Khoái Châu cho rằng khó xử lý vì sợ bị kiện là không thể chấp nhận được. Nếu ai cũng sợ như Công an huyện Khoái Châu thì người dân có nỗi oan khiên biết đòi công lý như thế nào?
 
Từ những thông tin Báo GĐ&XH phản ánh, tôi có cảm tưởng Công an huyện Khoái Châu chưa thực sự hết lòng, hết sức để làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ án cũng như để những kẻ dám ngang nhiên hành hung bà mẹ liệt sỹ.
 
Qua Báo GĐ&XH, tôi mong Công an tỉnh Hưng Yên sớm chỉ đạo Công an huyện Khoái Châu xử lý nghiêm minh vụ án nhằm đem lại niềm tin cho nhân dân.         
 
Ngô Văn Kha (Khu 4, thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, tỉnh Hưng Yên)
 
            GĐ&XH (Tổng hợp) 
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 3 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top