Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử Thủ tướng

Thứ ba, 16:34 26/07/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều nay, với 94% phiếu bầu, ông Nguyễn Tấn Dũng (62 tuổi) đã tái đắc cử Thủ tướng nhiệm kỳ 2011-2016.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Ảnh: chinhphu.vn
 
Bà Nguyễn Thị Doan tái đắc cử Phó Chủ tịch nước

Tại phiên họp buổi chiều, trước khi các đại biểu bỏ phiếu bầu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt UBTVQH báo cáo kết quả thảo luận tại các đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu các chức danh Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án NDTC, Viện trưởng Viện kiểm sát NDTC. 100% các đại biểu đã biểu quyết tại hội trường, đồng ý với Tờ trình danh sách nhân sự để Quốc hội bầu các chức danh nêu trên. Sau đó, các đại biểu tiến hành bầu tại hội trường.

Kết quả, với 476/500 phiếu tán thành (chiếm 95,2%), bà Nguyễn Thị Doan đã tái đắc cử Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016. Bà Nguyễn Thị Doan sinh năm 1951, là Giáo sư, Tiến sỹ kinh tế, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2006 -2011. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2006-2011, bà là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Nguyễn Tấn Dũng nhận được 470 phiếu trên tổng số 500 phiếu (chiếm 94%), tái đắc cử chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Nguyễn Tấn Dũng sinh năm 1949 tại Cà Mau; là đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI, VII, VIII, IX, X, XI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX, X, XI. Trước khi nắm trọng trách là người đứng đầu Chính phủ nhiệm kỳ trước (2006-2011), ông Nguyễn Tấn Dũng từng có nhiều năm làm Phó Thủ tướng (từ năm 1997 đến 2006). Năm 1998 - 1999, ông Nguyễn Tấn Dũng kiêm nhiệm nhiệm vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bí thư Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước. Từ tháng 7/2006 đến nay, ông là Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ. Ngoài ra ông còn kiêm nhiệm nhiều chức vụ khác như: Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh; Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Giáo dục...

Với 481/500 phiếu tán thành (chiếm 96,2%), ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án NDTC tiếp tục tái đắc cử chức vị này trong nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Trương Hoà Bình sinh năm 1955, tại Long An, là Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, đại biểu Quốc hội khoá X, XI và XII.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi được 469/500 phiếu tán thành (chiếm 93,8%) đắc cử chức Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao.  Ông Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1958, quê Quảng Ngãi), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, là Phó giáo sư, Tiến sĩ luật.

Tăng số đại biểu chuyên trách

Cũng trong phiên làm việc chiều 26/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đọc tờ trình về số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên các Ủy ban của Quốc hội; số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội. Theo đó, số Phó Chủ nhiệm của một số Ủy ban và hầu hết số thành viên các Ủy ban được đề nghị tăng cao hơn khóa XII.

Cụ thể, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIII sẽ có 4 Phó Chủ tịch chuyên trách, với tổng số thành viên là 40. Uỷ ban Pháp luật có 5 Phó Chủ nhiệm, tổng số thành viên là 40. Uỷ ban Tư pháp có 5 Phó Chủ nhiệm, tổng số thành viên là 30. Uỷ ban Kinh tế có 4 Phó Chủ nhiệm, tổng số thành viên là 45. Uỷ ban Tài chính- Ngân sách có 4 Phó Chủ nhiệm, tổng số thành viên là 37. Uỷ ban Quốc phòng và An ninh có 3 Phó Chủ nhiệm, tổng số thành viên là 36. Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng có 4 Phó Chủ nhiệm, tổng số thành viên là 43. Uỷ ban Về các vấn đề xã hội có 4 Phó Chủ nhiệm, tổng số thành viên là 50. Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường có 4 Phó Chủ nhiệm, tổng số thành viên là 33. Uỷ ban Đối ngoại có 3 Phó Chủ nhiệm, tổng số thành viên là 36. Đoàn thư ký kỳ họp gồm 1 trưởng đoàn và 12 ủy viên đoàn thư ký (tổng số thành viên là 13 người).

Hôm nay (27/7) Quốc hội bước sang ngày làm việc thứ sáu. Buổi sáng các đoàn đại biểu Quốc hội họp để trao đổi về dự kiến số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; Trưởng đoàn thư ký và các Thư ký kỳ họp. Cũng trong phiên làm việc chiều 27/7, Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước.

Võ Hải

Ông Trương Tấn Sang được bầu làm Chủ tịch nước
 
Trước đó, tại phiên họp ngày 25/7, với 487 phiếu tán thành (chiếm 97,4%), Quốc hội đã bầu ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giữ chức Chủ tịch nước. Phát biểu sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ đây là vinh dự lớn, cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói: "Tôi xin hứa với Quốc hội, đồng bào, đồng chí nguyện đem hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước được Hiến pháp và pháp luật quy định...".

Theo VnExpress

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 13 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 48 phút trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 56 phút trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 56 phút trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Top