Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội

Thứ ba, 10:23 13/10/2020 | Xã hội

Với số phiếu tuyệt đối, Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVII bầu ông Vương Đình Huệ tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Mở đầu chương trình làm việc sáng 13/10, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy, các phó bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Thành ủy.

Với số phiếu tuyệt đối (71/71), các đại biểu đã thống nhất bầu ông Vương Đình Huệ , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, tại Đại hội, 497/497 đại biểu thống nhất giới thiệu ông Huệ để bầu làm Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ mới.

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội - Ảnh 2.

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Việt Hùng.


Hội nghị cũng bầu ông Chu Ngọc Anh (Chủ tịch UBND thành phố) tiếp tục làm Phó bí thư Thành ủy. Ba phó bí thư Thành ủy mới là ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP); ông Nguyễn Văn Phong (Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy); bà Nguyễn Thị Tuyến (Trưởng ban Dân vận Thành ủy).

Ông Hoàng Trọng Quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, được bầu tiếp tục giữ chức vụ này nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa mới sẽ ra mắt đại hội.

Trước đó vào chiều 12/10, Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 71 người. Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa mới đã họp phiên đầu tiên tối cùng ngày và bầu ra Ban Thường vụ Thành ủy khóa mới gồm 16 thành viên.

Trong danh sách 71 thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khoá mới có 46 cán bộ tái cử, 25 người tham gia lần đầu (35%). Trong đó, 3 người dưới 40 tuổi là Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Quang Thanh (sinh năm 1981); Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Ngọc Việt (sinh năm 1981) và Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh (sinh năm 1984). Độ tuổi bình quân là 49,3.

Đáng chú ý, trong số này, phần lớn thành viên Ban Chấp hành khóa mới đều có học vị thạc sĩ và tiến sĩ (xấp xỉ 83%), một người có học hàm giáo sư và một người là phó giáo sư.

Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông có học hàm giáo sư, học vị tiến sĩ kinh tế và có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Từ 2006 đến 2011, ông giữ cương vị Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Trung ương Đảng khóa X và được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Từ tháng 8/2011 đến tháng 12/2012, ông là Bộ trưởng Tài chính, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Từ tháng 12/2012 đến tháng 4/2016, ông giữ cương vị Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ông được bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 4/2016, ông được bầu làm Phó thủ tướng và được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (tháng 6/2016).

Tháng 2/2020, ông được điều động giữ cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông Vương Đình Huệ (1957), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Nội; Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh thủ đô

2. Ông Chu Ngọc Anh (1965), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy khóa XVI, Chủ tịch UBND thành phố

3. Ông Vũ Đức Bảo (1965), Ủy viên Ban Thường vụ khóa XVI, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy

4. Ông Hoàng Trọng Quyết (1964), Ủy viên Ban Thường vụ khóa XVI, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa XVI

5. Ông Nguyễn Văn Phong (1968), Ủy viên Ban Thường vụ khóa XVI, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

6. Bà Nguyễn Thị Tuyến (1971), Ủy viên Ban Thường vụ khóa XVI, Trưởng ban Dân vận Thành ủy

7. Bà Nguyễn Lan Hương (1968), Ủy viên Ban Thường vụ khóa XVI, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố

8. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (1966), Ủy viên Ban Thường vụ khóa XVI, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố

9. Ông Lê Hồng Sơn (1964), Ủy viên Ban Thường vụ khóa XVI, Phó chủ tịch UBND thành phố

10. Ông Nguyễn Quốc Duyệt (1968), thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ khóa XVI, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô

11. Ông Nguyễn Hải Trung (1968), thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ khóa XVI, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố

12. Ông Nguyễn Quang Đức (1971), Thành ủy viên, Trưởng ban Nội chính Thành ủy

13. Bà Phùng Thị Hồng Hà (1971), Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND thành phố

14. Ông Nguyễn Doãn Toản (1971), Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố

15. Bà Bùi Huyền Mai (1975), Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP thành phố; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

16. Ông Nguyễn Trọng Đông (1969), Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Đời sống - 3 phút trước

GĐXH - Việc tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ sẽ giúp cho chủ sở hữu phương tiện nắm bắt được các thông tin liên quan đến giấy tờ xe cũng như lịch sử vi phạm giao thông nếu người đó đã từng vi phạm. Dưới đây là các cách tra cứu giấy phép lái xe đơn giản, lái xe nên tham khảo.

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Đời sống - 38 phút trước

GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe con với ô tô tải vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 4 người thương vong.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 41 phút trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 48 phút trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 4 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 5 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Top