Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông Lê Quả nộp trả hơn 400 triệu nhận của PCI

Thứ năm, 09:18 12/02/2009 | Xã hội

Theo báo cáo tình hình thu hồi tiền ông Lê Quả nhận của Công ty tư vấn PCI (Nhật Bản), số tiền phải thu lại lên tới hơn 1,196 tỷ. Trong đó cá nhân ông Quả phải nộp trả hơn 400 triệu, số còn lại là của 85 cá nhân khác đã nhận bồi dưỡng.

> Bắt và khám nhà riêng ông Huỳnh Ngọc Sĩ
> Khởi tố vụ án Đại lộ Đông - Tây

Ông Lê Quả nguyên là cấp phó của ông Huỳnh Ngọc Sĩ trong BQL Dự án đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TPHCM.
 
Sau khi có công văn chỉ đạo số 621 ngày 27/10/2008 của UBND TPHCM về việc thu hồi tiền ông Lê Quả đã nhận của PCI, ngày 16/1/2009 vừa qua, BQL Dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TPHCM đã có công văn số 171/BQLDA-M gửi Thường trực UBND TPHCM báo cáo như sau:
 
Tổng số tiền ông Lê Quả đã nhận của Công ty PCI và phải thu hồi là 1,196 tỷ đồng. Trong số tiền này, cá nhân ông Lê Quả nhận riêng 350 triệu đồng; chi bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên hơn 800 triệu đồng và 37 triệu đồng chi cho tập thể.
 

Công văn báo cáo việc thu hồi tiền ông Lê Quả nhận của PCI do PGĐ của BQL Dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TPHCM Đào Xuân Ngọc ký ngày 16/1/2009.

Theo báo cáo, đây là số tiền ông Lê Quả nhận của Công ty PCI liên quan tới việc công ty này sử dụng một số phòng làm việc của Ban quản lý Dự án tại số 3 Nguyễn Thị Diệu, quận 3, TPHCM.

Ngoài số tiền 350 triệu mà ông Lê Quả đã nhận sử dụng riêng thì trong danh sách tổng hợp chi cho cán bộ nhân viên (gồm có 86 người), hai người nhận tiền nhiều nhất vẫn là ông Huỳnh Ngọc Sĩ (52,1 triệu đồng) và ông Lê Quả (52,9 triệu đồng). Những người còn lại nhận từ 200.000 đồng tới 34,2 triệu đồng.
 
Bảng tổng hợp thu hồi tiền nhận của PCI chia cho 86 cá nhân.
 
Trong quá trình thực hiện chỉ đạo thu hồi số tiền trên, tính đến ngày 16/1/2009, BQL Dự án mới thu hồi được 789,9 triệu đồng, trong đó ông Lê Quả và ông Huỳnh Ngọc Sĩ đã nộp đủ số tiền đã nhận. Hiện vẫn còn 406 triệu đồng chưa thu hồi được.
 
Số tiền chưa thu hồi được lý giải là do đời sống của một số cán bộ công nhân viên đã nhận tiền còn nhiều khó khăn; còn với các nhân viên nghỉ việc, BQL Dự án đã có công văn gửi đến từng cá nhân đề yêu cầu nộp lại tiền, nhưng có một số nhân viên không chịu nộp. Với những đối tượng này, BQL Dự án đề nghị các cơ quan chức năng tham gia hỗ trợ và có biện pháp xử lý để sớm thu hồi được.
 
Theo Dân trí
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 32 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 34 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top